Đỗ xe ở sân chung cư bị cẩu trộm: Đừng nghĩ xe cũ ít tiền thì trộm bỏ qua

Từ vụ 2 chiếc ô tô đỗ ở sân chung cư bị cẩu trộm, Trung tá Nguyễn Xuân Vượng khuyến cáo người dân tuyệt đối không được mất cảnh giác, không nên cho rằng những chiếc xe ô tô đã cũ và giá trị không cao nên cứ để nơi công cộng.

Ngày 25/8, Công an phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy) nhận được tin trình báo của chị N.T.N (trú tại Cầu Giấy) và anh V.T (trú tại Thanh Xuân) về việc bị mất trộm 2 chiếc xe ôtô Toyota Land Cruiser và Daewoo Gentra tại khu vực sân chung cư B11 Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy.

Qua điều tra, Công an quận Cầu Giấy xác định nghi phạm là Hoàng Phi Long (35 tuổi, ở huyện Thạch Thất, Hà Nội) nên đã tiến hành bắt giữ để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Nghi phạm này từng có 2 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Long khai nhận, do thấy có nhiều xe ô tô để ở nơi công cộng không có người trông giữ nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

{keywords}
Đối tượng Hoàng Phi Long tại cơ quan công an.

Long đã thuê dịch vụ cứu hộ giao thông cẩu hai chiếc xe ô tô trên về nhà. Một trong hai chiếc xe được đối tượng gửi tại một gara ở huyện Phúc Thọ để cất giấu.

Trao đổi với PV về vụ việc này, Trung tá Nguyễn Xuân Vượng, Trưởng Công an phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) khuyến cáo: “Người dân phải biết bảo quản tài sản, không nên để khối tài sản lớn không đúng nơi quy định, nơi không ai bảo quản trông giữ.

Tuyệt đối không được mất cảnh giác. Không nên cho rằng những chiếc xe ô tô đó đã cũ và giá trị không cao nên cứ để ngoài đường, sân chung cư...".

{keywords}
Hai chiếc xe tang vật được cơ quan công an thu hồi.

"Việc người dân để xe không đúng nơi quy định đã và đang gây khó khăn cho các cơ quan chức năng trong việc quản lý an ninh trật tự, cũng như bảo vệ tài sản cho công dân", Trung tá Vượng chia sẻ.

"Để tránh mất cắp, người dân cần để xe đúng nơi quy định (hầm để xe hoặc nơi trông giữ xe được cấp phép). Khi gửi xe, các chủ xe cần phải lấy vé và khi lấy xe thì phải trả lại vé cho người trông giữ.

Còn cẩn thận hơn nữa thì người dân phải thỏa thuận với người trông giữ xe chú ý: ai lấy xe phải hỏi xe đó mang biển kiểm soát bao nhiêu, chủ xe tên gì…, nhằm tránh người nhặt được vé xe vào trộm”, Trưởng Công an phường Trung Hòa lưu ý.

Cũng theo Trung tá Vượng, người dân không nên để xe (khối tài sản lớn) nơi công cộng như (đường hoặc vỉa hè trước cửa nhà hay sân chung cư) chỉ để tránh được phí trông giữ vài ba ngày hoặc cả tháng… Việc để xe không đúng nơi quy định đang tạo điều kiện cho kẻ gian trộm cắp dễ dàng hơn.

Thuê xe đi cẩu các xe ô tô đỗ không đúng nơi quy định là thủ đoạn mới của nhóm tội phạm trộm cắp. Người dân xung quanh có thể nghĩ đó là xe vi phạm nên các cơ quan chức năng tới cẩu đi để xử lý, do đó sẽ không có người nào phát hiện sớm, báo công an ngăn chặn hành vi phạm pháp.

Tuy nhiên, trên thực tế, do các điểm trông giữ xe còn thiếu và còn nhiều hạn chế nên một số người dân vẫn để xe trước cửa nhà, cả ngày lẫn đêm. Qua sự việc này, chủ xe cần nâng cao ý thức cảnh giác, tăng cường các biện pháp an ninh, gửi xe cẩn thận và tự bảo quản tài sản để tránh những mất mát đáng tiếc.

Tiến Anh

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !