Doanh nghiệp ở Đồng Nai trợ cấp 11 triệu đồng/người

Nhằm chia sẻ khó khăn và hỗ trợ công nhân an tâm tiếp tục công việc, một công ty ở KCN Long Đức (huyện Long Thành, Đồng Nai) đã quyết định hỗ trợ, trợ cấp toàn thể công nhân, người lao động mỗi người 11 triệu đồng.

Trưa nay (15/4), ông Nguyễn Hữu Thành, Chủ tịch Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai xác nhận thông tin Công ty Lixil Việt Nam hỗ trợ thêm (ngoài lương, không cắt giảm một khoản phụ cấp nào) cho toàn bộ công nhân lao động một khoản trợ cấp số tiền 11 triệu đồng. Số tiền này sẽ được Công ty trên trả cùng lương tháng 4/2020 cho hơn 1.400 người lao động trong công ty.

Theo thông báo gửi tới toàn thể công nhân của Công ty TNHH sản xuất toàn cầu Lixil Việt Nam (KCN Long Đức, huyện Long Thành, Đồng Nai), Giám đốc công ty đã quyết định hỗ trợ một khoản tiền trợ cấp cho toàn thể nhân viên để mọi người có thể an tâm tiếp tục công việc trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang lan rộng trên toàn thế giới, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công việc cũng như đời sống của mọi người.

Thông báo của Công ty Lixil tới người lao động.

Trong thông báo của Công ty ghi rõ: Đối tượng được trợ cấp là toàn thể nhân viên làm việc tại thời điểm ngày 31/3/2020 (nhân viên thử việc, nghỉ bệnh, thai sản cũng thuộc đối tượng được chi trả); đồng thời nêu rõ 2 nhóm đối tượng không được hỗ trợ là: nhân viên có đơn thôi việc, nộp đơn trước ngày 1/4/2020; nhân viên không còn làm việc tại ngày chi trả là 29/4/2020. Số tiền trợ cấp là 11 triệu đồng/người, chi trả 01 lần cùng với lương tháng 4/2020.

Lãnh đạo Công ty chia sẻ trong thông báo, khoản trợ cấp này không thể bù đắp được hết tất cả những khó khăn nhưng sẽ góp phần giúp ích cho các thành viên trong công ty vượt qua thời điểm này.

Cùng với việc thông báo "tin mừng" cho người lao động, lãnh đạo Công ty cũng nhắc nhở toàn thể nhân viên "hãy giữ gìn sức khỏe, an toàn" để cùng Công ty phát triển.

Được biết Lixil là Công ty chuyên sản xuất nhôm, 100% vốn Nhật Bản, có hơn 1.400 người lao động.

Theo thống kê của Ban dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai, tính tới cuối tháng 3/2020, trên địa bàn tỉnh có 29 doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Trong đó, có 10 doanh nghiệp cho 12.113 lao động giảm giờ làm việc trong tuần; 3 doanh nghiệp cho 725 lao động nghỉ việc không lương; 12 doanh nghiệp cho 12.718 lao động nghỉ không hưởng lương (người lao động và công ty tự thỏa thuận). Ngoài ra còn có 4 doanh nghiệp cho 1.585 lao động nghỉ do doanh nghiệp giải thể, chấm dứt hợp đồng lao động.
Nguyễn Tuấn

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Đang cập nhật dữ liệu !