Tài xế say xỉn gây tai nạn ở cây xăng đường Láng đối diện hình phạt nào?

Theo luật sư, ngoài việc bồi thường cho các nạn nhân và bị xử phạt theo quy định, Hán có thể bị xử phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 1 - 15 năm tuỳ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội.

Như Infonet đã thông tin, đêm khuya 12/8, ô tô do tài xế Ngô Công Hán (35 tuổi, ở huyện Thanh Oai, Hà Nội) mất lái, lao thẳng vào cây xăng tại địa chỉ số 111 đường Láng (phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội). Ô tô đã tông hàng loạt xe máy và làm 8 người bị thương, trong đó có 5 người bị nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn do tài xế Hán gây ra.

Sau khi gây tai nạn và làm việc với cơ quan công an, Hán khai nhận có uống bia trước khi điều khiển phương tiện. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế là 0,9 mg/lít khí thở, cao gấp 2,25 lần mức kịch khung theo Nghị định 100 của Chính phủ.

Với việc sử dụng rượu bia khi lái xe, gây tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe và tài sản cho người khác nghiêm trọng như vậy, tài xế này sẽ đối diện chế tài nào theo quy định?

Trao đổi với PV Infonet, luật sư Hoàng Tùng – Trưởng VPLS Trung Hòa (Hà Nội) cho hay: “Về vi phạm nồng độ cồn, theo quy định tại Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, mức phạt tiền đối với người điều khiển xe ô tô trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililit máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở là từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

Ngoài bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung: Bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng.

Tuy nhiên, trong trường hợp trên, hậu quả là tài xế ô tô đã tông vào hàng loạt chiếc xe máy và khiến 8 người bị thương, trong đó có 5 người bị thương nặng và phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Tài xế ô tô cần phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do đã có hành vi trái pháp luật xâm phạm tới sức khoẻ, tính mạng và tài sản của những người khác theo quy định về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo Điều 584 Bộ luật dân sự 2015.

Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời, các bên có thể thoả thuận về mức bồi thường,… (Điều 585 Bộ luật dân sự 2015). Nếu tài xế ô tô không nhận trách nhiệm bồi thường thiệt hại thì người có quyền được bồi thường thiệt hại có thể khởi kiện tới toà án".

{keywords}
Nạn nhân bị thương sau vụ tai nạn

Luật sư Hoàng Tùng nêu quan điểm: ''Hành vi sử dụng rượu bia mà điều khiển phương tiện tham gia giao thông pháp luật đã cấm. Tuy nhiên, tài xế Hán sử dụng rượu bia mà vẫn lái xe, gây tai nạn khiến hàng loạt phương tiện, đồ dùng hư hỏng, làm 8 người bị thương, trong đó 5 người bị thương nặng là hành vi vi phạm pháp luật. Nếu trong quá trình điều tra, phát hiện ra những tình tiết làm thay đổi tính chất vụ việc, rất có thể tài xế ô tô trong trường hợp trên phải đối mặt với trách nhiệm hình sự.

Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 quy định về Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, mức phạt áp dụng đối với tội danh này có thể là phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 - 15 năm tuỳ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội''.

''Vụ tai nạn này một lần nữa là hồi chuông cảnh báo đến những tài xế ô tô nói riêng và toàn thể các cá nhân tham gia điều khiển phương tiện giao thông nói chung. Hãy tỉnh táo và chủ động thực hiện, chấp hành đúng quy định về an toàn giao thông đường bộ, không sử dụng rượu bia, các chất kích thích khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông để không gây thiệt hại cho những người khác và cho chính bản thân mình”, luật sư Hoàng Tùng khuyến cáo.

Sông Yên 

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !