Đà Nẵng và các tỉnh lân cận có mưa vừa, mưa to trong 2 – 3 ngày tới

Bản tin lúc 4h30 sáng nay 22/01 của Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung bộ cho hay, đêm qua 21/01, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực Trung Trung Bộ đã có mưa; các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi có mưa vừa, có nơi mưa to.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung bộ, ngày và đêm nay (22/01), khu vực Trung Trung Bộ tiếp tục có mưa; các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa vừa, có nơi mưa to (lượng mưa phổ biến 15-30mm/24 giờ, có nơi trên 50mm/24 giờ). Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung bộ,Đà Nẵng và các tỉnh lân cận sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to trong 2 – 3 ngày tới (Ảnh: HC)

Cũng theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung bộ, đêm qua (21/01), trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có gió bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Dự báo ngày và đêm nay (22/01), trên vùng biển này vẫn còn có gió bắc đến đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, độ cao sóng từ 1.5-2.5m. Vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8; biển động mạnh; sóng biển cao từ 2.0-3.5m. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió: Cấp 1.

Ngoài ra, trên vùng biển miền Trung Philippines có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động. Hồi 01h sáng nay (22/01), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 14,2 độ Vĩ Bắc; 126,2 độ Kinh Đông. Theo nhận định của Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung bộ, trong 2-3 ngày tới, áp thấp nhiệt đới này ít có khả năng di chuyển vào Biển Đông.

Riêng tại Đà Nẵng, theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung bộ, do ảnh hưởng không khí lạnh của đợt gióa mùa Đông Bắc nên đêm qua 21/01 và ngày hôm nay 22/01, trên địa bàn TP có mưa, có nơi mưa vừa; đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt gió mùa đông bắc này là 18-20 độ C.

Trên đất liền gió bắc đến đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4; vùng biển có gió bắc đến đông bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển Hoàng Sa gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: Cấp 1.

Cụ thể, huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ có mưa, có nơi mưa vừa. Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ C. Gió bắc đến đông bắc, cấp 3. Hai quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn có mưa, có nơi mưa vừa. Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ C. Gió bắc đến đông bắc, cấp 4. Các quận Liên Chiểu, Thanh Khê và Hải Châu có mưa, có nơi mưa vừa. Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ C. Gió bắc đến đông bắc cấp 3, ven biển cấp 4. Huyện đảo Hoàng Sa có mưa rải rác. Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ C. Gió bắc đến đông bắc, cấp 4-5.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung bộ, trong 48 - 72h tới (tức 2 – 3 ngày tới), TP Đà Nẵng và khu vực Trung Trung Bộ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường. Thời tiết có mưa, riêng các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có nơi mưa vừa, mưa to, các tỉnh phía Bắc khu vực trời rét. Nền nhiệt độ giảm nhẹ.

HẢI CHÂU
Từ khóa: Đà Nẵng Trung bộ Thừa Thiên Huế Quảng Ngãi mưa to thiên tai Biển Đông

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !