Đê bao chống triều cường: Còn lâu mới xong!
Đê bao chống triều cường: Còn lâu mới xong!
Đê bao rạch Ông Đụng, Quận 12 vẫn còn ngổn ngang
Từ nhiều năm trước, TP.HCM đã triển khai các dự án chống ngập và ngăn triều nhưng sau nhiều năm thực hiện vẫn chưa có dự án nào phát huy tác dụng.
Điển hình là Dự án đê bao bờ hữu sông Sài Gòn (do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM làm chủ đầu tư) được dự báo sẽ hoàn tất vào cuối tháng 4/2011. Tuy vậy, hiện nay hơn 90% khối lượng công trình nhưng hiệu quả thực tế vẫn chưa đạt yêu cầu. 10% khối lượng công trình còn lại vẫn chưa biết hoàn thành vào thời điểm nào vì vướng giải tỏa mặt bằng.
Dù triển khai thi công cả hai năm nay nhưng tiến độ thi công công trình đê bao ngăn lũ ven sông Sài Gòn, đoạn qua địa bàn phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức diễn ra hết sức ì ạch. Là một dự án trọng điểm để giải quyết tình hình ngập úng cho nhiều quận huyện trên địa bàn TP.HCM, nhưng đến nay công trình đê bao bờ hữu sông Sài Gòn tiếp tục trễ hẹn do nhiều gói thầu còn đang dang dở.
Tại khu vực các phường Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước, nhiều đoạn bờ bao đã được đầu tư gia cố bằng bê tông tường chắn, nhưng xen giữa vẫn là những đoạn đắp bằng bùn đất. Chẳng hạn, ở một số tuyến bờ bao như Rạch Lò Vôi, Rạch Đĩa, Rạch Bằng Hòn, Rạch Võ… do bờ bao chỉ là bùn đất và bao tải cát nên nguy cơ tràn và vỡ bờ bao rất lớn khi triều cường dâng cao.
Đường Lương Định Của, Quận 2 sẽ thành sông khi có triều cường
Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Ðức Trần Quang Hải, cho biết: “Chỉ trong bốn ngày, hai lần vỡ bờ và gây tràn nhiều đoạn bờ bao đã làm thiệt hại trực tiếp đến khoảng 150 hộ dân và 10 ha đất cây trồng, sản xuất. Việc gia cố các bờ bao kiên cố tại các tuyến rạch chảy trên địa bàn phường cần sớm được triển khai xây dựng hoàn chỉnh, phù hợp địa phương để tránh tình trạng tái diễn vỡ bờ bao liên tục mỗi khi có triều cường. Thực tế cho thấy, các đoạn bờ bao hiện chủ yếu vẫn đắp bằng bùn và đóng cừ tràm cho nên khi nước lên thì việc vỡ hoặc tràn bờ có thể diễn ra bất cứ lúc nào”.
Theo kết quả thanh tra, kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình cho thấy, rất nhiều công trình chống ngập trên địa bàn TP hiện vẫn "giậm chân tại chỗ” vì nhiều nguyên nhân. Cụ thể, từ năm 2008, TP còn tồn 3 công trình (tại Củ Chi và Hóc Môn), 1 công trình chuẩn bị được thi công (quận 2).
Một số công trình còn tồn đọng trong năm 2009 hiện đang trong giai đoạn chuẩn bị được thi công, thậm chí có công trình còn phải chờ thẩm định hồ sơ (như công trình tại huyện Nhà Bè). Trong khi 15 dự án còn lại đang trong giai đoạn tiến hành thuê tư vấn khảo sát lập dự án đầu tư.
Người dân luôn vất vả khi triều cường dâng
Ngoài ra, hiện có 59 công trình bờ bao phòng, chống triều cường được UBND TP triển khai trong năm 2011 vẫn còn dở dang. Ðến hết tháng 9/2011, chỉ có 7 trong số 59 công trình hoàn thành, số còn lại hoặc chuẩn bị triển khai hoặc vẫn chưa thể triển khai vì nhiều lý do.
Nhiều dự án đê bao chống ngập của TP.HCM hiện vẫn "đủng đỉnh" thi công trong khi người dân TP đang phải cố thích nghi để sống chung với ngập lụt do triều cường.
Việt Lê