Đại biểu Quốc hội lên tiếng bảo vệ người đồng tính
Đó là ý kiến của TS. Trần Thất, nguyên Vụ trưởng Vụ Hành chính tư pháp - Bộ Tư pháp khi tham gia bày tỏ quan điểm của mình trong buổi gặp gỡ với cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT) ngày hôm nay (27/7).
Thảo Nguyên luôn nắm chặt tay người yêu khi tâm sự về mối tình của mình. Ảnh TN |
Ước mong được xã hội, gia đình thừa nhận
Dù đã dám đứng lên công khai mình là người đồng tính nữ trước mặt các Đại biểu Quốc hội nhưng Thảo Nguyên, 30 tuổi, ngụ tại Tiền Giang vẫn không khỏi xúc động khi nói lên tiếng nói của mình.
“Hai đứa đã yêu nhau từ rất lâu rồi và mong ước như bao cặp đôi khác là được đường hoàng mặc váy cưới cùng người yêu sánh đôi trong ngày trọng đại, được ba mẹ đôi bên công nhận là con dâu, con rể trong nhà. Nhưng không biết khi nào giấc mơ này mới thành hiện thực khi những người xung quanh mình còn có những ánh nhìn kì thị.
Bạn bè nhiều đứa đã phải chạy sang tận những Mỹ, Canada đơn giản chỉ để được quyền kết hôn và tìm lại chính mình. Thời gian tới không biết luật pháp Việt Nam có công nhận không? Mong là nếu chưa chấp nhận thì cũng phải có quy định bảo vệ quyền lợi chính đáng cho cộng đồng LGBT, chứ tôi mệt mỏi quá rồi!”, Thảo Nguyên vừa rưng rưng nước mắt vừa nắm chặt tay người yêu của mình ngồi bên cạnh.
Nguyễn Huỳnh Thanh, một đồng tính nam tại Cần Thơ xúc động cho biết, Thanh là con trai duy nhất trong nhà. 60 tuổi ba mẹ chỉ mong ước một lần được làm đám cưới cho con. Nhưng khi biết Thanh là một đồng tính tuy không phản ứng gay gắt nhưng ba mẹ anh rất buồn phiền.
“Em may mắn hơn các bạn khi có một người cha rất tiến bộ và ông luôn nghĩ rằng, một ngày không xa nữa những người như con mình sẽ được luật pháp công nhận. Đến lúc đó, ông sẽ được nhìn thấy con trai đường đường chính chính tổ chức một đám cưới thật tưng bừng mà không cần phải giấu giếm. Nhưng chưa được nhìn thấy điều ấy, ba đã qua đời cách đây mấy ngày. Đó là điều mà em sẽ ân hận suốt trong cuộc đời mình”, Thanh nói.
Ngang trái hơn là trường hợp của Hùng, một nam thanh niên đồng tính có người yêu là một người có địa vị cao, hiện đang làm trong Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thế nên, mọi chuyện yêu đương đều phải tuyệt đối bí mật nếu không sự nghiệp có thể tiêu tan bất cứ lúc nào. Gần đây Hùng đành phải chọn cách chia tay để khỏi ảnh hưởng đến tương lai phía trước của người mình yêu.
Ủng hộ hôn nhân đồng giới
Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM là nơi từng bị cộng đồng LGBT chỉ trích vì là Hội bảo vệ quyền cho chị em phụ nữ nhưng đã không nói lên tiếng nói của mình đối với vấn đề đồng giới. Giải thích về việc này, Đại biểu Quốc hội Đinh Thị Bạch Mai, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM cho biết, bản thân bà luôn xem việc bình đẳng giữa mọi giới là cấp thiết và quan trọng. Bà sẵn sàng chia sẻ, học hỏi thêm những thông tin kiến thức, cũng như mở rộng đối thoại với các cơ quan ban ngành và cộng đồng LGBT, để qua đó giúp người dân sớm thông hiểu và ủng hộ cho người LGBT.
Tương tự, Đại biểu Quốc hội Trịnh Thị Thanh Bình, tỉnh Bến Tre cũng cho rằng, hôn nhân cho cộng đồng LGBT là cần thiết. “Chắc chắn sẽ gặp khó khăn rất nhiều trong việc thay đổi những văn bản pháp luật liên quan, nhưng không phải thấy khó là không làm. Người đồng tính cũng như bất kỳ ai cũng có quyền con người mà họ vốn dĩ được thụ hưởng", bà Bình nhấn mạnh.
Tuy nhiên, theo phân tích của TS Hoàng Văn Tú, Phó Viện trưởng Viện Lập pháp, trong số 200 nước trên thế giới hiện mới chỉ có 11 quốc gia thừa nhận hôn nhân đồng giới. Mới đây nhất, Pháp thông qua đạo luật công nhận hôn nhân đồng giới sau hàng chục năm cân nhắc về vấn đề này. Còn hiện tại ở Châu Á, chưa có nước nào thừa nhận. Vì vậy, việc bãi bỏ quy định “cấm” hôn nhân đồng giới để chống kỳ thị, phân biệt đối xử với cộng đồng LGBT phải căn cứ vào tình hình Việt Nam và phải có lộ trình.
Ông Tú cho biết thêm, mọi ý kiến của những người đồng tính, song tính và chuyển giới sẽ được xem xét và tổng hợp lại để trình lên Quốc hội.