Đổi giờ: Giáo dục rụt rè kêu khó

Tại cuộc họp liên ngành giao thông - giáo dục Hà Nội chiều 6/2, đại diện Sở GD&ĐT và một số trường học đưa ra nhiều vướng mắc khó khăn trong việc đổi giờ, song lại rất rụt rè khi đưa ra đề xuất.

Đổi giờ: Giáo dục rụt rè kêu khó

Tại cuộc họp liên ngành giao thông - giáo dục Hà Nội chiều 6/2, đại diện Sở GD&ĐT và một số trường học đưa ra nhiều vướng mắc khó khăn trong việc đổi giờ, song lại rất rụt rè khi đưa ra đề xuất.

Đổi giờ - Giá đắt?

Đổi giờ: Lãnh đạo ngành giao thông, CSGT lên tiếng

Trưởng phòng công tác học sinh sinh viên, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đổi giờ là quan điểm đúng đắn, để giảm ùn tắc giao thông trong tình hình hiện nay. Sau 5 ngày tổ chức thực hiện, chưa thể đánh giá hết được hiệu quả của nó.

Hiện HN có khoảng 900 nghìn học sinh phân bổ tại 390 trường. Việc đổi giờ đối với khối mầm non và tiểu học, trung học cơ sở không có tác động lớn, vì học ngay ở địa bàn phường, các em tham gia giao thông.

Đối tượng học sinh THPT, nhất là các học sinh học 2 ca/ ngày bị tác động mạnh nhất. 80% số học sinh đang phải học hai ca: sáng – chiều.

Đổi giờ: Giáo dục rụt rè kêu khó

Tuy nhiên sau 5 ngày thực hiện đã triển khai nghiêm túc chủ trương và đã thông tin đến nhà trường, phụ huynh trong việc đổi giờ. Tuyệt đối không có một trường nào tự đặt ra giờ học và kết thúc.

Vị đại diện này cũng cho biết, qúa trình triển khai có những vướng mắc như: tăng giờ làm việc của cán bộ công nhân viên. Đối với THCS do thời gian giao ca quá gần nhau (chỉ cách 15 phút) nên xảy ra hiện tượng ùn tắc cục bộ.

Ảnh hưởng nặng nhất là khối học sinh THPT vì tan học quá muộn, không đảm bảo duy trì giờ chào cờ, sinh hoạt lớp, bên cạnh đó đổi giờ làm tăng nguồn điện thắp sáng, hoạt động ngoại khóa gặp khó khăn, làm phát sinh chi phí cho việc học ngoài giờ, đặc biệt với hai môn giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng. Bởi nếu giáo viên và học sinh quá đói sẽ không thể dạy và học được.

Đặc biệt đổi giờ làm ảnh hưởng đến tâm lý của học sinh, ảnh hưởng đến việc học buổi tối của học sinh. Vì về làm việc đã 8h tối, không còn thời gian học.

Đáng chú ý là một số trường học sinh đi về với khoảng cách xa, đường vắng sẽ rất nguy hiểm cho học sinh.

Đối với cán bộ giáo viên phải sắp xếp lại thời gian biểu trong ngày, vì giáo viên cũng phải chăm con, đưa con đi học.

Bên cạnh đó, vị đại diện Sở GD&ĐT cũng cho rằng, một số trường phổ thông gặp rất nhiều khó khăn khi tổ chức đưa đón học sinh đi học bằng ô tô. Trường dân lập thường phải thuê giáo viên đưa đón học sinh nên gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó một buổi sáng, mỗi xe ô tô phải đưa 4 ca cho học sinh, sẽ rất tốn kém.

Quan điểm của Sở là phải nghiêm chỉnh thực hiện theo quy định, chứ không được tự ý đặt ra giờ. Ngoài ra không được tự ý thu thêm bất cứ đồng nào của học sinh. Học sinh đi học muộn phải mở cửa đón, không được để học sinh ở ngoài đường.

“Sau 1 tháng triển khai đổi giờ, Sở sẽ có văn bản chính thức kiến nghị gửi lên thành phố. Hiện tại, phía Sở GD&ĐT vẫn chưa ra đề, xuất kiến nghị gì cụ thể” – vị đại diện này nói.

Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đã yêu cầu đại diện phía Sở GD&ĐT cần đưa ra những giải pháp kiến nghị để kịp thời khắc phục. Nhưng vị trưởng phòng vẫn rụt rè trong việc đưa ra kiến nghị.

Ông Lê Thanh Sắc, phụ trách đào tạo trường ĐH Kinh doanh và Thương Mại cho rằng, việc đổi giờ tác động rất lớn đến gần 1 nghìn cán bộ công nhân viên giáo viên, với ba vạn sinh viên trong trường.

Tuy nhiên Trường ĐH Kinh doanh và Thương mại cũng ủng hộ phương án đổi giờ. Ông Sắc cho rằng cần tìm ra tiêu chí tốt nhất, không chỉ nên dừng lại ở tần suất ùn tắc, nếu không sẽ đánh đổi giá rất đắt…

Ông Hùng lại ngắt lời, đề nghị đại diện nhà trường đưa ra những khó khăn vướng mắc để trên cơ sở đó Sở GTVT báo cáo đến TP, không nên lan man, nói không đúng trọng tâm.

Vị đại diện này cho rằng, đổi giờ sẽ ảnh hưởng đến tài sản. Vì trường đang học 3 ca: sáng từ 7h30 – 11h30, chiều từ 1h30 – 5h, tối từ 5h30 – 20h30, khoảng cách giữa giờ rất ít. Tài sản đưa vào khai thác triệt để. Ngoài ra đổi giờ không chỉ phá vỡ nhịp sinh học mà còn phã vỡ số lượng tài sản, vì tài sản sẽ phát sinh ít nhất 30%.

Vị đại diện này đề nghị xin được áp dụng theo điểm 15, áp dụng cho các đơn vị làm việc hai ca. Ngoài ra ca hai trường nên cho kết thúc lúc 18h, sớm hơn 1 tiếng để ca sau vào học cho hợp lý.

Một số trường như ĐH Thương Mại, ĐH công nghiệp rất nhiều ý kiến trước đó nhưng vẫn rụt rè đưa ra ý kiến.

Đến khi ông Hùng trực tiếp chỉ định, đại diện trường ĐH Thương Mại mới đưa ra ý kiến.

Đại diện trường ĐH Thương Mại cho rằng, từ trước đến nay vẫn thực hiện 3 ca nên không gây xáo trộn khi đổi giờ học. Tuy nhiên việc đổi giờ học cũng ít nhiều gây khó khăn cho học sinh trong việc đi xe buýt.

Nguyễn Dũng

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !