Đà Nẵng: “Xuân yêu thương 2020”, doanh nghiệp quận Ngũ Hành Sơn giúp người nghèo

Ngày 16/1, Hội Doanh nghiệp quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) cho hay, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Xuân Yêu Thương năm 2020” do Hội này chủ trì tổ chức sẽ diễn ra lúc 19h45’ tối 18/1/2020 tại sân khấu ngoài trời trên đường Minh Mạng.

Theo ông Bùi Thiện Cảnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp quận Ngũ Hành Sơn, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Xuân yêu thương 2020” do Hội Doanh nghiệp quận chủ trì, phối hợp với Công ty CP Bảo Nguyên Food and Event tổ chức dưới sự chỉ đạo của UBND quận Ngũ Hành Sơn là hoạt động thiết thực nhằm thực hiện chương trình “Thành phố 4 an” theo chủ trương của Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Xuân yêu thương" do Hội Doanh nghiệp quận Ngũ Hành Sơn chủ trì, phối hợp vớiCông ty CP Bảo Nguyên Food and Event tổ chức dịp Tết 2019.

Đây cũng là năm thứ 4 liên tiếp chương trình này được tổ chức nhân mỗi dịp Tết đến Xuân về. Diễn ra lúc 19h45’ tối 18/1/2020 (tức tối thứ Bảy, 24 tháng Chạp) tại sân khấu ngoài trời trên đường Minh Mạng, chương trình nghệ thuật đặc biệt "Xuân yêu thương 2020" sẽ mở cửa tự do, phục vụ hoàn toàn miễn phí.

Chương trình năm nay có sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng như ca sĩ Bảo Thy, ca sĩ Suni Hạ Linh, danh hài Xuân Nghị, ca sĩ Phương Anh Idol, MC Nguyên Khang, MC Chúc Ánh, ca sĩ Thanh Yên, ca sĩ Đức Hạnh, ca sĩ Cao Thúy, ca sĩ Tiến Trung, ca sĩ Đức Vũ, ca sĩ Hoàng Ny, ca sĩ Huỳnh Thông, thần đồng Như Khôi…

 

Đông đảo khán giả đến với chương trình nghệ thuật đặc biệt "Xuân yêu thương" do Hội Doanh nghiệp quận Ngũ Hành Sơn tổ chức.

“Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Xuân yêu thương số 4 năm 2020” được tổ chức nhằm kêu gọi, vận động sự đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm giúp đỡ các gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo trên địa bàn; đồng thời mang đến hoạt động văn hóa ý nghĩa phục vụ nhân dân dịp đón năm mới 2020 và Tết Nguyên đán Canh Tý” – Ông Bùi Thiện Cảnh nói.

Trên tinh thần đó, ông Cảnh cho biết, Hội Doanh nghiệp quận Ngũ Hành Sơn mong muốn nhận được sự chung tay đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm… để chương trình được tổ chức thành công, góp phần giúp đỡ những gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo trên địa bàn quận.

Cùng với tinh thần tương thân, tương ái, chương trình "Xuân yêu thương 2020" cũng sẽ là hoạt động văn hóa, nghệ thuật có ý nghĩa, phục vụ nhân dân dịp đón năm mới 2020 và Tết Nguyên đán Canh Tý.

Mọi đóng góp cũng như tài trợ cho chương trình xin gửi về: Hội Doanh nghiệp quận Ngũ Hành Sơn. Tài Khoản: 43436868001 Ngân hàng TMCP Tiên Phong, Chi nhánh TP Đà Nẵng. Thông tin liên hệ: Ông Phùng Văn Thuận, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp quận Ngũ Hành Sơn; điện thoại: 0944.522.822

HẢI CHÂU
Từ khóa: Đà Nẵng Ngũ Hành Sơn xuân yêu thương Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 thành phố 4 an Hội Doanh nghiệp

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !