Đối thoại Shangri-La: Mỹ kiên quyết theo đuổi chiến lược ‘Trục châu Á’

Trong bài phát biểu về an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại diễn đàn Đối thoại Shangri-La thường niên ở Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Chuck Hagel khẳng định Mỹ hoàn toàn có đủ khả năng tiếp tục chiến lược ‘Trục châu Á’ bất chấp việc ngân sách bị eo hẹp.
Trả lời các phóng viên khi đang trên đường tới Singapore, ông Chuck Hagel cũng cho biết Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện các kế hoạch tăng cường các mối quan hệ an ninh với châu Á. Ông nói: "Chúng tôi đã và đang thực hiện nhiều sáng kiến ​​song phương mới với các đối tác hơn bao giờ hết”.

Đối thoại Shangri-La: Mỹ kiên quyết theo đuổi chiến lược ‘Trục châu Á’ - ảnh 1
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Chuck Hagel phát biểu tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 12 tại Singapore hôm 1/6.

Phát ngôn này đồng nhất với tuyên bố hồi tháng trước của Tổng thống Barack Obama rằng việc cắt giảm ngân sách của Mỹ sẽ không ảnh hưởng đến nỗ lực tập trung vào châu Á, bao gồm tiền cho các hệ thống vũ khí ở Nhật Bản và Hàn Quốc, triển khai luân phiên thủy quân lục chiến tại Úc và tăng cường khả năng hàng hải Philippines.

Bộ Quốc phòng Mỹ đang phải đối mặt với việc cắt giảm 500 tỷ USD trong 9 năm tới, nhằm giảm những thâm hụt ngân sách. Ông Hagel nói rằng Bộ Quốc phòng sẽ có ít nguồn lực hơn so với thời gian qua là sự thật nhưng không thể kết luận những cam kết tái cân bằng của Mỹ là không bền vững.

Ông Hagel thông báo sẽ mời những người đồng cấp thuộc Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tham dự một hội nghị, do Mỹ chủ trì tại Hawaii, vào năm 2014 và tái khẳng định cam kết đến năm 2020, sẽ triển khai 60% lực lượng hải quân tại châu Á-Thái Bình Dương.

Theo Đại tá James Barker của quân đội Mỹ, tháng tới Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ sẽ tổ chức một cuộc tập trận chung lần đầu tiên với Indonesia. Mỹ cũng sẽ cấp kinh phí thường xuyên cho các cuộc tập trận với Malaysia. Tuy nhiên, ông cũng nói thêm rằng, trong một vài trường hợp, số lượng binh sĩ tham gia tập trận có thể sẽ bị cắt giảm.

Phạm Khánh

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !