Đau ngực dữ dội, người đàn ông nhanh chóng rơi vào hôn mê, suýt chết vì nhồi máu cơ tim cấp

Nhồi máu cơ tim thường liên quan tới các bệnh mạn tính như tăng huyết áp và đái tháo đường, nhưng hiện tại nhồi máu cơ tim đang là nguyên nhân hàng đầu gây đột tử ở người trẻ không bị bệnh mãn tính.

 

Đang đưa đón học sinh, nam lái xe bị nhồi máu cơ tim

Đang đưa đón học sinh, nam lái xe bị nhồi máu cơ tim

Theo thông tin từ BV E trung ương, bệnh viện vừa cấp cứu thành công cho bệnh nhân là nam lái xe đưa đón học sinh bị nhồi máu cơ tim khi đang chở học sinh đến trường. 

Trường hợp của anh N.K.L, (41 tuổi ở Hoàng Mai, Hà Nội) vừa điều trị thành công sau cơn nhồi máu cơ tim cấp. Anh L. cho biết khi đang chuẩn bị đưa con đi học, anh đột nhiên thấy buồn nôn, ít phút sau ngực đau dữ dội. Ngay lập tức, gia đình đưa anh vào Bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu nhưng nhanh chóng rơi vào hôn mê, ngừng tim.

Bác sĩ chẩn đoán anh bị nhồi máu cơ tim cấp. Bệnh nhân liên tục được ép tim, cấp cứu tích cực. 45 phút sau, tim bệnh nhân bắt đầu đập trở lại song còn rất yếu, và suy thận, suy tuần hoàn.

Sau đó Bệnh viện Thanh Nhàn đã xin hỗ trợ từ BV Tim Hà Nội. TS Hoàng Văn, Phó giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội cùng một ekip được điều sang hỗ trợ cấp cứu ngừng tuần toàn, 30 phút sau, bệnh nhân dần hồi tỉnh.

Tuy nhiên, bác sĩ nhận định bệnh nhân còn rất nặng, nguy cơ mất não và tử vong rất cao do ngừng tuần hoàn kéo dài, vì vậy sau hội chẩn các bác sĩ quyết định chuyển bệnh nhân sang Bệnh viện Tim Hà Nội tiếp tục điều trị.

{keywords}
Ảnh minh họa. 

Tại Bệnh viện Tim Hà Nội, bệnh nhân được dùng thuốc trợ tim, vận mạch liều cao, hạ thân nhiệt chỉ huy xuống còn 35 độ trong 48 giờ để bảo vệ não tránh rơi vào trạng thái sống thực vật, đặt stent, đặt bóng đối xung động mạch chủ để hỗ trợ tạm thời tình trạng rối loạn và suy sụp tuần hoàn cho đến khi cơ tim hồi phục kết hợp lọc máu. Bệnh nhân được theo dõi chặt từng giờ, may mắn hồi phục tốt.

Trao đổi với chúng tôi, PGS.TS.BS Nguyễn Hoài Nam - chủ tịch Hội Tĩnh mạch học TP.HCM, giảng viên trường Đại học Y dược TP.HCM, cho biết nhồi máu cơ tim hiện nay đang là nguyên nhân gây đột tử hàng đầu. Điều đáng lưu ý là rất nhiều bệnh nhân còn rất trẻ nhưng đã bị nhồi máu cơ tim mà trước đó hoàn toàn không biết bệnh của mình.

Bác sĩ Nam cho biết, thông thường đối với người lớn tuổi, nguyên nhân chủ yếu gây nhồi máu cơ tim là do sự tích tụ các yếu tố nguy cơ trong cuộc sống tạo thành các mảng xơ vữa động mạch.

Ở người trẻ, phần lớn nguyên nhân nhồi máu cơ tim là do hẹp động mạch vành. Khi mạch vành bị tắc sẽ làm ngưng trệ dòng máu đến nuôi dưỡng cơ tim. Tim không được cung cấp máu sẽ dẫn đến nhồi máu cơ tim, đe dọa tính mạng người bệnh.

Những người có các yếu tố nguy cơ làm gia tăng các bệnh lý tim mạch xơ vữa như: lối sống ít vận động, thừa cân, béo phì, hút thuốc lá, uống rượu nhiều, rối loạn về tâm thần kinh như trầm cảm, lo âu... Có các bệnh lý rối loạn lipid máu, tăng huyết áp, đái tháo đường, hội chứng ngưng thở khi ngủ. Những người trong gia đình có người thân mắc các bệnh lý tim mạch di truyền, có người đột tử dưới 55 tuổi thì có nguy cơ mắc bệnh nhiều hơn.

Các dấu hiệu của nhồi máu cơ tim:

Tức ngực hoặc đau ngực: Phần lớn cơn đau tim sẽ khiến bạn thấy khó chịu ở giữa xương ức, có thể kéo dài hơn vài phút hoặc biến mất và sau đó quay lại. Bạn sẽ cảm giác như tim đang bị siết chặt, bóp nghẹt hoặc có vật nặng đè lên.

Khó chịu ở nửa trên thân người: Bạn có thể cảm thấy đau hoặc khó chịu ở một hoặc hai cánh tay, lưng, cổ, hàm hoặc dạ dày.

Khó thở: Tình trạng khó thở có thể kèm theo đau ngực hoặc không.

Một số triệu chứng khác: Ngoài ra bạn có thể thấy lạnh toát mồ hôi, buồn nôn hoặc đau đầu nhẹ.

Để phòng bệnh nhồi máu cơ tim, PGS Nam khuyến cáo cần bỏ những thói quen sinh hoạt xấu như lối sống tĩnh tại, ít vận động, lạm dụng rượu bia, hút thuốc lá để phòng bệnh. Ngoài ra, một số người cũng có bệnh lý tiềm ẩn không phát hiện được nếu không có thói quen tầm soát sức khỏe như rối loạn chuyển hóa, mỡ máu, tiền đái tháo đường. Vì vậy, người dân nên có thói quen tốt, thường xuyên kiểm tra sức khỏe hàng năm.

Bệnh lý nhồi máu cơ tim xảy ra độ ngột, trong thời gian rất ngắn với biểu hiện là đau nặng ngực, thắt ngực, khó thở… nên cách sơ cứu tốt nhất là đưa bệnh nhân đến cơ sơ y tế gần nhất.

Khánh Chi 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !