Độc đáo "Ngôi làng châu Âu" giữa phố cổ Hà Nội

“Ngôi làng châu Âu” sẽ diễn ra tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, hồ Hoàn Kiếm, giới thiệu những sắc màu văn hóa châu Âu đa dạng, từ văn hóa, nghệ thuật cho đến ẩm thực, thời trang và phong cách sống.

Tối 4/5, chương trình "Ngôi làng Châu Âu" chính thức khai mạc. Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ “Những ngày văn hóa châu Âu” – hoạt động thường niên do Phái đoàn Liên minh châu Âu cùng 18 Đại sứ quán các nước thành viên và các Trung tâm Văn hoá châu Âu tổ chức.

Diễn ra trong ba ngày từ 04-06/05, “Ngôi làng châu Âu” có tới gần 30 sự kiện phong phú từ hòa nhạc, thể thao, chương trình biểu diễn văn hóa, thời trang, tới các trò chơi sáng tạo dành cho trẻ em và các hoạt động tương tác kiến thức thú vị. “Ngôi làng châu Âu” còn có các gian hàng từ các công ty châu Âu, giới thiệu hàng hóa và các món ăn đặc sắc từ châu Âu tới người dân Hà Nội.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cắt băng khai mạc chương trình.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết: "Năm 2018 được Liên minh châu Âu lựa chọn là năm Di sản văn hóa châu Âu, với khẩu hiệu “Di sản châu Âu: Nơi quá khứ gặp gỡ tương lai”. Năm nay, tại trung tâm Thủ đô Hà Nội, chúng ta vui mừng ghi nhớ và kỷ niệm "Ngày châu Âu 9/5". Cùng với Phái đoàn Liên minh châu Âu, Đại sứ quán các quốc gia thành viên và các Trung tâm Văn hóa châu Âu thông qua ý tưởng tổ chức sự kiện “Ngôi làng châu Âu” tại Hà Nội. Chương trình này không chỉ là một điểm nhấn đặc biệt trong “Những ngày châu Âu 2018”, mà còn có ý nghĩa to lớn trong bối cảnh Việt Nam kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều nước thuộc Liên minh châu Âu trong năm 2018".

Một tiết mục diễu hành cà kheo trên phố đi bộ của nhóm nghệ thuật đến từ Bỉ

"Tôi tin tưởng rằng, đến với “Ngôi làng châu Âu” trong những ngày này, người dân Hà Nội và các du khách sẽ được hòa mình vào không gian văn hóa châu Âu để cảm nhận và hiểu rõ hơn về sự đa dạng văn hóa của châu Âu, từ văn hóa, nghệ thuật cho đến ẩm thực, thời trang và phong cách sống,... Bên cạnh những nỗ lực thúc đẩy giao lưu kinh tế, “Ngôi làng Châu Âu” chính là điểm nhấn văn hóa năm 2018, nơi mọi người có thể khám phá sự quyến rũ của châu Âu ngay giữa lòng Hà Nội - một thành phố có lịch sử nghìn năm văn hiến với nhiều nét văn hóa truyền thống nhưng hội nhập và phát  triển từng ngày" - Chủ tịch TP Hà Nội cho biết thêm.

Trong lễ khai mạc đã diễn ra nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật như: Biểu diễn acapella của nhóm Berywarm (Pháp), guitar của Tây Ban Nha và nhạc jazz của Hà Lan. Tại sân khấu ngoài trời sẽ có hoạt động biểu diễn cà kheo của 50 nghệ sĩ đến từ Bỉ và khúc côn cầu đường phố của Cộng hòa Séc.

Trong khuôn khổ "Những ngày châu Âu 2018", khán giả Hà Nội sẽ được thưởng thức buổi Hòa nhạc đặc biệt, với sự tham gia của nghệ sĩ violin tài năng Bùi Công Duy và dàn nhạc cổ điển Việt Nam.

Sự đa dạng của văn hóa châu Âu trong chương trình "Những ngày châu Âu 2018" còn được thể hiện bằng việc ra mắt ấn phẩm đặc biệt "Di sản Văn hóa châu Âu". Năm 2018 được Liên minh châu Âu lựa chọn là năm Di sản Văn hóa châu Âu, với khẩu hiệu "Di sản châu Âu: Nơi quá khứ gặp gỡ tương lai". Qua việc tôn vinh di sản văn hóa, Liên minh châu Âu cũng thúc đẩy nỗ lực bảo vệ và bảo đảm việc lưu truyền những di sản văn hóa đó đến những thế hệ tiếp theo.

Ngoài ra, sự kiện “Những ngày sách châu Âu” tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, do Viện Văn hóa Quốc gia của Liên minh châu Âu (EUNIC) và Phái đoàn EU đồng tổ chức. Tại đây, độc giả Việt Nam sẽ có cơ hội khám phá các cuốn sách mới từ Áo, Đan Mạch, Đức, Phần Lan, Pháp, Séc, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Italy và Bỉ. Ngoài việc giới thiệu các cuốn sách, các độc giả còn có cơ hội gặp gỡ các tác giả, lắng nghe các buổi nói chuyện hay đọc truyện, hoặc đăng ký tham gia các hội thảo về viết văn sáng tạo.

Huy Phạm

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !