Nhà dân 'há miệng' bên mỏ đá xi măng: Tối đa 1 tấn thuốc nổ thay vì 5 tấn như cũ

Theo phương án nổ mìn của Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam được lập ngày 7/4/2021, khối lượng thuốc nổ tối đa một lần nổ là 1 tấn. Trước đó, năm 2020, doanh nghiệp này dùng phương án sử dụng tối đa tới 5 tấn thuốc nổ một lần.

{keywords}
Mỏ đá vôi nguyên liệu của công ty nằm giữa xã Bài Sơn (huyện Đô Lương) giáp ranh với xã Thịnh Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An).

Ngày 28/9, trao đổi với PV Infonet, ông Lê Đức Ánh, Phó Giám đốc Sở Công thương Nghệ An cho biết, Sở vừa chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh việc người dân phản ánh mỏ đá nguyên liệu của Công ty CP Xi măng sông Lam nổ mìn gây ô nhiễm, nứt nẻ nhà cửa.

Qua tìm hiểu của PV, tại buổi làm việc vào ngày 22/9/2021, Đoàn đã tiến hành kiểm tra hoạt động nổ mìn của Công ty cổ phần Xi măng sông Lam. Cụ thể, phương án nổ mìn của Công ty này được lập năm 2020 với khối lượng thuốc nổ tối đa của một vụ nổ là 5.009 kg (hơn 5 tấn). Đến ngày 7/4/2021, doanh nghiệp lập phương án mới, khối lượng thuốc nổ tối đa cho một lần nổ là 1.000 kg (1 tấn).

2 vụ nổ lớn gần đây vào lúc 17h15 ngày 22/7 và 11h32 ngày 16/8, doanh nghiệp đã dùng 960 kg thuốc nổ, 4 kíp điện visai; 40 quả mồi nổ... để phá đá lấy nguyên liệu.

{keywords}
{keywords}
Sau tiếng nổ mìn lớn tại mỏ đá vào chiều 11/8/2021, khói bụi bao trùm cả khu dân cư xóm Hồng Thịnh (xã Thịnh Thành).

Tại buổi làm việc, đại diện một số đơn vị liên quan đề nghị Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam giảm chỉ tiêu thuốc nổ tới mức thấp nhất, quy mô vụ nổ mức nhỏ nhất; thậm chí lắp camera để giám sát từng vụ nổ.

Phía Công ty cổ phần Xi măng sông Lam cho biết, công ty sẽ xin ý kiến của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp về khoảng cách an toàn trong nổ mìn; lập lại thông báo sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. Bên cạnh đó, có trách nhiệm thực hiện công tác an sinh xã hội đối với địa phương. Doanh nghiệp này cũng đề nghị Sở Công thương trưng cầu đơn vị có chức năng xác định mức độ an toàn khi nổ mìn.

“Đoàn kiểm tra đã tiến hành làm việc với các bên liên quan, ghi nhận hộ chiếu, thông số nổ mìn của Công ty trong thời gian vừa qua, trong đó các lần nổ mìn với khối tượng khoảng 1 tấn trở lại. Chúng tôi đã lập biên bản, tham mưu, báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo, xử lý”, ông Ánh nói.

Trước đó, Infonet đã có bài viết “Tường nhà 'há miệng', khói bụi bao trùm, nguy hiểm rình rập cả làng gần mỏ đá” phản ánh về việc hàng trăm hộ dân xóm Hồng Thịnh, xã Thịnh Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) bức xúc khi bị “tra tấn” bởi khỏi bụi, tiếng ồn, rung chấn… từ mỏ đá vôi nguyên liệu của Công ty Cổ phân xi măng sông Lam (thành viên thuộc Tập đoàn The Vissai). Điều đáng nói, hàng chục nhà cửa, công trình của các hộ dân bị nứt nẻ nghiêm trọng, khiến nhân dân vô cùng bất an.

“Trước tình hình mùa mưa lũ đến gần, nhà ở của các hộ dân có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào, nguy cơ mất an toàn cho các hộ dân. Chúng tôi rất mong các cơ quan chức năng kiểm tra, đánh giá, có giải pháp trước mùa mưa lũ năm 2021 để đảm bảo an toàn, người dân yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế”, ông Nguyễn Đình Phong, Chủ tịch UBND xã Thịnh Thành lo lắng nói.

{keywords}
{keywords}
{keywords}
Nhà cửa nứt nẻ, tình trạng ô nhiễm khói bụi, tiếng động khiến người dân xóm Hồng Thịnh (xã Thịnh Thành) luôn sống trong cảnh bất an, lo lắng.

Liên quan đến tình trạng này, qua kiểm tra, UBND huyện Yên Thành xác định tình trạng nhiều công trình nhà ở của các hộ dân xóm Hồng Thịnh (gần khu vực mỏ đá vôi nguyên liệu xi măng của Nhà máy xi măng sông Lam) bị rạn nứt là có thật, có nguy cơ gây mất an toàn đối với công trình nhà ở và tính mạng của người dân.

Từ đó, UBND huyện Yên Thành đã đề nghị Công ty cổ phần xi măng sông Lam thực hiện công khai kết quả báo cáo quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc đo rung chấn nổ mìn để địa phương, cộng đồng dân cư biết, giám sát; trước mắt xem xét việc điều chỉnh khối lượng sử dụng vật liệu nổ trong hoạt động nổ mìn, hạn chế phát sinh rung chấn.

Tường nhà 'há miệng', khói bụi bao trùm, nguy hiểm rình rập cả làng gần mỏ đá

Tường nhà 'há miệng', khói bụi bao trùm, nguy hiểm rình rập cả làng gần mỏ đá

Sau tiếng nổ mìn rất lớn tại mỏ đá vôi nguyên liệu của Công ty Cổ phần xi măng Sông Lam, khói bụi bao trùm cả làng quê khiến môi trường ô nhiễm nghiêm trọng, còn người dân thêm một lần bất an, lo lắng.

Tường nhà 'há miệng' nguy cơ đổ sụp: Sẽ thuê đơn vị đo rung chấn do mỏ đá, xác định nguyên nhân nứt nhà

Tường nhà 'há miệng' nguy cơ đổ sụp: Sẽ thuê đơn vị đo rung chấn do mỏ đá, xác định nguyên nhân nứt nhà

Theo lãnh đạo Nhà máy xi măng sông Lam, việc nứt nẻ nhà dân ở xóm Hồng Thịnh, xã Thịnh Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) là đúng thực tế, nếu nguyên nhân xảy ra do hoạt động khai thác đá thì công ty phải đền bù cho người dân.

Việt Hòa

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !