Đạo luật mới giúp Mỹ 'thả ga' chuyển vũ khí cho Ukraine

Đạo luật Cho Thuê – Cho vay năm 2022 vừa được Tổng thống Biden ký cho phép Mỹ gửi vũ khí cho Ukraine không giới hạn. 

Việc Tổng thống Joe Biden ký phê chuẩn Đạo luật Cho Thuê – Cho vay năm 2022 sẽ mở đường cho Mỹ gửi số lượng vũ khí không giới hạn cho Ukraine.

Trước đây, Đạo luật Cho Thuê – Cho vay từng được Mỹ sử dụng để cung cấp vũ khí cho các nước đồng minh trong giai đoạn Thế chiến thứ Hai. Đạo luật mới sẽ loại bỏ tất cả rào cản ngăn hoạt động chuyển giao vũ khí của Mỹ cho Ukraine. Phía Kiev đã nhiệt liệt hoan nghênh động thái từ Nhà Trắng.

{keywords}
Binh sĩ Ukraine sử dụng tên lửa Javelin do Mỹ cung cấp. (Ảnh: AP)

Phát biểu tại Nhà Trắng sau khi ký đạo luật mới hôm 9/5, Tổng thống Biden nhấn mạnh sẽ tiếp tục vũ trang cho Ukraine “trong cuộc chiến bảo vệ đất nước và nền dân chủ”. Ông Biden ký Đạo luật Cho Thuê – Cho vay đúng ngày Nga tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng.

Đạo luật này từng được Quốc hội Mỹ thông qua hồi tháng Tư với tỷ lệ 417 phiếu ủng hộ và 10 phiếu phản đối tại Hạ viện và nhận được sự tán thành toàn bộ ở Thượng viện. Đạo luật xóa bỏ mọi giới hạn về số lượng vũ khí và các thiết bị quân sự mà ông Biden có thể chuyển cho Ukraine hoặc “các quốc gia Đông Âu khác”, dù thực tế sau đó Kiev sẽ phải trả tiền cho những thứ nhận được.

Đáng nói, số vũ khí sắp tới mà Mỹ chuyển cho Ukraine theo Đạo luật Cho Thuê – Cho vay năm 2022 được tách biệt với khoản hỗ trợ quân sự trị giá gần 4 tỉ USD mà Washington đã chuyển cho Kiev kể từ khi Nga tấn công Ukraine vào ngày 24/2, cũng như không nằm trong khoản viện trợ quân sự 33 tỉ USD mà ông Biden gần đây đề nghị Quốc hội Mỹ phê chuẩn.

Ban đầu Đạo luật Cho Thuê – Cho vay được thi hành dưới thời cố Tổng thống Franklin Delano Roosevelt vào tháng 3/1941, 9 tháng trước khi Mỹ bước vào Thế chiến thứ Hai. Tính tới tháng 9/1945, Mỹ đã chi 50,1 tỉ USD tương đương 980 tỉ USD thời giá năm 2022 cho đạo luật này.

Các nước đồng minh của Mỹ bao gồm Liên Xô cũ đã đồng thuận trả tiền cho số vũ khí nhận được từ Washington. Nhưng Mỹ chấp thuận dùng số tiền này để trả tiền thuê mặt bằng căn cứ cho quân đội Mỹ.

Việc Kiev có khả năng chi trả cho Mỹ hay không hiện là câu hỏi lớn, khi mà Tổng thống Volodymyr Zelensky gần đây đã đề nghị Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) chi 7 tỉ USD mỗi tháng để giúp Ukraine tồn tại.

Sau khi Tổng thống Biden ký Đạo luật Cho Thuê – Cho vay năm 2022, Tổng thống Zelensky tuyên bố đây là “bước đi lịch sử” giúp Mỹ và Ukraine “cùng nhau giành chiến thắng như 77 năm trước”.

Trong khi đó, đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU là ông Josep Borrell đã đề xuất dùng khoản dự trữ ngoại hối của Nga vốn bị đóng băng để chi trả cho chi phí tái thiết Ukraine sau khi xung đột kết thúc. Ông Borrell cho rằng câu chuyện ở Afghanistan có thể được xem là khuôn mẫu để thực hiện phương án này.

Trong bài phỏng vấn với tờ FT vào ngày 9/5, ông Borrell cho hay vào tháng Hai, Tổng thống Biden đã ký sắc lệnh “dùng các tài sản thuộc về Ngân hàng trung ương Afghanistan Da Afghanistan Bank nằm trên lãnh thổ Mỹ để phục vụ lợi ích của người dân Afghanistan”.

Theo ông Borrell, “chuyện này hoàn toàn logic” khi sử dụng các tài sản của Nga để phục vụ mục đích tương tự ở Ukraine.

Cũng theo ông Borrell, một trong những câu hỏi quan trọng nhất đặt ra hiện nay là “Ai sẽ là người chi trả cho quá trình tái thiết Ukraine?”, khi mà cần một “số tiền cực lớn” để thực hiện chương trình tái thiết trong khi số tiền được công bố trong các cuộc họp gần đây chỉ “như muối bỏ biển”. Do đó, cộng đồng quốc tế cần tìm ra các phương thức khác để hỗ trợ tài chính cho Ukraine tái thiết đất nước và sử dụng nguồn dự trữ ngoại hối của Nga là một giải pháp, theo ông Borrell.

Trước đó, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cùng chính phủ Mỹ cũng đã có tuyên bố tương tự. Như đầu tháng này, nói với Interfax, ông Michel cho hay việc phong tỏa tài sản của Nga là chưa đủ, mà điều “cực quan trọng” đối với phương Tây là “tịch thu số tài sản này” để phục vụ lợi ích của người dân Ukraine.

Hồi cuối tháng Tư, Nhà Trắng cũng đã trình bày hàng loạt “đề xuất toàn diện” bao gồm ban hành quyền có thể tịch thu tài sản của "các tài phiệt" nằm trong danh sách trừng phạt và chuyển giao số tài sản này cho Kiev để “khắc phục những tổn thất từ sự hung hăng của Nga”.

Moscow đã lên tiếng chỉ trích kế hoạch của Washington và khẳng định đây là hành động sung công tài sản cá nhân sai trái của Mỹ.

Sau khi Tổng thống Vladimir Putin hạ lệnh thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào ngày 24/2, một nửa khoản dự trữ ngoại hối của Nga khoảng 300 tỉ USD đã bị đóng băng do các lệnh trừng phạt được Mỹ, EU và nhiều nước đồng minh của Mỹ ban hành.

Người đứng đầu Ngân hàng trung ương Nga là bà Elvira Nabiullina nhấn mạnh, các tài sản của Nga đã bị đóng băng, nhưng không thể bị sung công hoặc tịch thu. Cũng theo bà Nabiullina, Moscow xem việc đóng băng nguồn dự trữ ngoại hối là chuyện chưa từng có, và sẽ có hành động phản đối.

Hiện tại, hàng nghìn công dân Nga đã bị thi hành lệnh trừng phạt. Tài sản và tiền của những cá nhân này hoặc đã bị chính phủ các nước châu Âu tịch thu hoặc bị đóng băng.

Cuộc chiến ở Ukraine khiến Nga bị áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt. Moscow xem những biện pháp này là bất hợp pháp và vô lý, đồng thời khẳng định sẽ ban hành lệnh trừng phạt đáp trả.

Nga diễn tập tấn công bằng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân, Ukraine có tuyên bố mới

Nga diễn tập tấn công bằng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân, Ukraine có tuyên bố mới

Nga diễn tập tấn công bằng tên lửa Iskander có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, trong khi Tổng thống Ukraine đưa ra tuyên bố mới về cuộc xung đột. 

Minh Thu (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !