Các địa phương đồng loạt hủy kế hoạch bắn pháo hoa dịp nghỉ lễ 30/4

TP.HCM, các tỉnh Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị đều quyết định dừng bắn pháo hoa, hạn chế các lễ hội tập trung đông người dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 để phòng, chống dịch.

Sáng nay (27/4), Thường trực tỉnh uỷ Thanh Hoá đã quyết định dừng tổ chức nhiều sự kiện tập trung đông người dù đã được lên kế hoạch, phát giấy mời.

Theo đó, Thường trực tỉnh uỷ Thanh Hoá đã thống nhất dừng tổ chức lễ khai mạc Lễ hội du lịch biển Hải Tiến mà trước đó dự kiến tổ chức vào lúc 20 giờ ngày 1/5; tạm dừng tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Nghi Sơn và Lễ Khai mạc Lễ hội du lịch biển Hải Hoà dự kiến tổ chức vào 20 giờ ngày 30/4.

Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng quyết định dừng bắn pháo hoa tại buổi lễ trên, dành tiền mua trang thiết bị vật tư phòng chống dịch.

Ngoài ra, tỉnh Thanh Hóa cũng thống nhất dừng các sự kiện lớn, đồng thời liên tục có nhiều chỉ đạo chặt chẽ về việc khai báo y tế, thực hiện quy trình phòng chống dịch nghiêm ngặt đối với các cơ sở khai thác, kinh doanh du lịch, có khách lưu trú, khách du lịch...

Chiều 26/4, trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Đức Trung yêu cầu người dân không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch.

Ông Trung cũng đưa ra quyết định dừng bắn pháo hoa nghệ thuật trong dịp khai mạc du lịch Cửa Lò 2021 dự kiến sẽ diễn ra vào tối 30/4 tại cầu Cửa Hội nối Nghệ An và Hà Tĩnh. Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh Nghệ An yêu cầu dừng tất cả các hoạt động tập trung đông người vào dịp lễ hội để phòng, chống dịch.

Trong khi đó, tại Quảng Trị, lãnh đạo tỉnh này cũng quyết định hủy kế hoạch bắn pháo hoa tầm thấp vào tối 30/4 ở khu Dịch vụ - Du lịch biển Cửa Việt (thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh) để khai trương mùa du lịch biển 2021.

Tại tỉnh Quảng Ninh, địa phương này cũng đưa ra quyết định hủy chương trình bắn pháo hoa tầm thấp nhân dịp Tuần Văn hóa Hạ Long 2021 vào tối 30/4.

Trước đó, tỉnh Quảng Ninh dự kiến có 5 điểm bắn pháo hoa trong dịp nghỉ lễ tại 3 địa phương là TP Hạ Long, TP Cẩm Phả và thị xã Đông Triều gắn với các chương trình nghệ thuật tiêu biểu.

Sáng 26/4, tại cuộc họp phòng chống dịch, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết TP sẽ không bắn pháo hoa dịp lễ kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021) và 135 năm ngày Quốc tế Lao động.

Trước đó, Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM đề xuất 4 điểm bắn pháo hoa trong dịp lễ 30/4, gồm hai điểm tầm cao ở đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm, TP Thủ Đức) và tòa nhà Landmark 81 (quận Bình Thạnh).

TP Đà Nẵng cũng sẽ không bắn pháo hoa dịp Lễ 30/4, 1/5 năm nay, đồng thời chưa có kế hoạch đón khách du lịch quốc tế.

PV (tổng hợp)

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Kiến nghị cho doanh nghiệp giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Cử tri kiến nghị Chính phủ có chính sách cho doanh nghiệp nợ, giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để doanh nghiệp có vốn duy trì sản xuất, tạo việc làm cho người lao động.

Giải bóng đá nữ chào mừng 35 năm thành lập VietinBank

Giải bóng đá nữ thanh niên kỷ niệm 35 năm thành lập Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank (1988 - 2023) vừa khai mạc ngày 4/11 với 300 VĐV của 19 đội bóng tham dự.

Quán 'xôi nhà xác” hơn 40 năm tuổi tại TP.HCM, khách xếp hàng đợi mua mỗi đêm

Xe xôi nằm nép mình trên đoạn đường Trần Phú (Quận 5, TP.HCM) là địa điểm quen thuộc của nhiều thế hệ thực khách. Nơi đây thường được biết tới với tên gọi rợn người - "xôi nhà xác".

Đang cập nhật dữ liệu !