Hà Nội: Phố Hàng Mã đông nghịt người đi chơi Trung thu sớm, đường tắc cứng ngày cuối tuần

Bước vào đầu tháng Tám âm lịch, phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) lại ''khoác áo mới'' rực rỡ màu sắc, thu hút rất nhiều người đến tham quan chụp ảnh và mua sắm, tình trạng tắc nghẽn thường xuyên xảy ra, nhất là các tối cuối tuần.

{keywords}
Những ngày này, các phố bán đồ chơi như Hàng Mã, Hàng Lược…, không khí vô cùng nhộn nhịp. Hàng nghìn người chen nhau đến đây vui chơi, “check in” chụp ảnh, mua các món đồ chơi, đồ trang trí cho dịp Tết Trung thu.
{keywords}
Cứ bắt đầu đến tháng 8 âm lịch, các món đồ chơi Trung thu sẽ được bày bán tràn ngập trên phố Hàng Mã khiến cho con phố này như được thay áo mới, rực rỡ sắc màu.
{keywords}
Nhiều gia đình đưa con lên đây chụp ảnh.
{keywords}
Năm nay, hàng hóa bày bán ở phố Hàng Mã đa phần là đồ chơi truyền thống như đèn lồng, đèn ông sao, mặt nạ… được sản xuất tại Việt Nam. Đồ chơi truyền thống chiếm khoảng 60%, số còn lại là hàng đã nhập khẩu từ năm trước. Những gian hàng truyền thống tấp nập kẻ bán người mua. Theo nhiều tiểu thương, càng cận Tết Trung thu, người mua hàng càng đông, nhất là dịp cuối tuần.
{keywords}
Một số chủ cửa hàng kinh doanh đồ chơi tại đây cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong 2 năm qua, phía Trung Quốc hạn chế lưu thông hàng hóa qua các cửa khẩu nên đồ chơi ngoại khó vào thị trường Việt Nam, hàng nội bớt bị cạnh tranh về giá cả, mẫu mã nên dần chiếm lại ưu thế trên thị trường.
{keywords}
Theo ghi nhận của PV Infonet, vào hai ngày cuối tuần, tại phố Hàng Mã luôn có rất đông người đến tham quan chụp ảnh và mua sắm.
{keywords}
Nhân dịp cuối tuần, hàng nghìn người đổ về phố Hàng Mã chơi Trung thu sớm.
{keywords}
Bạn Trần Minh Anh (20 tuổi) chia sẻ: "Gần đến ngày Tết Trung thu, mình cùng các bạn đến đây chụp ảnh lưu lại làm kỷ niệm. Không gian đậm chất truyền thống giúp chúng mình có được những bức hình lung linh, đáng nhớ."
{keywords}
 
{keywords}
Các loại đồ chơi với màu sắc rực rỡ, đẹp mắt.
{keywords}
Càng về tối, lượng người đổ về phố Hàng Mã càng đông.
{keywords}
Những chiếc đèn lồng, đèn trang trí được thắp sáng cùng với những chiếc mặt nạ, đồ chơi đầy màu sắc khiến phố Hàng Mã như một "thế giới trung thu" thu nhỏ. Nhiều gia đình phải cõng trẻ nhỏ lên cao để vượt qua biển người.
{keywords}
Nhiều người dân cho biết, dù biết con phố Hàng Mã ngày cuối tuần sẽ rất đông người nhưng vẫn muốn đi để cùng mọi người tận hưởng cảm giác đón không khí trung thu sớm, mua các món đồ chơi như đèn ông sao, mặt nạ, lồng đèn…, mặc dù có thể mua ở nhiều nơi nhưng không đâu có không khí như ở Hàng Mã.
{keywords}
Tết Trung thu được tổ chức hằng năm vào ngày Rằm tháng 8 âm lịch. Trung thu năm nay rơi vào thứ Bảy, ngày 10/9/2022 dương lịch.
{keywords}
Tết Trung thu được biết đến như ngày tết của tình thân, sum vầy, yêu thương. Vào ngày này, tất cả các thành viên trong gia đình sẽ quây quần, sum họp bên nhau, cùng ngắm trăng, ăn bánh, trò chuyện vui vẻ. Đây cũng là dịp để con cháu thể hiện tình yêu thương, quan tâm, chăm sóc cho ông bà, bố mẹ.

Bảo Khánh

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Kiến nghị cho doanh nghiệp giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Cử tri kiến nghị Chính phủ có chính sách cho doanh nghiệp nợ, giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để doanh nghiệp có vốn duy trì sản xuất, tạo việc làm cho người lao động.

Giải bóng đá nữ chào mừng 35 năm thành lập VietinBank

Giải bóng đá nữ thanh niên kỷ niệm 35 năm thành lập Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank (1988 - 2023) vừa khai mạc ngày 4/11 với 300 VĐV của 19 đội bóng tham dự.

Quán 'xôi nhà xác” hơn 40 năm tuổi tại TP.HCM, khách xếp hàng đợi mua mỗi đêm

Xe xôi nằm nép mình trên đoạn đường Trần Phú (Quận 5, TP.HCM) là địa điểm quen thuộc của nhiều thế hệ thực khách. Nơi đây thường được biết tới với tên gọi rợn người - "xôi nhà xác".

Đang cập nhật dữ liệu !