Băng giá phủ trắng các đỉnh núi, Hà Nội rét 7 độ C

Tại đỉnh núi Lảo Thẩn, xã Y Tý (huyện Bát Xát, Lào Cai) hay xã Xín Cái (Mèo Vạc, Hà Giang), sáng sớm nay (20/2) đã xuất hiện băng giá khá dày phủ kín cây cỏ, núi rừng. Tại Hà Nội hôm nay, nhiệt độ thấp nhất 7 độ C.

Đêm 19/2, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh tràn xuống, kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao, nên rét đậm, rét hại bao phủ trên diện rộng. Ở một số khu vực vùng cao, vùng núi đã xuất hiện băng giá với cường độ mạnh.

Theo Báo Lào Cai điện tử, tại đỉnh núi Lảo Thẩn, xã Y Tý, huyện Bát Xát, sáng sớm 20/2 đã xuất hiện băng giá khá dày phủ kín cây cỏ, núi rừng.

Theo chị Sùng Si, người dân địa phương cho biết, nhiệt độ trên khu vực núi Lảo Thẩn lúc 7h sáng 20/2 là âm 5 độ C; băng giá phủ dày lên cây cối, mặt đất tạo nên khung cảnh rất đẹp.

Đỉnh núi Lảo Thẩn từ độ cao 2.600m trở lên bị băng giá phủ trắng.

Núi Lảo Thẩn cao gần 3.000m so với mực nước biển, là địa điểm thường xuyên xuất hiện băng tuyết, nhất là những khu vực có độ cao từ 2.600m trở lên. Một số hình ảnh về băng giá trên đỉnh Lảo Thẩn lúc sáng sớm nay:

Từ sáng sớm 20/2, băng giá đã phủ kín đỉnh Lảo Thẩn.

(Ảnh: Báo Lào Cai điện tử).

Trong đêm 19 rạng sáng 20/2, tại vùng núi cao Phja Oắc (xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng), nhiệt độ cũng đã xuống dưới 0 độ C, băng giá bắt đầu bao phủ trắng xóa đỉnh núi. Trên đỉnh Phja Oắc đang mưa lất phất, băng giá bao phủ khá dày trên các cành cây, ngọn cỏ tạo thành những cây băng trắng xóa. 

Đỉnh núi Phja Oắc cao gần 1.938m so với mặt nước biển, không khí lạnh, độ ẩm cao, vì thế nơi đây cũng thường có băng tuyết vào mùa đông.

Theo Báo Tin tức, anh Hà Kim Cương (TP Cao Bằng) đang có mặt tại đỉnh núi Phja Oắc cho biết, nhiệt độ trên khu vực đỉnh núi sáng 20/2 là khoảng -2 độ C, băng giá bao phủ trắng xóa khu vực đỉnh núi.

{keywords}
Băng giá bao phủ khá dày trên các cành cây, ngọn cỏ trên đỉnh núi Phja Oắc tạo thành những cây băng trắng xóa. (Ảnh: Hà Cương/TTXVN phát)
{keywords}
(Ảnh: Hà Cương-TTXVN phát)
{keywords}
(Ảnh: Hà Cương-TTXVN phát)

Còn tại thôn Lùng Vần Chải, xã Xín Cái (huyện Mèo Vạc, Hà Giang), theo chia sẻ trực tiếp của chị Triệu Thị Quyên (giáo viên Trường THCS xã Xín Cái) với phóng viên Báo Hà Giang, từ khoảng 4h sáng, nơi đây đã bắt đầu xuất hiện băng giá.

Nhiệt độ xuống rất thấp và buốt giá, băng bám nhiều trên các cành cây và nhà cửa. Đến 10h sáng nay, nhiệt độ ghi nhận xuống dưới 0 độ C và băng giá vẫn tiếp tục đóng trên các cành cây, vườn rau.

Không chỉ tại Xín Cái, tại xã Thượng Phùng của huyện Mèo Vạc cũng ghi nhận hiện tượng băng giá. Rét buốt khiến cho việc di chuyển của người dân ra ngoài trời gặp rất nhiều khó khăn.

Băng tuyết xuất hiện nhiều nơi trên địa bàn huyện Mèo Vạc. (Nguồn: Báo Hà Giang điện tử)

Một số hình ảnh băng giá ghi nhận tại xã Xín Cái (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) lúc 10h sáng nay 20/2.

{keywords}
{keywords}
{keywords}
{keywords}
{keywords}
{keywords}
{keywords}

(Ảnh: Báo Hà Giang điện tử)

Theo dự báo, đêm 20/2, vùng thấp nhiệt độ giảm xuống còn từ 8-10 độ C, vùng cao ước khoảng 3-5 độ C; riêng vùng cao Sa Pa, Y Tý giảm còn từ 0 đến -2 độ C. Khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá tại một số khu vực vùng núi trong tỉnh, nơi có độ cao từ 2.000m trở lên.

Thời tiết vẫn tiếp tục rét đậm, rét hại trong một vài ngày tới. Do đó, người dân cần hết sức chú ý để phòng chống rét cho người và vật nuôi, cây trồng.

Theo bản tin mới nhất về gió mùa đông bắc và rét của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia vừa phát đi sáng nay, đêm qua (19/2), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Dự báo, ngày hôm nay (20/2), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi khác ở Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh gió Tây trên cao nên ngày hôm nay, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; từ nay đến ngày 22/02, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội ngày hôm nay có mưa, mưa vừa; trời rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 7-10 độ.

Từ nay đến ngày 22/2, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 7-10 độ, vùng núi 2-5 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ; riêng phía Bắc trời rét đậm, có nơi rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 9-11 độ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do rét hại: cấp 1.

Trong đất liền Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4; ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-5,0m. Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2,0-4,0m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

PV (tổng hợp)

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !