Đại úy Công an Hà Tĩnh hàng chục lần 'cứu' bệnh nhân nhóm máu hiếm

Khi bệnh viện kêu gọi, bất kể ngày hay đêm, các cán bộ trẻ công tác tại Cơ quan Công an Hà Tĩnh luôn sẵn sàng có mặt, hiến máu cứu sống nhiều bệnh nhân.

Tối 27/8, bệnh nhân T.V.Đ (SN 1991, trú huyện Can Lộc - đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh) rơi vào tình trạng nguy kịch do bị sốc nhiễm khuẩn suy đa tạng, cần truyền gấp tiểu cầu nhóm máu B.

Nhận được thông tin từ Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống”, Công an TP Hà Tĩnh đã huy động 3 chiến sĩ trẻ gồm Thượng uý Phạm Đăng Thành (cán bộ Đội Cảnh sát giao thông trật tự); Thượng úy Nguyễn Viết Đức (Đội phó Đội An ninh); Trung uý Nguyễn Thị Hà Linh (cán bộ Đội Tổng hợp) sẵn sàng tiếp ứng.

{keywords}

Thượng uý Phạm Đăng Thành (cán bộ Đội Cảnh sát giao thông trật tự - Công an TP Hà Tĩnh) xét nghiệm trước khi hiến máu, giúp bệnh nhân T.V.Đ vượt qua cơn nguy kịch. (Ảnh: Công an TP Hà Tĩnh)

Chưa đầy 20 phút sau, các cán bộ chiến sĩ Công an TP Hà Tĩnh đã có mặt tại Khoa huyết học truyền máu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Sau khi thực hiện khai báo y tế, tiến hành đầy đủ các xét nghiệm, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng, chống dịch bệnh, Thượng úy Phạm Đăng Thành đủ điều kiện hiến máu trực tiếp cho bệnh nhân, giúp anh T.V.Đ qua cơn nguy kịch.

Trước đó, vào giữa tháng 8/2021, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cũng thông báo có bệnh nhân đang nguy kịch, cần truyền máu gấp nhưng lại thuộc nhóm máu hiếm, việc kêu gọi giúp đỡ gặp nhiều khó khăn.

Là người có nhóm máu B-, cùng nhóm máu với bệnh nhân, khi nhận được thông tin, Đại uý Phạm Vương Minh, Phó trưởng Công an xã Thạch Liên (huyện Thạch Hà) đã kịp thời tới bệnh viện để hiến máu cứu sống người bệnh.

Đại uý Phạm Vương Minh đã có hơn 10 lần đi hiến máu cứu người khi Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” cần đến.

{keywords}
Đã không dưới 10 lần Đại uý Phạm Vương Minh (Phó trưởng Công an xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà) đi hiến máu cứu người. (Ảnh: Hoài Việt)

Ở Việt Nam, nhóm máu Rh- (O-, B-, A-, hoặc AB-) chiếm tỷ lệ rất ít, khoảng từ 0,04% - 0,07% dân số.

Cũng với tinh thần xung phong hiến máu cứu người, vào tối 22/6, tại Khoa sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, sản phụ N.T.N (SN 1996) gặp sự cố sau khi sinh, cần truyền gấp một lượng lớn nhóm máu A.

Ngay lập tức, Công an Hà Tĩnh đã huy động 5 thành viên gồm Thiếu tá Phan Anh Hào, Đại úy Nguyễn Tuấn Anh, Đại úy Phan Mạnh Hưng, Đại úy Trương Công Tâm và Hạ sỹ Lê Quang Trường nhanh chóng có mặt tại Bệnh viện.

Sau khi tiến hành đầy đủ các thủ tục, từng đơn vị máu của các cán bộ chiến sĩ đã được truyền cho bệnh nhân N.T.N, giúp sản phụ qua cơn nguy kịch.

Thiếu úy Công an vùng biên hiến máu cứu cháu bé chăn bò bị vỡ gan

Thiếu úy Công an vùng biên hiến máu cứu cháu bé chăn bò bị vỡ gan

Khi nhận được thông tin có một bệnh nhân 13 tuổi bị vỡ gan, thiếu máu, nguy kịch đến tính mạng, Thiếu úy Vi Đức Thắng đã không ngần ngại xung phong hiến máu cứu bệnh nhân.

Chuyển 1.000 đơn vị máu từ Hà Nội vào miền Tây cứu người bệnh

Chuyển 1.000 đơn vị máu từ Hà Nội vào miền Tây cứu người bệnh

Trong ngày hôm nay 3/8/2021, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã thực hiện 40 chuyến xe, vận chuyển gần 3.000 đơn vị máu đến 10 tỉnh, thành phố khắp cả nước. Đây là con số kỷ lục về số lượng máu cung cấp trong một ngày.

Trần Hoàn 

Agribank dành hơn 100 tỷ đồng hỗ trợ người khó khăn nhân dịp xuân Giáp Thìn

Nhân dịp xuân Giáp Thìn 2024, với mong muốn mọi người, mọi nhà được đón Tết an vui, đầm ấm, Agribank dành hơn 100 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách trên cả nước.

Chơi hụi online, 3 chị em gái mất tiền tỷ, còn bị thách 'kiện tưng bừng đi'

Với hình thức huy động góp phường (hụi) online trên mạng xã hội, hàng chục người ở Nghệ An bị chủ phường tuyên bố không có khả năng trả nợ, trong đó trường hợp đặc biệt là một gia đình có 3 chị em cùng tham gia.

Người đàn ông miền Tây hơn 10 năm vận động trồng cây thuốc chữa bệnh miễn phí

Hơn 10 năm nay, lương y Phạm Văn Hiểm miệt mài 'đi từng ngõ, gõ từng nhà', vận động bà con trồng cây thuốc nam, chữa bệnh miễn phí cho bệnh nhân nghèo.

Người mẹ kể lại thời khắc bố bạo hành con gái rạn xương vai

Khi bố đang hát với bạn, cháu bé cứ đòi mẹ mở sang tivi để xem. Thấy vậy, người mẹ mang con ra ngoài đánh thì xảy ra sự việc bố bạo hành con gái rạn xương vai.

Những buổi ‘hẹn cùng thanh xuân’ dành riêng người cao tuổi

Chương trình truyền hình thực tế “Có hẹn cùng thanh xuân”, do Vinamilk Sure Prevent Gold và VTV tổ chức, sắp lên sóng VTV3 ngày 22/10, gửi gắm thông điệp tuổi tác chỉ ở con số, thanh xuân mãi trong tim mỗi người đến người cao tuổi.

Đà Nẵng: Mang 'Ba Na Hills xuống phố'

Công ty CPDV Cáp treo Bà Nà vừa đưa vào vận hành Nhà hàng Little Ba Na Hills - một không gian thư giãn, trải nghiệm mới mẻ và mang đậm dấu ấn của miền tiên cảnh Sun World Ba Na Hills.

Áo đấu và huy chương giải chạy VPIM 2023 ‘đốn tim’ cộng đồng runner

Ban Tổ chức giải chạy VPIM 2023 vừa công bố hình ảnh áo đấu và huy chương VPIM 2023 trên fanpage, thu hút sự chú ý đặc biệt của cộng đồng runner.

Hơn 1 triệu ly sữa tiếp tục đồng hành cùng trẻ nhỏ đón năm học mới

Ngay trong những ngày đầu năm học mới 2023-2024, hơn 1 triệu hộp sữa Vinamilk từ Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đã được trao đến hơn 11.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các trường mầm non, mái ấm, trung tâm bảo trợ trên cả nước.

Khám phá thiên đường ẩm thực Bà Nà Hills

Nếu bỏ qua cơ hội thưởng thức những món ngon quên lối về khi đến Bà Nà Hills, bạn đã bỏ lỡ một trải nghiệm độc đáo và đáng nhớ bậc nhất trong chuyến du hí tại thành phố bên sông Hàn.

Hơn 1 triệu ly sữa đón học sinh vùng khó đến trường

Vào năm học mới 2023-2024 sắp tới đây, hàng chục ngàn em nhỏ tại nhiều điểm trường học, trung tâm bảo trợ trẻ em sẽ tiếp tục nhận sữa từ Vinamilk và Quỹ Sữa Vươn cao Việt Nam, hoàn thành cam kết trao tặng 1,5 triệu hộp sữa trong năm nay.

Đang cập nhật dữ liệu !