Dịch đau mắt đỏ lan rộng: Cháy thuốc chữa trị
Dịch đau mắt đỏ xuất hiện thời gian qua với diễn biến phức tạp, Sở Y tế Hà Nội ghi nhận sự bùng phát của dịch này. Nhiều học sinh phải nghỉ học, nhiều người phải nghỉ làm để tránh lây lan cho cộng đồng. Các cửa hàng thuốc đều “cháy” loại thuốc nhỏ mắt chữa bệnh này.
Bệnh lan rộng, “cháy” thuốc chữa trị
Bác sỹ Hoàng Cương (trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Mắt Trung ương) cho biết mỗi ngày Bệnh viện Mắt Trung ương tiếp nhận từ 300 ca bệnh đau mắt đỏ trở lên. Nguyên nhân do sự dịch chuyển của người dân từ vùng này sang vùng khác nên virus gây bệnh phát tán nhanh. Bệnh lây lan khá nhanh nên các cửa hàng thuốc đều "cháy" các loại thuốc điều trị đau mắt đỏ.
Trường Tiểu học Cát Linh (quận Đống Đa, Hà Nội) trong buổi chào cờ sáng thứ 2 tuần trước và tuần này đều có thông báo về dịch đau mắt đỏ. Các học sinh bị đau mắt đỏ đều được nhà trường và giáo viên chủ nhiệm khuyến cáo phụ huynh cho nghỉ học để tránh lây lan cho các bạn cùng lớp khiến tình hình dịch bệnh thêm phức tạp.
Học viện Tài chính Quốc gia Hà Nội đã đăng khuyến cáo về dịch bệnh này trên trang nhất để thu hút sự chú ý. Các trạm y tế phường, xã trên địa bàn Hà Nội cũng vào cuộc để tuyên truyền cho người dân cách phòng tránh.
Biểu hiện của bệnh với những triệu chứng của bệnh như mắt đỏ, ngứa, đau, khó chịu, mắt nhiều ghèn. Đau mắt đỏ do virut Adeno gây nên. Bác sĩ Hoàng Cương cho biết người bệnh thường có biểu hiện sốt, lên hạch, đau họng từ 3-5 ngày thì bệnh lên mắt gây nên bệnh đau mắt đỏ. Bệnh dễ lây qua đường hô hấp như trò chuyện ở cự ly gần, tiếp xúc với nước bọt của bệnh nhân. Qua đường tay – mắt, bệnh nhân dụi mắt rồi cầm nắm vào đồ vật, những đồ vật đó sẽ là nguồn lây bệnh.
Ngay cả khi đã khỏi, bệnh nhân vẫn có thể lây cho người khác trong vòng một tuần. Vì thế, để phòng bệnh, người dân cần giữ gìn vệ sinh cá nhân thật tốt, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn.
Bệnh đau mắt đỏ dễ lây lan nên tính đến thời điểm này, nhiều gia đình cả nhà đều mắc bệnh, thậm chí có gia đình mọi người cùng mắc bệnh ở một thời điểm khiến mọi sinh hoạt đều khó khăn, cuộc sống đảo lộn. Chị Nguyễn Hoàng Hương (Đặng Văn Ngữ, Hà Nội cho biết gia đình chị tất cả mọi người đều bị đau mắt đỏ. Hai con của chị đã nghỉ học từ tuần trước những chưa đỡ. Vợ chồng chị mới có biểu hiện từ cuối tuần nhưng đến hôm nay cả nhà đều nghỉ học và nghỉ làm để đến bệnh viện khám bệnh.
Theo ghi nhận của chúng tôi một loạt các hiệu thuốc trên địa bàn Hà Nội đều bị “cháy hàng” loại thuốc nhỏ mắt có chức năng chữa viêm kết mạc. Hơn chục cửa hàng bán thuốc trên phố Ngọc Khánh, Phương Mai đều thông báo không còn lọ thuốc nhỏ mắt nào. Một vài cửa hàng quanh Bệnh viện Mắt cũng đắt hàng không kém.
Đa số bệnh nhân đều sử dụng phổ biến là thuốc Tobrex, Tobrin. Nhiều bệnh nhân không mua được thuốc ở bên ngoài nên vào viện mua thuốc đặc trị. Tuy nhiên trong bệnh viện thì bắt buộc phải có đơn của bác sĩ nhà thuốc mới cung cấp thuốc cho bệnh nhân nên nhiều gia đình "cử" một người đi khám để lấy thuốc về cho cả gia đình dùng.
Không tự chữa đau mắt đỏ
Bệnh lành tính nhưng chữa không đúng cách dẫn đến viêm kết mạc cấp và bệnh dai dẳng không khỏi hoặc làm suy giảm miễn dịch. Có những bệnh nhân điều trị cả chục ngày mà mắt vẫn đỏ hoe buộc phải đến bệnh viện. Có những trường hợp bị viêm giác mạc, áp xe giác mạc.
Bác sĩ Cương khuyến cáo sau khi tự tra thuốc cần rửa tay ngay bằng nước sạch và dung dịch sát khuẩn. Cần vệ sinh tay sạch sẽ, chủ động làm sạch mắt bằng nước muối sinh lý để phòng bệnh lây lan. Trong nhà có nhiều người bệnh cũng không được dùng chung nhau lọ nhỏ mắt để tránh lây bệnh qua đầu nhỏ thuốc.
Nếu không điều trị đúng cách thì có trường hợp bệnh nhân vừa điều trị khỏi có thể bị lây bệnh trở lại. Khi thấy có biểu hiện của bệnh như nóng rát mắt, đau, có cảm giác cộm mắt, nhìn mờ, mi mắt sưng nhẹ..., người dân nên đến bác sĩ chuyên khoa để khám và được điều trị, dùng thuốc đúng. Khi bị đau mắt đỏ người bệnh nên chủ động nghỉ việc ở nhà hoặc cho trẻ nghỉ học để tránh lây bệnh cho cộng đồng.
Để phòng bệnh đau mắt đỏ bác sĩ Cương cho rằng các gia đình phải giữ vệ sinh sạch sẽ, thường xuyên rửa mắt bằng nước muối sinh lý, tránh bụi, đeo khẩu trang khi ra đường. Bệnh viện cũng là một ổ dịch nên khi đến BV khám các bệnh nhân chú ý đề phòng lây nhiễm tránh bội nhiễm khi đi khám bệnh hoặc đưa người nhà đi khám bệnh rồi bị lây bệnh từ bệnh viện về.
Trao đổi với chúng tôi, đại diện Sở Y tế Hà Nội cho biết cơ quan này đang theo dõi sát tình hình để có các bước xử lý kịp thời nhất không để bệnh lây lan rộng thêm. Tuy nhiên trong trường hợp ổ dịch xuất hiện ở các trường học thì Sở cũng khuyến cáo nhà trường nên cho học sinh nghỉ học để tránh lây nhiễm bệnh cho nhiều người.
Bác sỹ Hoàng Cương (trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Mắt Trung ương) cho biết mỗi ngày Bệnh viện Mắt Trung ương tiếp nhận từ 300 ca bệnh đau mắt đỏ trở lên. Nguyên nhân do sự dịch chuyển của người dân từ vùng này sang vùng khác nên virus gây bệnh phát tán nhanh. Bệnh lây lan khá nhanh nên các cửa hàng thuốc đều "cháy" các loại thuốc điều trị đau mắt đỏ.
![]() |
| Khám bệnh đau mắt đỏ tại Bệnh viện Mắt TW |
Trường Tiểu học Cát Linh (quận Đống Đa, Hà Nội) trong buổi chào cờ sáng thứ 2 tuần trước và tuần này đều có thông báo về dịch đau mắt đỏ. Các học sinh bị đau mắt đỏ đều được nhà trường và giáo viên chủ nhiệm khuyến cáo phụ huynh cho nghỉ học để tránh lây lan cho các bạn cùng lớp khiến tình hình dịch bệnh thêm phức tạp.
Học viện Tài chính Quốc gia Hà Nội đã đăng khuyến cáo về dịch bệnh này trên trang nhất để thu hút sự chú ý. Các trạm y tế phường, xã trên địa bàn Hà Nội cũng vào cuộc để tuyên truyền cho người dân cách phòng tránh.
Biểu hiện của bệnh với những triệu chứng của bệnh như mắt đỏ, ngứa, đau, khó chịu, mắt nhiều ghèn. Đau mắt đỏ do virut Adeno gây nên. Bác sĩ Hoàng Cương cho biết người bệnh thường có biểu hiện sốt, lên hạch, đau họng từ 3-5 ngày thì bệnh lên mắt gây nên bệnh đau mắt đỏ. Bệnh dễ lây qua đường hô hấp như trò chuyện ở cự ly gần, tiếp xúc với nước bọt của bệnh nhân. Qua đường tay – mắt, bệnh nhân dụi mắt rồi cầm nắm vào đồ vật, những đồ vật đó sẽ là nguồn lây bệnh.
Ngay cả khi đã khỏi, bệnh nhân vẫn có thể lây cho người khác trong vòng một tuần. Vì thế, để phòng bệnh, người dân cần giữ gìn vệ sinh cá nhân thật tốt, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn.
Bệnh đau mắt đỏ dễ lây lan nên tính đến thời điểm này, nhiều gia đình cả nhà đều mắc bệnh, thậm chí có gia đình mọi người cùng mắc bệnh ở một thời điểm khiến mọi sinh hoạt đều khó khăn, cuộc sống đảo lộn. Chị Nguyễn Hoàng Hương (Đặng Văn Ngữ, Hà Nội cho biết gia đình chị tất cả mọi người đều bị đau mắt đỏ. Hai con của chị đã nghỉ học từ tuần trước những chưa đỡ. Vợ chồng chị mới có biểu hiện từ cuối tuần nhưng đến hôm nay cả nhà đều nghỉ học và nghỉ làm để đến bệnh viện khám bệnh.
Theo ghi nhận của chúng tôi một loạt các hiệu thuốc trên địa bàn Hà Nội đều bị “cháy hàng” loại thuốc nhỏ mắt có chức năng chữa viêm kết mạc. Hơn chục cửa hàng bán thuốc trên phố Ngọc Khánh, Phương Mai đều thông báo không còn lọ thuốc nhỏ mắt nào. Một vài cửa hàng quanh Bệnh viện Mắt cũng đắt hàng không kém.
Đa số bệnh nhân đều sử dụng phổ biến là thuốc Tobrex, Tobrin. Nhiều bệnh nhân không mua được thuốc ở bên ngoài nên vào viện mua thuốc đặc trị. Tuy nhiên trong bệnh viện thì bắt buộc phải có đơn của bác sĩ nhà thuốc mới cung cấp thuốc cho bệnh nhân nên nhiều gia đình "cử" một người đi khám để lấy thuốc về cho cả gia đình dùng.
Không tự chữa đau mắt đỏ
Đặc biệt, đã có những bệnh nhân đứng trước nguy cơ bị mù mắt do nhầm đau mắt đỏ với bệnh viêm nội nhãn. Bác sỹ Cương cho biết bệnh viện Mắt Trung ương đã tiếp nhận 5 trẻ bị viêm nội nhãn nhưng thị lực suy giảm trầm trọng, khó có khả năng hồi phục do gia đình tự chữa trị ở nhà vì nghĩ bị đau mắt đỏ, khi đưa đến viện thì đã chậm trễ.
Điều bác sĩ Hoàng Cương băn khoăn nhất là nhiều bệnh nhân tự mua thuốc về chữa đau mắt đỏ, có trường hợp xông lá trầu không theo kinh nghiệm dân gian. Bác sĩ khuyến cáo không được tự ý mua thuốc về sử dụng. Bệnh lành tính nhưng chữa không đúng cách dẫn đến viêm kết mạc cấp và bệnh dai dẳng không khỏi hoặc làm suy giảm miễn dịch. Có những bệnh nhân điều trị cả chục ngày mà mắt vẫn đỏ hoe buộc phải đến bệnh viện. Có những trường hợp bị viêm giác mạc, áp xe giác mạc.
Bác sĩ Cương khuyến cáo sau khi tự tra thuốc cần rửa tay ngay bằng nước sạch và dung dịch sát khuẩn. Cần vệ sinh tay sạch sẽ, chủ động làm sạch mắt bằng nước muối sinh lý để phòng bệnh lây lan. Trong nhà có nhiều người bệnh cũng không được dùng chung nhau lọ nhỏ mắt để tránh lây bệnh qua đầu nhỏ thuốc.
Nếu không điều trị đúng cách thì có trường hợp bệnh nhân vừa điều trị khỏi có thể bị lây bệnh trở lại. Khi thấy có biểu hiện của bệnh như nóng rát mắt, đau, có cảm giác cộm mắt, nhìn mờ, mi mắt sưng nhẹ..., người dân nên đến bác sĩ chuyên khoa để khám và được điều trị, dùng thuốc đúng. Khi bị đau mắt đỏ người bệnh nên chủ động nghỉ việc ở nhà hoặc cho trẻ nghỉ học để tránh lây bệnh cho cộng đồng.
Để phòng bệnh đau mắt đỏ bác sĩ Cương cho rằng các gia đình phải giữ vệ sinh sạch sẽ, thường xuyên rửa mắt bằng nước muối sinh lý, tránh bụi, đeo khẩu trang khi ra đường. Bệnh viện cũng là một ổ dịch nên khi đến BV khám các bệnh nhân chú ý đề phòng lây nhiễm tránh bội nhiễm khi đi khám bệnh hoặc đưa người nhà đi khám bệnh rồi bị lây bệnh từ bệnh viện về.
Trao đổi với chúng tôi, đại diện Sở Y tế Hà Nội cho biết cơ quan này đang theo dõi sát tình hình để có các bước xử lý kịp thời nhất không để bệnh lây lan rộng thêm. Tuy nhiên trong trường hợp ổ dịch xuất hiện ở các trường học thì Sở cũng khuyến cáo nhà trường nên cho học sinh nghỉ học để tránh lây nhiễm bệnh cho nhiều người.
Phúc Mai
Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn
Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.
Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ
Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.
500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại
500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.
68 người tử vong do bệnh dại
Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.
Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi
Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.
Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI
Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.
Cô giáo trẻ vượt 300km ra Hà Nội 'xẻ' một phần gan cứu em trai '9 phần tử vong'
Tìm mọi cách để cứu chồng đang nguy kịch, vợ anh K. sẵn sàng hiến gan nhưng bác sĩ thông báo chỉ số không phù hợp. May mắn, người chị gái làm nghề giáo viên đã kịp thời vượt 300km có mặt để cứu em trai.
Hành động đẹp của phụ xe dành cho vị khách đặc biệt trên chuyến xe cuối năm
Kết thúc buổi truyền hóa chất cuối cùng năm Giáp Thìn, nữ bệnh nhân mắc ung thư giai đoạn cuối, bị liệt 2 chân lên nhầm xe khách. Chỉ có một mình, chị vội vàng gọi điện cho nhà xe đặt trước đó và nhận được hành động đẹp của người phụ xe.
Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch
1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.
Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID
Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.
