DN mất 870 giờ cho thủ tục hành chính: Chính phủ xin lỗi
![]() |
Cần đơn giản hóa thủ tục hành chính để tạo cơ hội cho DN |
Tại “Diễn đàn kinh doanh 2014” của tạp chí Forbes tổ chức ngày 3/7 tại TP.HCM, nhiều DN có ý kiến về thủ tục hành chính của Việt Nam còn quá rườm rà gây phiền nhiễu cho DN rất nhiều.
Theo bà Virginia Foote, Hội đồng thương mại Mỹ-Việt, Hiệp định Kinh tế đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) có thể ký kết vào cuối năm nay và mất 02 năm có độ trễ, Việt Nam phải cải cách hành chính và xử lý nhiều vấn đề mà Việt Nam đã bỏ qua, vì Việt Nam so với các quốc gia khác yếu hơn. Chuẩn mực kế toán, thuế, thủ tục hành chính, hải quan.. đều thấp hơn mức thế giới.
“Tôi lo ngại về hệ thống cơ sở hạ tầng mềm của Việt Nam. Khi Việt Nam gia nhập TPP thì thuế quan trong 12 quốc gia nội khối sẽ giảm, nhưng chuẩn mực tăng lên. Gia nhập TPP sẽ được hưởng lợi nhiều từ tự do thương mại, nên thủ tục hành chính cần phải thông thoáng để tạo cơ hội kinh doanh cho các DN”, bà Virginia Foote chia sẻ.
Tại Diễn đàn này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói, tính trung bình trong 01 năm một DN phải mất tới 870 giờ cho các thủ tục hành chính như: làm thủ tục nộp thuế, xin các giấy phép… Trong khi DN tại các nước trong khối ASEAN chỉ mất 171 giờ.
"Chính phủ đặt mục tiêu đến 2015 phải giảm về bằng ASEAN, nhiệm vụ bất khả thi nhưng sẽ phải làm. Thủ tướng Chính phủ gần đây có xin lỗi tất cả người dân vì những thủ tục hành chính rườm rà. Đây ko phải là lời xin lỗi của cá nhân mà của cả Chính phủ”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết.
Theo Phó Thủ tướng, năm nay Chính phủ không thay đổi định hướng điều hành, không điều chỉnh mục tiêu chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, mức tăng trưởng GDP 5,8%, CPI khoảng 5%, cán cân thanh toán thặng dư và dự trữ ngoại hối trên 12 tuần.
Trong giai đoạn 2015-2020, mục tiêu của Việt Nam là chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế và đạt mức GDP 8-9% với chiến lược phát triển nhanh hơn, bền vững hơn và tăng cường đầu tư cho phát triển nông nghiệp và nông thôn.
Như vậy, Việt Nam phải giải quyết 03 điểm nghẽn: hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa; áp dụng khoa học công nghệ và phân phối lại nguồn lực cho phát triển; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Không thể chấp nhận một đất nước mãi nghèo, mãi yếu, mãi lạc hậu. Con đường phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ độc lập, chủ quyền. Do vậy, đối với vấn đề Trung Quốc đặt giàn khoan HD 981 trái phép vào vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam, mọi người dân Việt Nam không chấp nhận đánh đổi quyền tự chủ, độc lập thiêng liêng”.
Tôi rất muốn các DN Việt Nam cùng Chính phủ và nhân dân coi lúc này cũng là một động lực thôi thúc chúng ta phát triển, cải cách mạnh mẽ hơn. Đặc biệt, trong thời toàn cầu hóa kinh tế, dù Vòng đàm phán Doha không thành công, nhưng đã có những nhóm quốc gia hình thành những khối tự do thương mại và Việt Nam không đứng ngoài thế cuộc đó. Việt Nam phải hòa mình và đang hòa mình vào toàn cầu hóa.