ĐBQH chất vấn Thống đốc về lãi suất “cắt cổ" của Công ty tài chính

Liên quan đến lãi suất của tài chính tiêu dùng được ĐB Nguyễn Thanh Hiền (Nghệ An) chất vấn, Thống đốc Lê Minh Hưng lý giải vì sao lãi suất đối với tín dụng tiêu dùng lại cao hơn thông thường.

Thống đốc cho biết hiện nay lãi suất đối với tín dụng tiêu dùng, đặc biệt là của các công ty Tài chính cao hơn mặt bằng lãi suất cho vay thông thường. Theo Thống đốc, bản chất tín dụng tiêu dùng bao giờ cũng có độ rủi ro cao hơn so với các gói tín dụng của các TCTD. Tín dụng tiêu dùng thường cho vay tín chấp hoặc tài sản đảm bảo có giá trị thấp hơn so với mức vay, chi phí cũng cao hơn do các công ty tài chính phải mở rộng mạng lưới, các khoản vay cũng ngắn với chi phí lớn.

Cũng theo Thống đốc Lê Minh Hưng, chi phí vốn cho các công ty tài chính tiêu dùng bao giờ cũng cao do cơ cấu vốn của các công ty này không huy động trực tiếp từ dân cư mà chủ yếu là tự huy động nguồn vốn từ các tổ chức. Hoạt động của các công ty tài chính tiêu dùng, lãi suất có quy định cụ thể, các công ty và khách hàng tự thỏa thuận về lãi suất theo quy định của pháp luật. Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư về riêng hoạt động của các công ty tài chính để tăng cường tính minh bạch của các công ty khi cho vay. Đặc biệt, đã công bố công khai lãi suất, điều kiện cho vay, phương pháp tính lãi… "Những thông tin này, chúng tôi yêu cầu công ty tài chính phải minh bạch”, Thống đốc Lê Minh Hưng khẳng định.

Ngoài ra, trong công tác quản lý nhà nước về tiêu dùng, trong  chương trình đề án của Chính phủ về cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, NHNN đã có nhóm giải pháp riêng để cơ cấu lại các công ty tài chính trong đó có hoạt động tài chính tiêu dùng.

 “Chúng tôi có giải pháp và lộ trình thực hiện. Chúng tôi yêu cầu các công ty tài chính có lộ trình cơ cấu lại cho đến năm 2020 để tổ chức thực hiện, giao cho các đơn vị chức năng của Ngân hàng Nhà nước giám sát”. Nhấn mạnh điều này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết, công tác thanh tra tài chính tiêu dùng là nhiệm vụ quan trọng sẽ được Ngân hàng Nhà nước tăng cường trong thời gian tới để đảm bảo hoạt động của các công ty tài chính tiêu dùng minh bạch, đúng pháp luật.”, Thống đốc Lê Minh Hưng khẳng định.

Đối với tín dụng cho đối tượng học sinh – sinh viên, Thống đốc cho biết Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý nâng mức cho vay 1.500.000 đồng/tháng. Tuy nhiên Đại biểu Nguyễn Thanh Hiền cho rằng mức cho vay này chưa đáp ứng đủ nhu cầu học tập và sinh hoạt của HSSV. Thống đốc cho rằng trong điều kiện NSNN còn nhiều khó khăn, việc bố trí nguồn ngân sách nhất định để cho vay đối với HSSV đã là cố gắng rất lớn của Chính phủ và các Bộ ngành. Trong thời gian tới NHNN sẽ phối hợp với các Bộ ngành để cùng với Chính phủ xem xét nâng mức cho vay lên cao hơn tùy theo điều kiện của NSNN trong thời gian tới.

Liên quan đến việc kéo dài thời hạn trả nợ đối với HSSV, theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, người vay phải trả nợ gốc và lãi vay lần đầu trước khi HSSV có việc làm và có thu nhập không quá 12 tháng kể từ ngày kết thúc khóa học. Như vậy, HSSV đã được ân hạn 1 năm kể từ khi kết thúc khóa học để bắt đầu trả nợ gốc và lãi vay. Thời hạn trả nợ bằng với thời hạn vay, có nghĩa là HSSV nhận tiền gốc trong 4 năm học thì sẽ trả nợ trong 4 năm. Đến thời hạn trả nợ cuối cùng, nếu chưa trả được nợ sẽ được gia hạn nợ. 

“NHNN đã chỉ đạo 4 NHTM cho vay NOXH tuy nhiên việc cho vay cho đến nay vẫn chưa thực hiện được do ngân sách còn gặp nhiều khó khăn. Theo kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSNN năm 2016 – 2020,  mới chỉ có NHCSXH đc bố trí 1.062 tỷ đồng cho vay NOXH, nhưng đến nay vẫn chưa được cấp. Các NHTM vẫn chưa được bố trí nguồn vốn để bù chênh lệch lãi suất”.


Thực hiện chủ trương của Chính phủ, NHNN đã có văn bản yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư ứng trước 500 tỷ đồng và chỉ đạo NHCSXH bố trí vốn 500 tỷ đồng để đến năm 2018 có thể thực hiện cho vay NOXH. Thống đốc Lê Minh Hưng bày tỏ mong muốn Bộ KH&ĐT thực hiện bố trí vốn để NHCSXH có nguồn vốn cho vay đối với tín dụng cho NOXH.

Nguyễn Tuân

Thị trường phía Tây đón nguồn cung căn hộ cao cấp mới

Quy hoạch hạ tầng tiện ích hiện hữu, sản phẩm độc đáo cùng chủ đầu tư uy tín là loạt lý do các dự án chung cư mới phía tây Hà Nội đều “đắt hàng”. Kịch bản này được dự báo tiếp tục xảy ra với những tòa căn hộ cuối cùng trong đại đô thị phía tây.

6 dấu hiệu nhận biết cuộc gọi mạo danh nhân viên ngân hàng

Một trong những dấu hiệu đáng lưu tâm nhất là khi khách hàng gọi lại số điện thoại nghi ngờ lừa đảo thì không có tín hiệu hoặc rất lâu mới có tín hiệu nhưng không có người bắt máy.

Sun Urban City - giải cơn khát đô thị cao cấp cho khu vực gần phía nam Hà Nội

Với quy hoạch hiện đại, hạ tầng đồng bộ và hệ thống tiện ích đẳng cấp, dự án Đô thị Thời đại - Sun Urban City hứa hẹn là không gian sống văn minh, lý tưởng của người Hà Nam cũng như cư dân mới ở miền Bắc.

Sự vươn mình của Đông Nam Á và dấu ấn ngân hàng Việt

Trong Top 200 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á của Fortune có 34 ngân hàng, riêng Việt Nam đóng góp 12 đại diện.

Từ đống vỏ sầu riêng vứt bỏ biến thành than sinh học, giấm gỗ bán giá cao

Trung Quốc đau đầu vì vỏ sầu riêng phát thải lượng CO2 khổng lồ, còn ở nước ta cả triệu tấn cũng bị vứt bỏ. Số vỏ 'trái cây tỷ đô' này đem làm than sinh học giúp giảm phát thải, đồng thời cho ra loại giấm gỗ bán với giá cao.

Hoa hậu Hà Kiều Anh lãi 900 lượng vàng trong thời gian ngắn nhờ mua bán đất

Hoa hậu Hà Kiều Anh tiết lộ tự lập khi khởi nghiệp, mua đất năm 16 tuổi, chưa bao giờ thua lỗ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

The Miami 5 tạo sức hút nhờ vị trí ‘siêu kết nối’

The Miami 5 - tòa tháp cuối cùng của phân khu The Miami đang thu hút sự quan tâm tại khu vực phía tây Thủ đô khi sở hữu loạt ưu thế “vàng” về vị trí.

Nở rộ phòng cho thuê cả chục người ở chung, cách nhau tấm rèm ở Hà Nội

Nhiều người hiện có xu hướng chuyển sang phòng ở ghép, thay vì thuê phòng trọ. Mô hình kiểu "ký túc xá", hay còn gọi là dormstay, giúp người thuê tiết kiệm chi phí, chỉ hết khoảng 1-1,3 triệu đồng/người/tháng.

Cát Bà hướng đến mô hình du lịch xanh, không khí thải carbon

Chiều 16/8, Công ty TNHH xây dựng dân dụng Phú Quốc (thành viên Tập đoàn Sun Group) đã tổ chức Lễ khởi công Dự án Khu Du lịch, dịch vụ thương mại Vịnh trung tâm Cát Bà quy mô hơn 45,7 ha, tổng mức đầu tư lên tới 12.495 tỷ đồng tại thị trấn Cát Bà.

Có gì bên trong tòa tháp ‘hot’ nhất Sun Symphony Residence Đà Nẵng?

Được ví như khán đài thưởng thức pháo hoa hạng nhất soi bóng sông Hàn, tòa S3 thuộc phân khu cao tầng dự án Sun Symphony Residence sẽ định vị phong cách sống thượng lưu mới cho cư dân tinh hoa tại Đà thành.