Hà Tĩnh: Công trình đang mời thầu, đã có doanh nghiệp 'nhảy vào' thi công

Mặc dù công trình hạ tầng khu dân cư xã Kỳ Tân (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đang trong thời gian mời thầu công khai, nhưng một doanh nghiệp ở địa phương đã tiến hành phong hóa, đắp đất nền đường, giải phóng mặt bằng.

Việc mời thầu Công trình hạ tầng khu dân cư vùng Hồ Mạ (thôn Trung Thượng, xã Kỳ Tân) đang được đăng tải trên Hệ thống đấu thầu điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư với số thông báo mời thầu 20210636306-00, thời gian nhận hồ sơ mời thầu (E-HSMT) từ 16h02 ngày 11/6/2021 đến 17h00 ngày 21/6/2021.

Thế nhưng hiện nay, ở khu vực triển khai công trình, một doanh nghiệp đã đưa máy móc đến thi công các tuyến đường phân khu nội bộ.

{keywords}
Tuyến đường ngang nội bộ cơ bản đã hoàn thành.

Theo hồ sơ mời thầu đăng tải công khai, gói thầu 01.XL Hạ tầng khu dân cư vùng Hồ Mạ được đấu thầu rộng rãi trong nước, theo phương thức một giai đoạn 1 túi hồ sơ.

Công trình do UBND xã Kỳ Tân làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư là 2,84 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Các hạng mục thi công gồm: hệ thống điện chiếu sáng, mương thoát nước cùng 3 tuyến đường nội bộ.

{keywords}
Thông tin mời thầu công trình đăng trên website Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Để thực hiện dự án, chủ đầu tư sẽ giải phóng mặt bằng khoảng 8.200m2 (hơn 0,8ha; tương đương khoảng 1,1 tỷ đồng) để hình thành 26 lô đất, cấp tái định cư cho các hộ tại thôn Nam Xuân Sơn bị ảnh hưởng do nhà máy rác thải.

Theo ghi nhận của PV tại hiện trường, Công ty TNHH Hào Niên đã tiến hành thi công công trình này.

Công ty Hào Niên có địa chỉ tại xóm Đông Văn xã Kỳ Tân, do bà Trương Thị Niên đại diện theo pháp luật.

Tại hiện trường, tuyến đường bê tông của thôn Trung Thượng (phía Bắc của dự án) dài khoảng 300m đã được bóc phong hóa sâu khoảng 50cm, và đổ một lớp đất làm móng nền.

{keywords}
Tuyến đường bê tông của thôn Trung Thượng (phía Bắc của dự án) dài khoảng 300m đã được bóc phong hóa sâu khoảng 50cm, và đổ một lớp đất đồi làm móng nền.
{keywords}
Đất đắp nền đường lổn nhổn đá.
{keywords}
 Nhiều hòn đá to vẫn được ném xuống làm móng đường.

{keywords}

Thi công hai bên lề đường, đá rải ngổn ngang.

Bên cạnh đó, có 3 tuyến đường khác (đường phân lô nội bộ) dài khoảng 150m cũng đã được hình thành.

Công ty TNHH Hào Niên đã vận chuyển rất nhiều đất đổ vào khu vực hạ tầng này.

Một người dân sống ngay bên cạnh dự án cho biết, công ty Hào Niên huy động xe máy đổ đất làm dự án được 1 tuần nay.

Ngày 16/6, trao đổi với PV Infonet về dự án này, ông Lê Xuân Lành, Chủ tịch UBND xã Kỳ Tân thông tin: “Sau khi lấy 5ha đất làm chợ Kỳ Tân và hạ tầng đất ở thì diện tích đất còn lại về phía Đông bị ngập, dân không sản xuất được, doanh nghiệp Hào Niên đã mua lại 3 thửa đất với diện tích 2.300m2, sau đó thì làm thủ tục sang tên đổi chủ.

Trong quá trình vận chuyển đất để nâng vườn, họ làm hư hỏng cả mương và đường nên chúng tôi bắt phải khắc phục lại đường cho nhân dân đi".

Theo ông Lành, doanh nghiệp Hào Niên chỉ triển khai sửa đường cho dân đi chứ không làm gì cả, cũng chưa thu hồi đất và chưa giải phóng mặt bằng dự án.

Tuy nhiên, khi đang trao đổi, ông Lành bất ngờ tiết lộ: "Hiện đang triển khai song song cả 2 bước, vừa giải phóng mặt bằng, vừa thi công công trình".

Sau đó, ông Lành lập tức phân trần: "Nhưng công trình thì chưa làm, bởi vì đang tiến hành các bước chuẩn bị hạ tầng và đấu thầu".

{keywords}
Tuyến đường dọc phân dãy đã đắp gần kín thì bị đình chỉ.

Một điều lạ là, nếu chỉ sửa đường cho dân đi thì tại sao doanh nghiệp lại đưa máy móc đào đường sâu như thế, và còn làm thêm 3 tuyến đường phân lô nội bộ.

Khi PV đề cập thực trạng này, Chủ tịch UBND xã Kỳ Tân nói: "Sáng nay (16/6 – PV), lực lượng chức năng đã ra lập biên bản yêu cầu dừng cả sửa đường và làm mọi thứ rồi. Đã yêu cầu dừng lại hết, không cho làm gì nữa".

Theo vị Chủ tịch xã Kỳ Tân, khi  lập biên bản, bà Niên có mặt ở hiện trường nhưng người đứng tên trong sổ đỏ khu đất là anh Cường (con bà Niên) đi vắng nên chưa ký biên bản.

"Nội dung biên bản ghi là đơn vị sửa chữa đường nhưng lại thi công đường ngang, đường dọc", ông Lành nói.

Vấn đề tại sao chưa có quy hoạch và bản vẽ thiết kế thi công mà doanh nghiệp lại biết để thi công các tuyến đường nội bộ, Chủ tịch xã Kỳ Tân lý giải: “Chúng tôi chưa có hồ sơ chỉ định thầu, chưa biết ai trúng thầu nên hồ sơ cơ quan đấu thầu đang giữ, không cung cấp cho ai cả”.

Dự án đang mời thầu, chưa rõ đơn vị nào trúng thầu, nhưng một doanh nghiệp có trụ sở ngay trên địa bàn xã Kỳ Tân đã vội vàng đưa máy móc đào đất, làm đường mà không được bất cứ cơ quan, đơn vị có thẩm quyền nào cấp phép, cũng là chuyện lạ ở địa phương này.

{keywords}
Một tuyến đường ngang nội bộ khác đã được đắp khá cao.

PV đặt câu hỏi "nếu Công ty Hào Niên không trúng thầu thì phần việc họ đã làm, mặt bằng đã giải phóng phải xử lý như thế nào", Chủ tịch xã Kỳ Tân khẳng định chắc nịch: Doanh nghiệp tự làm thì tự chịu trách nhiệm và khắc phục, vì xã không giao cho họ làm việc gì cả.

Nói về vụ việc này, một cán bộ công tác ở Ban Quản lý xây dựng cơ bản cấp huyện cho rằng, dự án đang mời thầu mà doanh nghiệp đã triển khai thi công là coi thường pháp luật, cần xem lại mối quan hệ lợi ích giữa chủ đầu tư và đơn vị thi công.

Trần Hoàn

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !