Vừa xảy ra rung chấn động đất ở Hà Nội, người dân ở chung cư thấy chóng mặt

Tối nay liên tiếp xảy ra 3 trận động đất ở Lào khiến nhiều khu vực Hà Nội rung chấn mạnh. Những người dân sinh sống trong các tòa nhà cao tầng đều cảm nhận được rõ rệt sự rung lắc.

{keywords}
Vừa xảy ra rung chấn động đất ở Hà Nội, người dân ở chung cư cao tầng thấy rõ sự rung lắc. (Ảnh: Minh Thư)

Khoảng 20h45 phút tối nay 24/12, nhiều người dân sống ở các tòa chung cư cao tầng ở một số quận của Hà Nội như Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Hà Đông... cảm thấy rung lắc bất thường tại nơi mình sinh sống.

Sự rung lắc diễn ra trong khoảng chưa đến 1 phút khiến đồ đạc trong nhà đu đưa, nhiều người chị choáng váng, chóng mặt.

Chị Thu Hà sống ở khu chung cư Time City (quận Hai Bà Trưng) chia sẻ, chị đang ngồi xem ti vi bỗng thấy đầu quay quay, chóng mặt nhìn lên chiếc đèn chùm trên trần nhà thì thấy rung lắc mạnh.

“Rung lắc phải mất đến gần 1 phút, cả nhà mình ai cũng đều cảm thấy chóng mặt, biêng biêng”, chị Hà cho hay.

Chị Nguyễn Lan ở khu chung cư Linh Đàm (quận Hoàng Mai) cũng tự nhiên như thấy đầu quay quay, tưởng bị tụt đường huyết, sau đó thấy cư dân trong tòa nhà chia sẻ chị mới biết là vừa có rung lắc động đất.

Theo Viện Vật lý địa cầu, chiều tối nay đã xảy ra liên tiếp 3 trận động đất ở Lào.

Cụ thể, vào hồi 11 giờ 24 phút 40 giây (giờ GMT) ngày 24/12/2021 tức 18 giờ 24 phút 40 giây (giờ Hà Nội), một trận động đất có độ lớn 3.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ (22.409 độ vĩ Bắc, 101.679 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 17.2 km. Động đất xảy ra tại khu tỉnh Phongsaly, Lào (cách huyện Mường Nhé khoảng 47 km). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Và trận động đất thứ 2 xảy ra vào hồi 12 giờ 37 phút 53 giây (giờ GMT) ngày 24/12/2021, tức 19 giờ 37 phút 53 giây (giờ Hà Nội). Theo đó, một trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ (22.391 độ vĩ Bắc, 101.811 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.6 km. Động đất xảy ra tại khu tỉnh Phongsaly, Lào (cách huyện Mường Nhé khoảng 34 km). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trận động đất thứ 3 xảy ra vào hồi 13 giờ 43 phút 25 giây (giờ GMT) ngày 24/12/2021 tức 20 giờ 43 phút 25 giây (giờ Hà Nội). Theo đó, một trận động đất có độ lớn 5.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ (22.240 độ vĩ Bắc, 101.710 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại khu tỉnh Phongsaly, Lào (cách huyện Mường Nhé khoảng 50 km).

Do đó, rung chấn ở Hà Nội là do dư chấn của những trận động đất này. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Khôi Nguyên

Miền Bắc đón rét đậm, vùng núi khả năng có mưa tuyết, băng giá

Miền Bắc đón rét đậm, vùng núi khả năng có mưa tuyết, băng giá

Từ ngày mai (25/12), Bắc Bộ chuyển rét; từ ngày 26-28/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xảy ra đợt rét đậm, vùng núi có nơi rét hại đầu tiên của mùa đông năm nay. Ngày 27/12 là thời điểm rét nhất trong đợt này.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Kiến nghị cho doanh nghiệp giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Cử tri kiến nghị Chính phủ có chính sách cho doanh nghiệp nợ, giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để doanh nghiệp có vốn duy trì sản xuất, tạo việc làm cho người lao động.

Giải bóng đá nữ chào mừng 35 năm thành lập VietinBank

Giải bóng đá nữ thanh niên kỷ niệm 35 năm thành lập Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank (1988 - 2023) vừa khai mạc ngày 4/11 với 300 VĐV của 19 đội bóng tham dự.

Đang cập nhật dữ liệu !