Hà Nội: Lập chốt kiểm soát người ra vào xã, phường không cần thiết

Nhiều phường lập chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19, người muốn ra vào phường phải có giấy xác nhận của cơ quan, đơn vị mà Hà Nội cho phép đi lại trong Chỉ thị 17. Những người cố ý vi phạm sẽ bị xử phạt 

Theo khảo sát của phóng viên Infonet sáng 28/7, nhiều xã, phường đã lập chốt để kiểm soát người ra vào, đi lại không cần thiết trong thời gian giãn cách.

{keywords}
Việc lập chốt kiểm dịch để tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, đồng thời bảo đảm việc người dân hạn chế ra ngoài.

Ông Nguyễn Công Trình, Bí thư Đảng ủy phường Phú Đô (quận Nam Từ Liêm) cho biết: “Ngay từ khi có Chỉ thị 17 của UBND TP, phường Phú Đô đã lập chốt kiểm soát phòng chống dịch. Người muốn ra vào phường phải có giấy xác nhận của cơ quan, đơn vị mà Hà Nội cho phép đi lại trong Chỉ thị 17.

Những người cố ý vi phạm quy định phòng chống dịch, sẽ bị xử phạt theo quy định pháp luật".

{keywords}
Ông Nguyễn Công Trình, Bí thư Đảng ủy phường Phú Đô tại chốt kiểm soát dịch trên địa bàn phường.

 

{keywords}
Sau khi phường Phú Đô có ca nhiễm với SARS-CoV-2, công tác kiểm soát được tăng cường.

Anh Phạm Văn Chiểu, một người thuê trọ trên địa bàn phường Phú Đô chia sẻ: “Mỗi lần đi qua chốt này, tôi chỉ cần đưa giấy đi đường của cơ quan cấp và giấy tờ xác nhận tôi là người ở địa bàn phường này, lực lượng chức năng sẽ cho đi qua”.

{keywords}
Công dân muốn vào địa bàn phường phải chứng minh được mình có hộ khẩu ở đây, hoặc những người vào làm nhiệm vụ mà Chỉ thị 17 của TP Hà Nội nêu rõ.
{keywords}
Lực lượng chốt trực tại làng Phú Đô kiên quyết xử phạt những người dân ra ngoài với lý do không cần thiết.
{keywords}
Người dân xếp hàng để đăng ký giấy xác nhận tạm trú của cơ quan chức năng...
{keywords}
Tất cả được yêu cầu giữ khoảng cách.
{keywords}
Các ngõ ngách vào phường đều được lập chốt kiểm soát.
{keywords}
Tại làng Mễ Trì Thượng (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm), lực lượng chức năng cũng đang túc trực để kiểm soát người dân ra vào địa bàn phường.
{keywords}
Công tác kiểm soát được thực hiện nghiêm ngặt.
{keywords}
Người dân vào phường phải xuất trình được giấy tờ chứng minh ra ngoài làm việc ở các lĩnh vực được nêu trong Chỉ thị 17.
{keywords}
Tất cả các lối đi phụ tại làng Mễ Trì đều được dựng rào chắn, có lực lượng chức năng kiểm soát.
{keywords}
Làng Phú Mỹ (phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm), sáng sớm nay, lực lượng chức năng cũng đã lập chốt để kiểm soát người dân ra vào.
{keywords}
Tất cả người dân ra vào phường đều phải đo thân nhiệt, khai báo y tế tại các chốt.

Bảo Khánh

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !