Đoàn xe đầu tiên đưa gần 1.200 người tại 'ổ dịch' Thanh Xuân Trung đến khu cách ly tập trung

Quận Thanh Xuân bắt đầu đưa gần 1.200 người tại 'ổ dịch' Thanh Xuân Trung (không phải F1) đến khu cách ly tập trung để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm chéo tại nơi ở.

Từ tối nay (1/9), hơn 1.000 người dân rời 'ổ dịch' Thanh Xuân Trung đến Ký túc xá ĐH FPT

Từ tối nay (1/9), hơn 1.000 người dân rời 'ổ dịch' Thanh Xuân Trung đến Ký túc xá ĐH FPT

Từ 20h tối nay đến hết ngày 3/9, quận Thanh Xuân (Hà Nội) sẽ di dời hơn 1.000 người dân (không phải F1) ra khỏi địa bàn phường Thanh Xuân Trung.

Khoảng 20h ngày 1/9, chuyến xe đầu tiên chở dân cư ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung) đã đi chuyển đến khu vực cách ly tập trung của TP Hà Nội ở tại ký túc xá của Đại học FPT (Hòa Lạc, Thạch Thất). Theo quan sát, mỗi xe 18 người.

Ông Lê Hồng Thắng, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân cho biết, việc di dời người dân phường Thanh Xuân Trung đến vùng an toàn sẽ kéo dài đến hết ngày 3/9. "Dù quận đã triển khai mọi biện pháp phòng chống dịch nhưng số lượng F0 vẫn gia tăng, người dân có tâm lý lo lắng và mong muốn được đến nơi an toàn. Sau khi Thủ tướng chỉ đạo, chúng tôi đã ban hành kế hoạch giãn dân khỏi ổ dịch phường Thanh Xuân Trung", ông Thắng nói.

{keywords}
Tối 1/9, quận Thanh Xuân bắt đầu thực hiện kế hoạch đưa gần 1.200 người tại "ổ dịch" Thanh Xuân Trung đến khu cách ly tập trung để ngăn nguy cơ lây nhiễm chéo.

Từ 5h chiều cùng ngày, lực lượng chức năng phối hợp gồm: Công an, y tế, quân sự phường Thanh Xuân Trung, UBND quận Thanh Xuân đã tập trung triển khai kế hoạch.

Lực lượng chức năng chuẩn bị đầy đủ đồ bảo hộ, nước sát khuẩn, khẩu trang cho công dân trong quá trình di chuyển đi cách ly, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

{keywords}
Lực lượng chức năng mặc đồ bảo hộ trước khi vào đưa người dân đi cách ly.

Khu vực dân cư ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung có khoảng 690 hộ và 1.304 nhân khẩu.

Tính đến ngày 1/9/2021, tại ''ổ dịch'' này đã phát sinh 373 trường hợp F0.

{keywords}
20h, chuyến xe đầu tiên đưa người dân đi chuyển đến khu vực cách ly tại ký túc xá của Đại học FPT.

Về công tác khoanh vùng, truy vết, dập dịch, lực lượng chức năng đã tổ chức truy vết các F0, F1 để đưa đi điều trị và cách ly tập trung tại các cơ sở của thành phố và quận; xét nghiệm sàng lọc 3 lần với hơn 5.000 mẫu cho toàn bộ người dân tại khu vực phong tỏa và 10.000 mẫu xét nghiệm diện rộng cho người dân giáp ranh khu vực phong tỏa.

Theo phương án của UBND quận Thanh Xuân, tiếp tục đưa công dân trong khu vực phong toả tại ngõ 328, ngõ 330 đường Nguyễn Trãi, từ số nhà 326 đến dãy nhà 328 và dãy nhà 332 đường Nguyễn Trãi đến khu cách ly.

Danh sách người cần di dời dự kiến là 1.187 người, trong đó những nơi đông nhất là 202 người ở Khu tập thể Điện ảnh, 172 người ở nhà G2, 76 người tại ngõ 328 Nguyễn Trãi.

{keywords}
Đây là "ổ dịch" phức tạp nhất Hà Nội vào thời điểm hiện tại.

 

{keywords}
Chính quyền đã tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức (thông báo trực tiếp trên nhóm Zalo, tờ rơi, loa truyền thanh,…) đến từng hộ dân.

Để đảm bảo hiệu quả, an toàn trong việc đưa người dân đến khu vực cách ly, quận dự kiến di chuyển thành 10 đợt; bố trí 10 xe bus loại 45 chỗ phục vụ công tác di chuyển.

Việc này được thực hiện đến khi không còn người dân sinh sống tại khu vực có nguy cơ cao.

{keywords}
Trẻ em đi cùng bố mẹ.

Việc di dời người dân khỏi ổ dịch để  khu vực này giảm mật độ dân số, tránh lây nhiễm, bảo vệ các vùng xanh xung quanh.

{keywords}
8 xe buýt chờ phía ngoài ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi.

 

{keywords}
Khu vực ''ổ dịch'' Thanh Xuân Trung tập trung nhiều chung cư cũ ẩm thấp, môi trường không đảm bảo, diện tích chật hẹp, mật độ dân số đông, có tập thể còn sử dụng nhà vệ sinh chung.
{keywords}
{keywords}
Việc di dời dân đến vùng an toàn sẽ kéo dài đến hết ngày 3/9.

Bảo Khánh

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !