Dân mạng tranh cãi vụ Hoa hậu Hương Giang mua đấu giá đồng hồ 900 triệu đồng ủng hộ mua máy thở

Hoa hậu Hương Giang mua đấu giá thành công chiếc đồng hồ của BTV Ngọc Trinh với mức giá 900 triệu đồng để ủng hộ quỹ mua máy thở giúp bệnh nhân Covid-19. Thế nhưng việc làm lại khiến cộng đồng mạng tranh cãi.

 

{keywords}
Tài khoản facebook của siêu mẫu Xuân Lan đăng tải hình ảnh đoạn chat với hoa hậu Hương Giang và ảnh chụp màn hình chuyển thành công 900 triệu đồng.

Ngày 15/8, trên trang facebook cá nhân, siêu mẫu Xuân Lan thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi đăng tải hình ảnh đoạn chat trao đổi giữa cô và Hoa hậu chuyển giới Hương Giang.

Nữ siêu mẫu cho biết Hương Giang đã nhanh chóng chuyển khoản số tiềm 900 triệu đồng sau khi đấu giá thành công chiếc đồng hồ Hublot của BTV Ngọc Trinh để ủng hộ vào quỹ từ thiện mua máy thở hỗ trợ cho công tác chống dịch. 

{keywords}
 

Xuân Lan còn tiết lộ thêm những chia sẻ và tâm sự của giọng ca Anh đang ở đâu đấy anh khi nàng hậu e ngại việc xuất hiện trở lại của mình sau một thời gian ở ẩn: “Chị ơi em xuất hiện như thế này có ổn không chị?”. 

Khi người đẹp băn khoăn vì hành động của mình, siêu mẫu Xuân Lan động viên: "Hành động của em làm mọi người yêu thương nên hãy cứ xuất hiện lại với trái tim chân thành"

 

{keywords}
Các bài viết đưa tin về việc Hương Giang đã mua đấu giá thành công chiếc đồng hồ 900 triệu đồng để ủng hộ mua máy thở.

Hành động thiện nguyện của Hương Giang đã thu hút sự chú ý của dư luận, đặc biệt là các nhóm mạng xã hội.

Người hâm mộ nàng hậu đua nhau chúc mừng cô khi xuất hiện trở lại sau một thời gian "ẩn nấp":

"Tôi sau này và mãi mãi là fan của hoa hậu Hương Giang. Chúc chị thật nhiều sức khoẻ để cống hiến cho xã hội";

"Welcome Nữ hoàng LGBT quay trở lại. Và chị Giang cũng chưa từng làm gì sai cả, chị Giang chỉ là nghỉ ngơi thôi, yêu chị";

"Lúc hoạn nạn mới biết được lòng người. Chúc mừng em nhé Hương Giang".

Thế nhưng, bên cạnh đó, vẫn có rất nhiều cư dân mạng lên tiếng tranh cãi về việc tại sao BTV Ngọc Trinh - người sẵn sàng tặng chiếc đồng hồ quý giá của mình để đấu giá làm từ thiện thì lại ít ai chú ý tới:

{keywords}
 

"Là chị Trinh ủng hộ 900 triệu nha quý vị. Chị Giang mua lại đồng hồ 750 triệu rồi coi như chị Giang chỉ ủng hộ 150 triệu nha, còn cầm về 750 triệu. Người ủng hộ 900 là chị Trinh nha. Nhắc không nhiều người lại hiểu nhầm chị Giang ủng hộ 900 triệu";

"Túm lại là chị biên tập viên Ngọc Trinh bán cái đồng hồ được 900 triệu thì là chị ủng hộ 900 triệu hay là Hương Giang mới là người ủng hộ 900 triệu vậy? Cô ấy được cầm cái đồng hồ mang về mà, sao lại tung hô cô ấy ghê thế?";

"Sao không nhắc tới chị BTV bỏ cái đồng hồ 750 triệu rồi quyên góp cả 750 triệu nhỉ? Mà bỏ 900 triệu rồi cầm cái đồng hồ 750 triệu về ủng hộ 150 triệu thì tung hô ghê";

"Mà tính ra Hương Giang bỏ 150 triệu ủng hộ còn chị BTV bỏ hẳn 750 triệu chưa kể đó là món đồ vật mà chị ấy yêu quý. Mọi người nên nhìn vào cốt lõi ai là người nên cần cảm ơn hơn".

Thực tế, không phải mọi người quên tài sản có giá trị của BTV Ngọc Trinh góp tặng cho buổi đấu giá, mà bởi vì cô đã là một phần không thể thiếu của công cuộc kêu gọi mọi người tham gia mua tài sản ủng hộ quỹ mua máy thở giúp TP Hồ Chí Minh chống dịch. Ngọc Trinh cùng các thành viên trong nhóm đã hoạt động tích cực, vận động được nhiều mạnh thường quân tham gia ủng hộ. 

"Cho đi là còn mãi mãi, cứu người mới là điều quan trọng. Cảm ơn chị Giang cũng như các anh chị đã làm việc hữu ích. Giúp đỡ người khó khăn hoạn nạn là điều đáng nói và đáng trân trọng hơn tất cả mọi việc khác ở thời điểm này. Xin mọi người đừng phán xét gì cả, bây giờ không phải lúc" - một ý kiến của dân mạng về vụ việc.

Ngay trong bài viết của mình, bà mẹ một con Xuân Lan cũng chia sẻ: “Giờ này cứ một trái tim hòa nhịp đập cùng guồng máy chống dịch sẽ giúp cho nhiều người được sống. Rồi chúng ta sẽ được hẹn hò, được làm việc, vui chơi, tận hưởng cuộc sống với ánh mắt hạnh phúc, nụ cười trên môi và hiểu rằng cuộc đời này ý nghĩa biết bao”. 

Vì thế, bạn ơi hãy ngưng phán xét và hãy cùng chung tay hành động, góp sức mình vào công cuộc phòng chống dịch nhé.

Lam Giang

Lưu Hương Giang đẹp tựa nàng thơ, Ninh Dương Lan Ngọc thơ thẩn vẫn xinh

Lưu Hương Giang được khen thăng hạng nhan sắc, quyến rũ hơn kể từ sau khi chia tay Hồ Hoài Anh.

Bạn gái kém 8 tuổi mới được Hoài Lâm công khai ngoài đời quyến rũ

Bạn gái hiện tại của Hoài Lâm - người mẫu Kim Ngân có phong cách thường ngày nữ tính. Cô lựa chọn các trang phục tôn vóc dáng thon gọn, quyến rũ.

Thực hư chiêu lừa đảo trực tuyến mới được dân mạng chia sẻ rần rần

Các chuyên gia chưa ghi nhận trường hợp người dùng bị lừa đảo trực tuyến bằng hình thức quét mã QR trên phiếu trúng thưởng trong bưu phẩm shipper gửi đến. Song, người dân vẫn cần cảnh giác với bưu phẩm lạ và chương trình tri ân không rõ nguồn gốc.

Tố quán phở Hà Nội lên mạng, khách bị con gái chủ quán 'mắng té tát'

Mới đây, thực khách tên L. có bài viết chia sẻ trải nghiệm không tốt tại quán phở bò sốt vang ở Thể Giao, Hai Bà Trưng, Hà Nội vào ngày 21/1. Chị L. bức xúc khi con gái chủ quán nhắn tin chỉ trích thậm tệ.

Đám cưới con gái chủ tiệm vàng: Sính lễ toàn kim cương, pháo hoa rợp trời

Yêu xa 1 năm, gặp nhau 3 lần, nam luật sư cùng người thân từ Mỹ về Việt Nam cưới con gái chủ tiệm vàng. Lễ vu quy, quà tặng hai nhà dành cho cặp đôi đều đính kim cương.

Người đàn ông liên tiếp dùng đầu gối, cùi chỏ đánh bạn của con ngay giữa đường

Ông P.T.M. đợi cháu L.G.K. đi học về, đón lõng giữa đường hỏi chuyện, sau đó liên tiếp dùng đầu gối, cùi chỏ đánh đến mức K. phải nhập viện điều trị.

Sa Huỳnh - học trò Trần Tiến gây sốt với nhiều clip Bolero triệu view

Có lần trong sinh nhật của thầy mình - nhạc sĩ Trần Tiến, Sa Huỳnh đã quỳ dưới chân thầy bày tỏ tri ân. Theo Sa Huỳnh, nhờ kỹ thuật hát thính phòng cô được trao truyền từ người thầy khả kính nên mới có một Sa Huỳnh Bolero như ngày nay.

Những người có ảnh hưởng đang bắt đầu rời bỏ mạng xã hội Trung Quốc

Sau khi các nền tảng mạng xã hội ở Trung Quốc yêu cầu các tài khoản có số lượng lớn độc giả theo dỗi phải tiết lộ danh tính, xu hướng rời bỏ mạng xã hội đang bắt đầu diễn ra.

Nghe dụ dỗ ngon ngọt trên mạng, mẹ 2 con mất 320.000 USD tiền tiết kiệm cả đời

Adeline, sinh sống ở Singapore vô cùng đau khổ khi bị lừa mất hơn 320.000 USD (khoảng 7,7 tỷ đồng) chỉ trong vòng 1 tháng.

Bệnh viện Việt Đức phản hồi tin 'bác sĩ Hà Duy Thọ' giới thiệu công tác ở viện

Một kênh YouTube có tên "bác sĩ Hà Duy Thọ" giới thiệu ông này từng công tác tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức. Tuy nhiên, Bệnh viện Việt Đức phản hồi cho biết không hề có nhân sự trên.

Đang cập nhật dữ liệu !