Đà Nẵng: Xác định phương thức sử dụng đất để kêu gọi đầu tư xây dựng các bãi đỗ xe

UBND TP Đà Nẵng lưu ý sau khi xác định phương thức sử dụng đất không tính giá trị đất vào tổng đầu tư dự án, Sở GTVT xây dựng tiêu chí để lựa chọn nhà đầu tư gồm: công nghệ, môi trường, giá vé, năng lực vận hành, các giải pháp phục vụ bãi đỗ xe...

Ngày 19/12, Sở GTVT Đà Nẵng cho biết, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng vừa có văn bản 8330/UBND-ĐTĐT giao Sở này chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành và đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát để hoàn chỉnh báo cáo về cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng các bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn để UBND TP trình HĐND TP tại kỳ họp đầu tiên của năm 2020 (dự kiến vào tháng 3/2020).

Cảnh sát trật tự Đà Nẵng ghi hình phạt nguội các trường hợp đỗ xe trái quy định trên đường phố. (Ảnh: HC)

Trong đó, về việc tính giá đất vào tổng mức đầu tư công trình, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng lưu ý Sở GTVT và các sở, ngành hữu quan nghiên cứu, vận dụng các quy định để xem những khu đất được quy hoạch xây dựng bãi đỗ xe phải là một công trình kết cấu hạ tầng giao thông.

Đáng chú ý, những khu đất được dùng làm bãi đỗ xe vẫn thuộc quyền sở hữu của chính quyền TP, TP chỉ giao cho Sở GTVT kêu gọi nguồn lực xã hội đầu tư bãi đỗ xe thông minh. Nhà đầu tư chỉ được phép khai thác, thu phí đỗ xe và một số dịch vụ phụ trợ (như rửa xe, thay nhớt, sửa chữa nhỏ…) để hoàn vốn đầu tư ban đầu bao gồm kinh phí đầu tư xây dựng, kinh phí quản lý, vận hành, duy tu bảo dưỡng.

Sau khi xác định phương thức sử dụng đất (không tính giá trị đất vào tổng đầu tư dự án), lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng lưu ý Sở GTVT xây dựng tiêu chí chính để lựa chọn nhà đầu tư gồm: công nghệ, môi trường, giá vé, năng lực vận hành, các giải pháp phục vụ bãi đỗ xe… Từ các tiêu chí này, BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông sẽ lập hồ sơ mời thầu nhà đầu tư tham gia đối với từng bãi đỗ xe cụ thể.

Trước đó, như Infonet đã đưa tin, sau khi xây dựng giai đoạn 1 bãi đỗ xe thông minh ở số 255 Phan Châu Trinhvà đưa vào vận hành thử nghiệm 3 tháng không thu phí (từ ngày 20/9), Đà Nẵng sẽ bắt đầu thu giá dịch vụ trông giữ xe ô tô dưới 7 chỗ tại bãi đỗ xe này kể từ ngày 20/12 với mức giá được quy định tại Quyết định 50/2019/QĐ-UBND ngày 3/12/2019 của UBND TP Đà Nẵng.

Tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng cuối năm 2019 vừa diễn ra, UBND TP Đà Nẵng cũng cho biết đang khẩn trương hoàn thiện phương án để chuẩn bị đầu tư các bãi xe tạm, nhà đỗ xe lắp ghép tại các khu vực có nhu cầu đậu đỗ xe lớn.

Trước mắt sẽ tập trung đầu tư các bãi đỗ xe tại khu vực trung tâm TP bằng nguồn vốn ngân sách; đồng thời có giải pháp kêu gọi đầu tư bằng hình thức đối tác công tư (PPP); tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh các tuyến xe buýt cho phù hợp, tăng cường tuyên truyền sử dụng và nâng cao chất lượng xe buýt, thành lập các trạm trung chuyển…

HẢI CHÂU
Từ khóa: Đà Nẵng bãi đỗ xe 255 Phan Châu Trinh sử dụng đất Sở GTVT kêu gọi đầu tư thu phí đỗ xe đối tác công tư

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !