Tra cứu điểm chuẩn 2022

Hàng loạt ĐH công bố điểm chuẩn năm 2022

Nhiều trường đại học vừa công bố điểm chuẩn năm 2022. ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội vừa thông báo điểm chuẩn các ngành đào tạo với mức điểm cao ngất ngưởng ở khối C00.

Theo công bố điểm chuẩn của ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ngành Đông phương học, Hàn Quốc học, Quan hệ công chúng khối C00 có mức điểm chuẩn cao nhất là 29,95. Kế tiếp, ngành Báo chí, khối C00 là 29,9. Ngành Khoa học quản lý, Quản lý thông tin đều tuyển mức 29,0 với khối C00. Các ngành tuyển tổ hợp C00 khác điểm chuẩn cũng cao, dao động 27 - 28 điểm.

Cụ thể điểm chuẩn các ngành của ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn như sau:

Các ngành khối D có mức điểm chuẩn dao động từ 24 đến 27,5 điểm. Trong đó Quan hệ công chúng, Báo chí có mức 27,25 - 27,5 điểm.

Ở khối D, một số ngành như Nhật Bản học, Hàn Quốc học, Quản trị khách sạn... có sức hút nhưng chỉ tuyển khối D nên mức điểm chuẩn vừa phải từ 25 - 27,25 điểm.

Một số ngành của trường này tuyển tổ hợp khối A có mức điểm chuẩn dao động trên dưới 23 điểm.

Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn xét theo phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT 2022, ngành cao nhất 27,3 điểm.

Trong 6 ngành tuyển sinh, ngành Y khoa của Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội lấy điểm chuẩn cao nhất với 27,3 điểm khối B00 (thấp hơn năm ngoái 0,85 điểm). Tiếp đến là ngành Răng - Hàm - Mặt với 26,4 điểm (giảm 1,1 điểm so với năm ngoái). Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Điều dưỡng với 24,25 điểm (giảm 1,15 điểm so với năm ngoái).

Đại học Thuỷ lợi vừa công bố điểm chuẩn xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022, ngành Công nghệ thông tin lấy điểm chuẩn cao nhất 26,6 điểm.

Trong số 37 ngành tuyển sinh năm nay, điểm chuẩn ngành Công nghệ thông tin cao nhất với 26,60 điểm (điểm điều kiện môn Toán từ 8,6 điểm trở lên) tăng 1,35 điểm so với năm ngoái. Kế đến là ngành Luật với 26,25 điểm (điểm điều kiện môn Toán từ 7,4 trở lên và môn Văn từ 7,75 điểm trở lên), ngành Kỹ thuật phần mềm với 25,8 điểm (điểm điều kiện môn Toán từ 8,8 trở lên), ngành Kinh tế xây dựng (tăng 3,35 điểm so với năm ngoái) với 23,05 điểm.

6 ngành lấy điểm chuẩn từ 18 điểm trở xuống, trong đó, ngành Kỹ thuật cấp thoát nước thấp nhất với 17 điểm, tăng 1 điểm so với năm ngoái.

Ở phía Nam, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Gia Định (GDU) công bố điểm chuẩn trúng tuyển Đại học chính quy năm 2022. Theo Hội đồng tuyển sinh Nhà trường, căn cứ vào kết quả nhập học thực tế, GDU sẽ thông báo xét tuyển bổ sung nếu còn chỉ tiêu vào ngày 30/9.

Điểm chuẩn năm nay của ĐH Gia Định tăng từ 0,5-1,5 điểm so với điểm chuẩn trúng tuyển năm 2021.

Năm nay, trường ĐH Gia Định có 3 phương thức xét tuyển: kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, kết quả học bạ THPT, kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực 2022 do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức. 

Hai trường ĐH tại TP.HCM là Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022.

Cụ thể, theo công bố của Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, điểm chuẩn các ngành năm nay không nằm ngoài dự đoán trước đó của trường. Trong đó, nhóm ngành nóng và có sức hút với thí sinh khi lựa chọn vào trường vẫn là nhóm ngành Khoa học máy tính với 4 chuyên ngành: Trí tuệ Nhân tạo, Hệ thống dữ liệu lớn, Kỹ thuật phần mềm, Mạng máy tính & An ninh thông tin và ngành Luật kinh tế quốc tế với mức điểm chuẩn 18 điểm. Các ngành còn lại mức 17 điểm.

Trường lưu ý, tất cả thí sinh trúng tuyển sẽ bắt đầu làm thủ tục xác nhận nhập học đến 17 giờ ngày 30-9. Trong đó, 100 thí sinh xác nhận nhập học đầu tiên được nhận ngay học bổng 30% học phí năm nhất, trị giá khoảng 16,2 - 42 triệu/suất.

Tương tự, theo công bố của Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM, điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét kết quả tốt nghiệp THPT cao nhất là 20, gồm các ngành là ngành Công nghệ truyền thông, Kinh doanh quốc tế, Luật quốc tế.

Các ngành Quan hệ quốc tế, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Nhật, Quan hệ công chúng, Kinh doanh thương mại, Quản trị nhân lực, Khoa học dữ liệu, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Quảng cáo, Bất động sản, Kiểm toán có mức điểm trúng tuyển là 19. Các ngành còn lại dao động từ 17 - 18 điểm.

Hoàng Thanh

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Đang cập nhật dữ liệu !