Dân gần Sông Tranh 2 lại hoang mang bởi động đất liên tiếp
Dân gần Sông Tranh 2 lại hoang mang bởi động đất liên tiếp
5h sáng ngày 17/9, người dân huyện Bắc Trà My, Quảng Nam lại cảm nhận thêm một trận động đất có cường độ 4,2 độ richter.
Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho biết, ngoài trậnđộng đất 5h sáng nay còn có trận dư chấn xảy ra vào lúc 0h 37 phút ngày 16/9. Hai trận động đất này khiến vật dụng để trên bàn chao đảo rơi xuống đất, nhà cửa rung lắc mạnh, ngang bằng với trận động đất hôm ngày 3 và 6/9 vừa qua.
![]() |
| Nhà cửa của người dân Bắc Trà My nứt chạy dọc dài sau các trận động đất trước đó |
PGS. TS Nguyễn Hồng Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần Viện Vật lý địa cầu cho biết, theo các trạm quan trắc của Viện Vật lý địa cầu báo về, trận động đất sáng nay có cường độ 2,7 đô richter.
Tuy nhiên tâm chấn lại nằm ở độ sâu 5km, nông hơn so với trận động đất xảy ra ngày 3 và 6/9 ở khu vực này, nên người dân cảm nhận tiếng nổ và độ rung lắc ngang bằng nhau là điều hợp lý.
Trong lúc các nhà khoa học chưa có văn bản kết luận về nguyên nhân động đất, các trận dư chấn liên tiếp trong buổi sáng nay, khiến cán bộ và nhân dân huyện Bắc Trà My thêm hoang mang lo lắng.
Sáng nay, UBND huyện Bắc Trà My có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Nam báo cáo tình hình động đất và cứ cán bộ về các xã kiểm tra tình hình.
![]() |
| Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam chưa tin tưởng vào kết luận của các nhà khoa học về thủy điện Sông Tranh 2 |
Trước đó, do chưa thật sự tin tưởng vào kết quả vừa chính thức công bố mới đây của các nhà khoa học và chủ đầu tư về tình hình động đất và an toàn đập thủy điện Sông Tranh 2, ngày 15/9, ông Nguyễn Đức Hải – Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam cùng đoàn công tác của Tỉnh ủy và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đã có buổi thị sát tại thủy điện Sông Tranh 2
Đoàn công tác đã đến kiểm tra, thăm hỏi nhiều hộ dân bị thiệt hại nhà ở, hỗ trợ cho hai gia đình thiệt hại nặng nhất, mỗi hộ một tấm chăn và 1 triệu đồng.
Kiểm tra hiện trường bên trong đường hầm đập thủy điện Sông Tranh 2 cho thấy, đường hầm được dọn dẹp, thông thoáng. Lượng nước thấm đã được thu gom thủ công bằng dụng cụ thu chụp và đổ xuống rãnh thoát nước dọc hai bên đáy hầm. Càng xuống sâu nước càng chảy mạnh thành dòng lớn, trên trần và hai bên hông đường hầm ẩm ướt, rỉ nước và có nhiều mảng bê tông lớn bong tróc hoặc rêu mốc do thấm nước lâu ngày.
Đoàn kiểm tra của tỉnh Quảng Nam chưa thật sự tin tưởng việc chống thấm đạt kết quả tốt như Tập đoàn điện lực Việt Nam EVN đã công bố. Do vậy việc cho phép tích nước phải hết sức thận trọng.
KIẾN THÀNH

