Đà Nẵng: Xảy ra 6 sự cố mất điện trong dịp Tết
Đà Nẵng: Xảy ra 6 sự cố mất điện trong dịp Tết
>> Đà Nẵng: Bong bóng bay gây mất điện trên diện rộng
Tối giao thừa Tết Nhâm Thìn 2012, nhiều gia đình ở quận Thanh Khê (Đà Nẵng) đã bị mất điện trong gần nửa giờ do sự cố bong bóng bay vào lưới điện phân phối - Ảnh: HC |
Theo EVNCPC, trong những ngày Tết Nhâm Thìn, lưới điện 110kV trong khu vực vận hành bình thường, không có sự cố bất thường. Tuy nhiên đã xảy ra 7 sự cố ở lưới điện phân phối.Cụ thể, như Infonet đã đưa tin, trong tối giao thừa (29 Tết) đã xảy ra sự cố tại trạm biến áp 110kV Liên Trì do bong bóng bay vào đường dây gây phóng điện, khiến các tuyến đường Hàm Nghi, Lê Duẩn, Lý Thái Tổ... (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) bị mất điện từ 20g13 đến 20g28ph.
Qua chiều mồng 1 Tết, Đà Nẵng liên tiếp xảy ra hai sự cố tại trạm biến áp 110kV Xuân Hà (từ 16g02 đến 16g36) do người dân tại số nhà 69 Thái Thị Bôi treo lồng chim trên cáp viễn thông vi phạm khoảng cách an toàn gây phóng điện và tại trạm biến áp 110kV Liên Trì (từ 17h24 – 17h58) do bong bóng bay vào đường dây gây phóng điện.
Ngày mồng 2 Tết, bong bóng bay vào đường dây gây phóng điện tiếp tục là nguyên nhân dẫn tới hai sự cố liên tiếp tại trạm biến áp 110kV Quận Ba khiến tuyến đường Trần Hưng Đạo mất điện từ 8h45 – 10h30 và tuyến đường Ngô Quyền (đoạn từ cầu Tiên Sơn đến cầu Sông Hàn) mất điện từ 13g48 đến 14g34.
Ngày mồng 3 Tết, Đà Nẵng xảy ra thêm sự cố nổ chì tại trạm biến áp Thiết bị y tế Trung ương 3 gây mất điện các khu vực đường Núi Thành, Hoà Cường Nam từ 18g10 - 18g48. Trong khi đó, tại Đăk Nông xảy ra sự cố gây mất điện một nửa huyện Đăk RLắp và một phần huyện Tuy Đức từ 7h23 - 08h13. Qua kiểm tra không phát hiện ra nguyên nhân và sau đó đã đóng lại máy cắt thành công.
Theo EVNCPC, ngoài các sự cố nhỏ nói trên, nhìn chung tình hình cung ứng điện và công tác an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012 trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên do EVNCPC quản lý vận hành đảm bảo ổn định, an toàn, liên tục phục vụ các hoạt động lễ hội và sinh hoạt của các địa phương. Đặc biệt là đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục trong đêm giao thừa, tại các điểm bắn pháo hoa, các điểm cầu truyền hình và các địa bàn trọng điểm của khu vực.
Trong đêm giao thừa, công suất phụ tải cực đại của EVNCPC là 1.402 MW (lúc 19h00) đạt 95% so với dự báo (1.475MW) và tăng 5% so với cùng thời điểm giao thừa năm Tân Mão 2011. Từ mồng 1 đến mồng 4 Tết, công suất phụ tải cực đại của EVNCPC chỉ dao động trong khoảng từ 1.160 - 1.190 MW.
HẢI CHÂU