"Đì đẹt" chạy sau DN FDI chặng "phục hồi"
![](https://vnn-imgs-a1.vgcloud.vn/img2.infonet.vn/w490/Uploaded/2020/aobfunh/2013_05_03/1.gif?width=0&s=qV3AFa1-QuWzQNtoT7tIbQ)
Theo Ban quản lý các KCX – KCN TP.HCM, các DN đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có dấu hiệu khởi sắc nhiều hơn các DN trong nước vì hiện họ đã có đơn hàng nhiều.
Nếu như năm ngoái một số DN FDI không đủ việc làm, công nhân chỉ làm 5 buổi/tuần và hưởng 75% lương thì đến nay tình trạng này không còn xảy ra, thậm chí nhiều DN phải tăng ca liên tục.
Bên cạnh đó, nhiều DN cũng phải treo bảng tuyển thêm lao động. Tính từ đầu năm đến nay đã có 38 DN FDI tăng vốn, mở rộng sản xuất với trị giá gần 100 triệu USD.
Đối với nhóm DN trong nước, tình hình sản xuất cũng đã khởi sắc khi lượng hàng tồn kho giảm so với trước, đặc biệt một số DN nhỏ và vừa trước đây tạm ngưng hoạt động thì nay mở cửa trở lại.
Riêng những DN nhỏ, quy mô chỉ hơn 1.000 m2 đổ lại, diện tích nhà xưởng phải đi thuê thì đã tạm ngưng hoạt động do không chống cự được với khó khăn.
Đáng lưu ý, nhóm DN chế biển thủy sản hiện đang gặp khó khăn nhiều nhất bởi đầu ra giá bán giảm vì trào lưu chống bán phá giá, giá nguyên liệu đầu vào tăng dẫn đến các DN này phải hoạt động cầm chừng.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Tấn Định, Phó Ban quản lý các KCX – KCN TP.HCM cho hay, DN FDI có tập đoàn nước ngoài, lại được tiếp cận nguồn vốn nhiều bằng USD ổn định. Trong khi đó, nhóm DN trong nước phải tiếp cận với nguồn lãi suất cao nên các DN lấy lại “phong độ” chậm hơn là điều dễ hiểu.
"Sự khởi sắc này cũng dự báo, trong thời gian tới các DN sẽ phát triển bền vững, bởi DN đã gặp khó khăn 4 năm liên tiếp nên nếu DN nào chết thì đã chết lâu rồi", ông Định cho biết thêm.
Để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho DN, thời gian tới, Ban quản lý các KCX - KCN TP.HCM sẽ có một cuộc gặp gỡ giữa 16 ngân hàng thương mại với các DN trong KCX – KCN, với hy vọng DN có thể tiếp cận được với nguồn lãi suất thấp.
Cũng theo ông Định, tính từ đầu năm đến nay, các DN trong KCX – KCN đạt giá trị xuất khẩu 1,25 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.
Hiện ở các KCX – KCN trên địa bàn thành phố có 1.254 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư là hơn 7,3 tỷ USD. Trong đó, 1.051 dự án đang hoạt động, 32 dự án đang xây dựng cơ bản, 66 dự án chưa triển khai, 31 dự án tạm ngừng hoạt động, 49 dự án ngưng hoạt động, 25 dự án đang giải thể.