Bắt quả tang nhóm người chặt phá trái phép rừng thông trên 30 năm tuổi ở Hà Tĩnh

Hàng chục cây thông trên 30 năm tuổi, thuộc thôn Tân Thọ, xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bị nhóm người chặt hạ khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

{keywords}
Gỗ thông được đưa ra khỏi rừng, tập kết bên lề đường, tại hiện trường có khoảng 40 cây thông bị chặt, số lượng ước tính trên 20m3 gỗ.

Chiều ngày 18/3, người dân xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) phát hiện một nhóm người lạ mặt, dùng máy cưa xăng cùng xe công nông đang chặt phá rừng thông tại khu vực Núi Chào, thuộc tiểu khu 4304, nằm trên địa bàn thôn Tân Thọ (xã Kỳ Thọ) nên báo với chính quyền địa phương.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt để ngăn chặn hành vi vi phạm. Đồng thời yêu cầu các đối tượng dừng ngay việc khai thác, giữ nguyên hiện trường, chờ quyết định của cấp có thẩm quyền.

Tại hiện trường, có 1 xe công nông được chất đầy gỗ thông cùng 1 nhóm 5 người đang cắt thông chất lên xe. Cách đó không xa, một số cây thông đã được đưa ra khỏi lô, chất thành từng đống lớn.

{keywords}
Gốc thông đường kính 37cm bị đốn hạ

Theo thông tin mà PV có được, diện tích rừng thông bị khai thác khoảng 5000m2; số cây thông bị chặt hạ là 40 cây, có đường kính gốc từ 15 đến 20cm. Đặc biệt có những gốc cây có đường kính gần 40cm.

Qua xác minh được biết, khu rừng thông nói trên được giao cho ông Lương Đình Thạo (trú thôn Tân Thọ, xã Kỳ Thọ) theo chủ trương 327 (Quyết định 327-CT) về sử dụng đất trống, đồi núi  trọc, rừng bãi bồi ven biển và mặt nước. Người trực tiếp chặt cắt thông là anh Võ Xuân Lâm, trú thôn Trung Sơn, xã Kỳ Trung (Lâm là con rể ông Lương Đình Thạo, chủ rừng).

Một người dân chứng kiến vụ việc cho biết, rừng thông này được trồng từ năm 1978 để khai thác nhựa, trước đây thuộc Công ty rau quả Hà Tĩnh. Có những cây đường kính gần 40cm, cao khoảng trên chục mét, ước tính số thông bị chặt khoảng trên 20 khối gỗ.

{keywords}
Rừng thông được trồng từ năm 1978 để lấy nhựa

Trao đổi với PV Infonet, ông Lê Khắc Hữu, Hạt trưởng hạt Kiểm lâm huyện Kỳ Anh thông tin: “Đây là rừng thông 327, khoảng trên 30 năm tuổi. Trước đây là của Công ty cổ phần Nông lâm sản, sau đó chuyển về xã. Thực hiện đề án 3952, xã lại giao cho hộ dân và cấp bìa”.

“Đây là rừng hình thành từ vốn ngân sách nhà nước nên khi chưa được cấp phép thì tuyệt đối không được khai thác”, ông Hữu khẳng định.

Theo ông Hữu, lực lượng chức năng đã lập biên bản đình chỉ, sang tuần sẽ xử lý. Căn cứ vào khối lượng khai thác và tập kết, cả cây to lẫn cây nhỏ tổng cộng khoảng 3 đến 4 khối gỗ.

Trần Hoàn

Quảng Bình: Tạm giữ nhiều đối tượng phá rừng quy mô lớn

Quảng Bình: Tạm giữ nhiều đối tượng phá rừng quy mô lớn

Trong tháng 11, các đối tượng phá rừng đã chặt hạ 3 cây gỗ gõ thuộc lâm trường Trường Sơn (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) với khối lượng hơn 16m3 gỗ.

 

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Kiến nghị cho doanh nghiệp giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Cử tri kiến nghị Chính phủ có chính sách cho doanh nghiệp nợ, giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để doanh nghiệp có vốn duy trì sản xuất, tạo việc làm cho người lao động.

Giải bóng đá nữ chào mừng 35 năm thành lập VietinBank

Giải bóng đá nữ thanh niên kỷ niệm 35 năm thành lập Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank (1988 - 2023) vừa khai mạc ngày 4/11 với 300 VĐV của 19 đội bóng tham dự.

Đang cập nhật dữ liệu !