Rùng mình nhìn người đàn ông lao xuống sông Hồng "tắm tiên" trong giá rét căm căm

Những ngày này, nhiệt độ ở Hà Nội chỉ khoảng hơn 10 độ C. Trời lạnh căm  căm. Ở trong nhà, nhiều người vẫn phải mặc áo khoác. Trong khi đó, nhiều người vẫn thản nhiên "tắm tiên" ở bãi giữa sông Hồng.

Nhiều người ở Hà Nội lâu nay đã biết đến bãi "tắm tiên" ở sông Hồng, nơi cánh đàn ông rủ nhau khỏa thân lao mình xuống dòng nước, thỏa thích vẫy vùng.

{keywords}
Những ngày đông lạnh giá, điểm "tắm tiên" này vẫn không hề bị "bỏ hoang", dù không đông đúc như trước.

Đứng trên cầu Long Biên, sẽ thấy một lối đi qua vườn chuối rộng dẫn đến bãi tắm này. "Tắm tiên" với họ vừa là cách thư giãn, cởi bỏ mọi ràng buộc để tự do hòa mình cùng sông nước, vừa là thể dục thể thao. Vào những ngày hè, ngày nóng, bãi tắm tiên thường khá đông người. Và ngay cả trong những ngày đông lạnh giá, điểm "tắm tiên" này vẫn không hề bị "bỏ hoang", tuy không đông đúc như trước.

Những người đàn ông thường đến bãi tắm vào lúc 15-16h hàng ngày, mỗi nhóm vài ba người. Trước khi nhảy xuống nước, họ khởi động bằng cách lên xà đơn hay chạy mấy vòng trên bờ để làm nóng người. Một số người nhóm sẵn lửa để sưởi ấm sau khi rời mặt nước.

{keywords}
Mỗi tốp đi tắm khoảng 3 - 5 người.

Theo ghi nhận của PV Infonet, không chỉ thanh niên mới đến bãi tắm sông Hồng trong ngày lạnh, có không ít người trung tuổi, thậm chí lớn tuổi. Họ là những người bơi lội giỏi và có nhiều kinh nghiệm "trận mạc" ở đây, luôn mang theo đầy đủ kính bơi, mũ bơi....

{keywords}
Những người có thói quen tắm ở sông Hồng luôn mang theo đầy đủ kính bơi, mũ bơi....

Là một người đã bơi được nhiều năm ở sông Hồng, ông Hùng chia sẻ, bất kể nắng hay mưa, nóng hay lạnh, đều đặn hàng ngày ông vẫn tham gia "tắm tiên" tại đây.

"Chúng tôi tắm, bơi lội ở đây đã thành thói quen để rèn luyện sức khoẻ. Những ngày này, chúng tôi khởi động chút rồi xuống tắm vẫn cảm thấy bình thường vì đã quen rồi. Nước dưới sông Hồng rất ấm nên không bị lạnh, chỉ lúc lên bờ và chuẩn bị xuống tắm thì lạnh thôi. Hàng ngày, mọi người thường tắm vào sáng sớm và chiều tối khi đi làm về. Những ai chưa tắm quen thì không chịu được", ông Hùng nói.

{keywords}
Hết giờ làm, ông Hùng ra bãi tắm ở sông Hồng để được cảm nhận cảm giác rất khác biệt khi tắm dưới nước mùa lạnh.

Chia sẻ về kinh nghiệm “tắm tiên” mùa lạnh, ông Nguyễn Hữu Dân cho hay, trước khi tắm phải khởi động cho nóng cơ thể rồi mới xuống, để tránh khi tiếp xúc với nước lạnh đột ngột sẽ bị... sốc nhiệt.

“Trước khi xuống tắm cần khởi động chân tay như lên xà, chạy bộ… xong mới xuống. Tôi va chạm sông nước từ bé rồi nên không ngại gì cả. Ngược lại, tắm mùa lạnh này còn thích hơn, xuống nước lạnh cảm giác tê người, lạ lắm”, ông Dân hồ hởi chia sẻ.

{keywords}
Trước khi xuống tắm, họ khởi động để làm nóng cơ thể.

 

{keywords}
Khi xuống nước, họ "cởi bỏ tất cả"... để có được cảm giác hoàn toàn thoải mái.
{keywords}
Những người tắm ở đây đều cho rằng việc tắm ở dưới sông mùa lạnh rất tốt cho sức khỏe, tuy nhiên việc này phải tập luyện.
{keywords}
Hình ảnh người đàn ông ngâm mình dưới dòng nước giưa giá rét căm căm khiến người nhìn không khỏi rùng mình vì cảm giác lạnh buốt.
{keywords}
Trong thời tiết giá lạnh, ở bãi giữa sông Hồng, nhiều cụ già và trung niên vẫn tập luyện để duy trì thói quen tắm sông.

Bảo Khánh

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !