Hà Nội xét nghiệm sàng lọc Covid-19 cho người dân khu vực nguy cơ cao

Hà Nội bắt đầu xét nghiệm sàng lọc cho 4.000 người tại các khu vực nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Tại trung tâm y tế phường Mỹ Đình, những người đầu tiên được xét nghiệm SARS-CoV-2 nhanh và trả kết quả sau 30 phút

Thành phố Hà Nội đã bắt đầu triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 4.000 người tại các địa bàn nguy cơ cao trong cộng đồng gồm: công nhân, nhân viên nhà hàng, người dân ở các chung cư đông người... nhằm phát hiện sớm trường hợp mắc Covid-19, đặc biệt là ca nhiễm không rõ nguồn gốc, để kịp thời thực hiện các biện pháp phòng chống, hạn chế lây lan trong cộng đồng.

{keywords}
Hà Nội đã bắt đầu triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 4.000 người nguy cơ cao trong cộng đồng.

Theo ghi nhận của PV Infonet, từ 8h sáng ngày 12/3, tại trung tâm y tế phường Mỹ Đình 1, ngành y tế đã bắt đầu tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân sinh sống trên địa bàn quận Nam Từ Liêm.

Chia sẻ với PV, bà Nguyễn Thị Thu Trang, đại diện trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm cho biết: “Trong ngày hôm nay, quận Nam Từ Liêm sẽ tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 1.100 người dân tại 6 điểm.

Quận Nam Từ Liêm có 3 nhóm đối tượng hôm nay sẽ được xét nghiệm, bao gồm: những người sống tại khu có người dân nước ngoài đang sinh sống và làm việc; người làm việc trong bến xe Mỹ Đình; nhân viên nhà hàng trên địa bàn quận. Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch, lập danh sách các đối tượng, dự kiến trong ngày hôm nay sẽ xét nghiệm hoàn thành tất cả các đối tượng trên”.

Sau khi xét nghiệm SARS-CoV-2, người dân ngồi chờ khoảng 30 phút để lấy kết quả. Theo Sở Y tế Hà Nội, mục đích của kế hoạch xét nghiệm lần này nhằm phát hiện sớm trường hợp mắc Covid-19, đặc biệt là ca nhiễm không rõ nguồn gốc, để kịp thời thực hiện các biện pháp phòng chống, hạn chế lây lan trong cộng đồng.

{keywords}
Người dân phường Mỹ Đình 1 chờ xét nghiệm SARS-CoV-2 tại trung tâm y tế.

 

{keywords}
Người dân nhận tờ khai trước khi vào xét nghiệm...
{keywords}
...ghi đầy đủ thông tin.
{keywords}
Cán bộ y tế tiếp nhận danh sách người đến làm xét nghiệm.
{keywords}
Sau khi xét nghiệm SARS-CoV-2, người dân ngồi chờ khoảng 30 phút để lấy kết quả.

Ngay sau khi nhận được kết quả âm tính với SARS-CoV-2, bà Phan Thị Bằng rất vui mừng: “Trong thời điểm dịch bệnh có diễn biến phức tạp, nhất là đợt ra Tết, tôi có tham gia công tác truy vết, lập danh sách những người từ nơi khác về lưu trú trên địa bàn Tổ dân phố 14, phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liên, HN. Hôm nay, được đi xét nghiệm tôi thấy rất yên tâm, vui mừng khi mình đã có kết quả âm tính”.

{keywords}
Bà  Phan Thị Bằng rất vui mừng khi nhân được kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Việc xét nghiệm SARS-CoV-2 dự kiến thực hiện trong 2 đợt. Đợt 1 tổ chức trong 2 ngày 11 -12/3 cho khu dân cư quận Nam Từ Liêm và khu công nghiệp An Khánh (huyện Hoài Đức). Đợt 2 từ ngày 15 đến 19/3 tại các quận, huyện còn lại.

Các Trung tâm y tế quận, huyện, thị xã lấy mẫu, xét nghiệm đối tượng được lựa chọn bằng kỹ thuật test nhanh phát hiện kháng nguyên, sử dụng sinh phẩm sản xuất tại Hàn Quốc (test được Bộ Y tế cấp).

Theo kế hoạch của UBND TP Hà Nội, có 4 khu, cụm công nghiệp với 1.500 công nhân sẽ được lấy mẫu xét nghiệm, bao gồm: khu công nghiệp Bắc Thăng Long, huyện Đông Anh: 900 mẫu; khu công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ; cụm công nghiệp An Khánh, huyện Hoài Đức; khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh. Mỗi nơi lấy 200 mẫu.
1.600 cư dân đang sinh sống, làm việc tại chín tòa nhà, bao gồm: chung cư Golden West lake, 151 Thụy Khuê, Tây Hồ: 100 mẫu; chung cư Imperia Garden, Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân: 100 mẫu; khu đô thị Splendora, An Khánh, Hoài Đức; toà nhà PVI, Yên Hòa, Cầu Giấy; Cornerstone, 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Golden Palece; Keangnam, Mễ Trì, Nam Từ Liêm; khu đô thị Mỹ Đình, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm; chung cư Vinhomes Sky Lake, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm. Mỗi nơi lấy 200 mẫu.
Các công nhân viên, người thường xuyên làm việc tại 5 bến xe: Mỹ Đình (Nam Từ Liêm); Giáp Bát, Nước Ngầm (Hoàng Mai); Gia Lâm (Long Biên); Yên Nghĩa (Hà Đông). Mỗi nơi lấy 100 mẫu. Nhân viên phục vụ tại 4 nhà hàng, bao gồm: chuỗi nhà hàng khu đô thị Mỹ Đình - Sông Đà, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm; các nhà hàng, quán ăn phục vụ khách nước ngoài tại Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Cầu Giấy. Mỗi nơi 100 mẫu.

Bảo Khánh

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !