Đỉa tấn công khu dân cư
Đỉa tấn công khu dân cư

Mặc dù đã rải vôi nhưng khi thử chọc que cây xuống nước vẫn có cả đàn đỉa bâu quanh
Theo ghi nhận của PV báo điện tử Infonet, nhiều ngày qua, hàng trăm hộ dân sống gần các ao hồ, kênh mương ở hai huyện nói trên luôn “sống trong sợ hãi” vì đỉa tấn công.
Bà Trần Thị Bảy, ngụ xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn cho biết, trước đây trong xã có một vựa chuyên thu mua đỉa với giá lên đến 300.000 đồng/kg. Do thấy việc nuôi đỉa dễ dàng và bán được với giá khá cao nên ban đầu nhiều hộ dân trong xã, sau đó là các hộ dân khác trong huyện và huyện lân cận đã tổ chức nuôi đại trà trong các ao hồ.
Vào những ngày trời mưa lớn, đỉa từ các ao hồ này đã tràn ra kênh mương, từ đó lan rộng đến các khu dân cư, đặc biệt là những vũng nước tại các lô đất trống, đe dọa trực tiếp đến người dân.

Những con đỉa béo nục thò tay xuống nước là bám đầy
Một số người dân tại ấp Chánh 2, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn chia sẻ, trước đây mỗi chiều, chúng tôi lại rủ nhau ra gần các ao hồ này ngồi nói chuyện, câu cá hoặc xuống nước cắt rau muống cho bữa ăn, thì nay đến trẻ con cũng bị cấm lảng vảng ra nghịch nước vì sợ bầy đỉa hút máu.
Tuy nhiên, điều đáng bất bình là, suốt một thời gian dài, cơ quan chức năng ở các địa phương này vẫn không có một động thái cụ thể nào để giải quyết tình trạng trên. Cụ thể, đó là ngăn chặn việc mua bán và nuôi đỉa đại trà; lên phương án diệt dứt điểm đỉa tại các ao hồ, kênh mương.
PV báo điện tử Infonet đã liên hệ với Phòng Nông nghiệp (Sở NN&PTNT TP.HCM) để hỏi về vấn đề trên thì chỉ nhận được câu trả lời dửng dưng từ phía đầu dây điện thoại: “Chúng tôi chưa nghe báo cáo của Củ Chi và Hóc Môn về việc người dân nuôi đỉa nên cũng không biết gì về vụ việc trên”.

Cả ruộng rau đầy đỉa nằm giữa khu dân cư
Để chủ động diệt đỉa, trong mấy ngày qua, người dân đã cày nát các ruộng rau, ao hồ và rải vôi, nhưng phương án này hiệu quả không cao, vì thế nhiều người đã nghĩ đến việc sẽ dùng hóa chất để diệt đỉa.
Tuy nhiên, các chuyên gia sinh học đã khuyến cáo, nếu dùng hóa chất đưa xuống môi trường thủy sinh sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến các loại động thực vật dưới nước và có thể nguy hại cho con người.
Cũng có nhiều người dân đưa ra phương án vớt đỉa lên, sau đó chặt đứt. Tuy nhiên, theo PGS.TS Lê Xuân Cảnh, Viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, việc chặt đỉa chỉ càng khiến loài này sinh sản nhanh hơn, nếu muốn tiêu huỷ dứt điểm thì cần phải ngâm đỉa trong cồn rồi đốt thì đỉa mới chết hẳn.
THÚY NGÀ – NGỌC KHÔI
Mới cập nhật: Liên khúc hát chế về ĐT Việt Nam gây sốt Sởn tóc gáy nghe chuyện sang chiết gas lậu Giảm cân với những thực phẩm 'quen mà lạ' Iran: trừng phạt tài chính chỉ như "muỗi đốt cột điện" Bộ trưởng Vương Đình Huệ: Doanh nghiệp đừng dọa Nhà nước Phan Thị Mơ lên đường thi Miss Earth vào phút cuối 13 loài động vật nước ngọt đáng sợ nhất Chung cư Mễ Trì Thượng: Mua nhà tiền tỷ, nhận nhà nát |