Đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 16 trong vụ sạt lở
Đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 16 trong vụ sạt lở
![]() |
![]() |
- Đến thời điểm 9h sáng nay, mưa vẫn còn trên điểm xảy ra sạt lở, khiến công tác tìm kiếm cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Ngoài 14 tử thi và 2 nạn nhân đang được cấp cứu, vẫn chưa tìm thấy những nạn nhân tiếp theo.
Theo thông tin từ ban chỉ đạo cứu hộ cứu nạn mỏ thiếc chì La Pán Tẩn, đến thời điểm hiện tại, hàng trăm bộ đội, dân quân được huy động cho công tác tìm.
![]() |
![]() |
Hiện trường sạt lở sáng ngày 7/9. Ảnh: Kinh Vân. |
Trao đổi với PV tại hiện trường, ông Giàng A Tông – chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải – Yên Bái cho biết: "Từ đêm qua đến sáng hôm nay công tác tìm kiếm cứu hộ vẫn đang được khẩn trương triển khai, tuy nhiên ngoài 14 tử thi và 2 nạn nhân đang được cấp cứu vẫn chưa tìm thấy những nạn nhân tiếp theo".
Việc huy động máy móc trong công tác tìm kiếm cứu nạn gần như không phát huy tác dụng vì địa hình nơi xảy ra sạt lở có độ dốc lớn, máy móc không thể tiếp cận được hiện trường. Vì vậy việc triển khai công tác cứu hộ chủ yếu dựa vào sức người.
"Đến thời điểm 9h sáng nay, mưa vẫn còn trên điểm xảy ra sạt lở, khiến công tác tìm kiếm cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Thêm vào đó điểm sạt lở xảy ra trên diện rộng nên việc khoanh vùng tìm kiếm gặp rất nhiều bất lợi. Đặc biệt có những nạn nhân đoàn cứu hộ phải đi xa hơn 1km mới tìm thấy thi thể", ông Tông nói.
- Đến 20h đêm 7/9, tổng số thi thể nạn nhân trong vụ sạt lở được tìm thấy đã lên tới 14 người và đã được đưa về an táng, 2 người bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu. Vẫn còn khoảng 5 nạn nhân bị vùi.
Ngoài một nạn nhân được xác định là bảo vệ của Công ty TNHH Thịnh Đạt, các nạn nhân đều là người dân xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Theo các nhân chứng thì khả năng vẫn còn khoảng 5 nạn nhân nữa vì thời điểm tai nạn xảy ra có khoảng 20 người dân đang ở đó. Tuy nhiên khu vực này rất hiểm trở, địa hình và địa chất phức tạp, trời lại tối nên các lực lượng tìm kiếm phải dừng lại, chuẩn bị phương tiện để ngày mai bắt đầu công việc tìm kiếm.
Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sự chủ quan và bất chấp nguy hiểm của người dân. Mặc dù đã được cảnh báo về nguy cơ sạt lở nhưng 20 người dân vẫn tới nhặt quặng tại khu vực hầm khai thác khoáng của Công ty TNHH Thịnh Đạt. Khi mưa lớn kéo dài, đất đá từ trên núi bất ngờ sạt xuống khiến những người dân này không kịp trở tay.
Theo thông tin từ phía ban chỉ huy cứu hộ, cứu nạn, ngoài lực lượng của xã, của huyện, sẽ có thêm nhân dân các xã xung quanh hỗ trợ tìm kiếm.
Ngay trong đêm, chính quyền và người dân địa phương đang tổ chức khâm liệm và mai táng cho các nạn nhân xấu số. Huyện Mù Cang Chải cũng đã trích ngân sách hỗ trợ kịp thời cho các gia đình có người bị nạn.
- Trước đó, 11h trưa 7/9, trận mưa lớn kéo dài gây sạt lở đất đá ở xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái làm nhiều người chết và nhiều người khác bị thương.
Hiện chưa xác định được rõ danh tính của các nạn nhân và công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn vì địa điểm xảy ra tai nạn ở xa trung tâm và rất hiểm trở. Và sau nhiều giờ đi bộ, đến 15h chiều nay đoàn công tác của Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải mới đên được hiện trường. Công tác cứu hộ và điều tra vẫn đang được tiến hành khẩn trương.
![]() |
| Mặc dù chính quyền huyện Mù Cang Chải đã có biện pháp di dân vào mùa mưa đối với những hộ dân sinh sống trên vùng cao nhưng tiến độ di dân ra khỏi nơi có nguy cơ sạt lở đất diễn ra khá chậm và người dân tiếp tục sống cùng hiểm họa. (Ảnh :Quang Tuấn) |
Theo ông Giàng A Tông, Chủ tịch huyện Mù Cang Chải, do khu vực xảy ra sạt lở này cách trung tâm huyện hơn 30 km, núi cao, dốc lớn, đường độc đạo, không có sóng điện thoại liên lạc nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Bước đầu huyện đã điều động hơn 100 cán bộ chiến sỹ quân đội, công an, dân quân cùng dân các xã lân cận cùng máy xúc lật của công ty TNHH Thành Đạt đào bới tìm kiếm xác các nạn nhân còn lại.
Qua xác minh ban đầu, trong số 20 người bị vùi lấp có 18 người dân của xã La Pán Tẩn, một người trú tại xã Dế Xu Phình, một người là công nhân của công ty TNHH Thịnh Đạt.
Mỏ chì kẽm này có diện tích 2,4 ha, được tỉnh Yên Bái cấp phép năm 2010, thời hạn khai thác bảy năm, do công ty TNHH Thịnh Đạt làm chủ đầu tư.
- Đến 18h ngày 7/9, ông Nguyễn Trọng Khang, phó chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải cho biết: "Hiện nay đã tìm và đưa về nhà an táng 11 nạn nhân, 2 nạn nhân bị thương đã được đưa về bệnh viện cấp cứu. Lực lượng đang tích cực rà soát, tìm kiếm bởi theo những nhân chứng thì khi xảy ra tai nạn có khoảng 20 người dân đang nhặt quặng tại khu vực này. Ông Nguyễn Trọng Khang cũng cho biết toàn bộ các nạn nhân đều là người dân xã La Pán Tẩn và theo quan sát ban đầu thì tai nạn không phải do sập hầm khai thác quặng như nhận định ban đầu của người dân địa phương".
Được biết, hiện tượng sạt lở đất đã diễn ra rất nhiều lần tại khu vực huyện Mù Cang Chải và để lại những hậu quả nghiêm trọng. Mặc dù trước đó chính quyền đã có chính sách di dân vùng cao Mù Cang Chải vào mùa mưa nhưng tiến độ di dân ra khỏi nơi có nguy cơ sạt lở đất diễn ra khá chậm và người dân tiếp tục sống cùng hiểm họa.
Thông tin sự việc sẽ tiếp tục được chúng tôi cập nhật.
NHÓM PV




