Đà Nẵng: Thực hư clip xẻ thịt nai chết ngay tại Công viên 29/3

Đoạn clip “Bảo vệ và nhân viên vườn thú giết nai nuôi làm thịt” ghi lại cảnh xẻ thịt nai xảy ra tại Công viên 29/3 (Đà Nẵng) đang gây xôn xao, bàn tán trong cư dân mạng. Lãnh đạo đơn vị nói gì về việc này?

Chiều 5/4, ông Đặng Đức Thứ, Giám đốc Công ty Công viên – Cây xanh (thuộc Sở Xây dựng Đà Nẵng) cùng bà Bùi Thị Đức, Phó trưởng Phòng Tổ chức hành chính kiêm cán bộ thú y phụ trách khu chuồng thú của Công viên 29/3, đã có cuộc làm việc với PV một số báo nhằm giải thích rõ về đoạn clip dài hơn 9 phút đang lan truyền trên mạnh Youtobe quay lại toàn cảnh xẻ thịt nai được cho là xảy ra tại công viên này. Hai người xác nhận vụ việc đúng là xảy ra tại Công viên 29/3 vào chiều 3/4, nhưng bản chất không phải là “Bảo vệ và nhân viên vườn thú giết nai nuôi làm thịt” như tựa đề mà nick name Mắt Xanh đặt cho đoạn clip kể trên.

Đà Nẵng: Thực hư clip xẻ thịt nai chết ngay tại Công viên 29/3 - ảnh 1

Ảnh cắt từ đoạn clip“Bảo vệ và nhân viên vườn thú giết nai nuôi làm thịt” đang lan truyền trên mạng

Theo đó, khu chuồng nai của Công viên 29/3 hiện có 14 con, được nuôi để phục vụ nhu cầu tham quan của người dân, trong đó có 5 – 6 con nai đực. Con nai được ghi hình trong clip là con nai đực, có sừng đã hóa gỗ khá lâu, hay húc những con khác nên các nhân viên Đội công viên nhốt vào chuồng riêng có song sắt bao quanh. 

Lúc 14h20 chiều 3/4, sau khi dọn vệ sinh chuồng thì các nhân viên đội công viên cho con nai này ăn.

Đà Nẵng: Thực hư clip xẻ thịt nai chết ngay tại Công viên 29/3 - ảnh 2

Bà Bùi Thị Đức chỉ địa điểm xảy ra việc xẻ thịt nai và cho rằng đoạn clip đã được quay từ các ô cử của nhà vệ sinh (Ảnh: HC)

Trong quá trình đó có một số rau rơi ra ngoài song sắt, con nai chui đầu ra, lè lưỡi để kéo đồ ăn vào thì bị trượt chân ngã, 4 chân móc vào khung sắt của chuồng bên cạnh, còn sừng thì móc vào cửa chuồng phía trước khiến con nai bị cấn lưỡi và chết tại chỗ. Chị Châu là nhân viên tưới nước phát hiện vụ việc và la lên báo cho các nhân viên chuồng thú.

Sau khi kiểm tra vụ việc tại hiện trường, bà Bùi Thị Đức cùng ông Nguyễn Như Dũng, Đội phó Đội Công viên 29/3; ông Trần Văn Sáu, tổ trưởng tổ bảo vệ số 3; ông Lê Xuân Linh, công nhân nuôi thú) đã lập biên bản trình Ban giám đốc Công ty để có hướng giải quyết.

Đà Nẵng: Thực hư clip xẻ thịt nai chết ngay tại Công viên 29/3 - ảnh 3

Khu chuồng nuôi nai trong Công viên 29/3 (Ảnh: HC)

“Do nai không phải chết do bệnh để phải tiêu hủy, và trọng lượng chỉ chừng 40 – 50kg, không phải lớn lắm để phải đi báo tài chính cho bán nên là cán bộ kỹ thuật, tôi đề xuất Ban giám đốc cho Đội Công viên xẻ thịt và đã được anh Lê Chánh, Phó Giám đốc Công ty đồng ý. Hoàn toàn không có chuyện giết nai nuôi làm thịt!” – bà Bùi Như Đức cho hay.

Cũng theo bà Bùi Như Đức, các nhân viên Đội Công viên 29/3 đã đem con nai bị chết vào khu vực phía sau sân khấu chính và khu nhà vệ sinh, khuất hoàn toàn so với khu vực chuồng thú cũng như khu vực khách tham quan, vui chơi ở công viên, nhưng không ngờ có người nào đó từ trong khu nhà vệ sinh qua ô cửa đã quay đoạn clip và đưa lên mạng.

Đà Nẵng: Thực hư clip xẻ thịt nai chết ngay tại Công viên 29/3 - ảnh 4

Những con nai sừng ngắn hoặc không có sừng được nuôi ở chuồng phía bên ngoài (Ảnh: HC)

“Chúng tôi không bao giờ giết thú nuôi. Ngay cả sừng nai cũng không cắt nhung vì sẽ rất nguy hiểm cho nai. Thường là để một năm sau nó hóa gỗ, tự rụng, sau đó mọc sừng khác lên. Công nhân ở đây nuôi thú là để phục vụ tham quan chứ không ai nuôi để ăn thịt gì hết. Không lẽ đang nuôi chúng như vậy mà đem ra giết thịt thì nghe ghê gớm quá. Nên việc đoạn clip nói công nhân giết thú là quá nặng nề, vì sự thật là thú đã bị tai nạn chết trước đó rồi!” – bà Bùi Thị Đức nói.

Về chi tiết trong đoạn clip khiến người xem nghĩ rằng có hai người đứng “cảnh giới” cho việc “giết nai”, bà Bùi Thị Đức giải thích, tại khu chuồng thú thường xuyên có nhân viên bảo vệ. Lúc đó có thêm một chị nhân viên hay nấu đồ ăn cho thú, sau khi cho thú ăn thì đứng chơi ở phía trước. Vả lại đây là nai đã chết, được lãnh đạo công ty cho phép mổ thịt chứ không phải đem nai sống đi giết thịt nên không phải cảnh giới gì hết. Nhưng dù sao nơi xẻ thịt nai cũng nằm trong khuôn viên của Công viên 29/3 nên “cũng hơi không hay lắm”.

Đà Nẵng: Thực hư clip xẻ thịt nai chết ngay tại Công viên 29/3 - ảnh 5

Còn những con nai sừng dài, đã hóa gỗ, hay húc những con khác thì phải nuôi riêng (Ảnh: HC)

Ông Đặng Đình Đức nói với các phóng viên: “Trước đây thì tôi không biết thế nào nhưng từ khi tôi về làm Giám đốc Công ty Công viên – Cây xanh Đà Nẵng năm 2011 đến nay thì đây là lần đầu tiên xảy ra vụ việc như kể trên. Do vậy trong quá trình xử lý thì anh em cũng có sơ suất. Việc ni hoàn toàn khách quan, nhưng về phía nội bộ cũng thấy mình có thiếu sót, sơ hở nên sẽ rút kinh nghiệm để chấn chỉnh lại”.

Theo đó, Công ty Công viên – Cây xanh Đà Nẵng sẽ ban hành quy định xử lý các trường hợp thú nuôi bị chết do tai nạn, sổng chuồng… Lâu nay do làm theo kiểu tự phát nên có những sơ hở mà sự việc vừa qua là rất đáng tiếc. “Thực ra trong việc này thú chết là do nguyên nhân khách quan nhưng anh em xử lý không được thận trọng nên mới sinh chuyện. Chẳng hạn như khi lập biên bản vụ việc lại không có hình ảnh kèm theo để làm bằng chứng. Do thiếu sót này nên bây giờ mới có chuyện “một mất mười ngờ”. Sáng thứ Hai (7/4) chúng tôi sẽ có báo cáo vụ việc gửi Sở Xây dựng!” – ông Đặng Đức Thứ nói

Đà Nẵng: Thực hư clip xẻ thịt nai chết ngay tại Công viên 29/3 - ảnh 6

Ông Đặng Đức Thứ (phải), Giám đốc Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng trao đổi với các PV chiều 5/4 (Ảnh: HC)

Về việc ông Lê Chánh, Phó Giám đốc Công ty đồng ý cho công nhân xẻ thịt thú nuôi tại công viên, ông Đặng Đức Thứ nói: “Có lẽ do ảnh nghĩ con thú cũng đã chết rồi, mà chị Đức là nhân viên thú ý xác nhận thú chết không phải do bệnh. Nếu chết do bệnh thì dứt khoát phải tiêu hủy nhưng đây là chết do tai nạn nên ảnh nghĩ cho anh em xẻ thịt chứ không cần thiết phải tiêu hủy.

Tất nhiên ở góc độ nào đó thì đây cũng là thiếu sót của anh Chánh, nhưng như tôi đã nói, vì đây là lần đầu tiên, chưa có tiền lệ. Tôi nghĩ qua vụ việc này, mình có quy định chặt chẽ thì cách xử lý phải khác hoàn toàn, phải mời đại diện Phòng Quản lý hạ tầng (Sở Xây dựng Đà Nẵng) chuyên theo dõi hoạt động của công ty, cần thiết thì mời thêm cả kiểm lâm đến lập biên bản, đề ra hướng xử lý. Cách giải quyết như thế thì sẽ ổn hơn, chứ không để gây hiểu nhầm, người này nói thế này, người kia nói thế kia, cũng phiền!”.

HẢI CHÂU

Gửi trao vị hạnh phúc, đón xuân tròn đầy cùng bộ sản phẩm Tết từ TH

Với bộ sản phẩm đồ uống Tết Ất Tỵ 2025 từ TH cùng các món ăn chế biến sẵn của TH true Food, bạn không mất nhiều thời gian chuẩn bị những bữa tiệc tinh tế, đong đầy yêu thương.

Nữ biên tập viên về quê làm việc bị gièm pha, sau chục năm giúp cả nhà đổi đời

Bỏ việc biên tập viên, chị Lương Thy Hương mở quán bán trà sữa giữa vô vàn lời gièm pha. Sau vài năm, chị có nguồn thu nhập ổn định, góp vốn giúp chồng mở xưởng nội thất.

Hành động đẹp của phụ xe dành cho vị khách đặc biệt trên chuyến xe cuối năm

Kết thúc buổi truyền hóa chất cuối cùng năm Giáp Thìn, nữ bệnh nhân mắc ung thư giai đoạn cuối, bị liệt 2 chân lên nhầm xe khách. Chỉ có một mình, chị vội vàng gọi điện cho nhà xe đặt trước đó và nhận được hành động đẹp của người phụ xe.

SHB livestream tìm ra khách hàng trúng thưởng sổ tiết kiệm 310 triệu đồng

Vừa qua, SHB đã tiến hành quay số trúng thưởng cuối kỳ chương trình “Tiết kiệm an tâm - Nhận quà xứng tầm” theo hình thức livestream công khai, nhận được sự quan tâm đông đảo của khách hàng, người dân.

Công nghệ sản xuất tạo nên nước uống Sữa trái cây mãng cầu vạn người mê

Chính quy trình và công nghệ sản xuất hiện đại đã tạo nên hương vị tự nhiên thơm ngon khác biệt cho thức uống từ mãng cầu mới của Tập đoàn TH.

Sức nóng Đô thị nghỉ dưỡng Sun Group tại Hà Nam chưa hạ nhiệt

Ngày 17/11, sự kiện giới thiệu dự án Sun Urban City với chủ đề “Sắc màu miền di sản” diễn ra tại Hà Nội thu hút hơn 700 nhà đầu tư và chuyên viên kinh doanh BĐS miền Bắc.

Khách nước ngoài 'đổ' về làng Vòng thưởng thức đặc sản nức tiếng mùa thu Hà Nội

Với những ai có tình yêu với mùa thu Hà Nội thì không thể không nhớ đến cốm làng Vòng - một món ăn, đặc sản nổi tiếng của Hà Nội, nhất là với khách du lịch nước ngoài.

Giới trẻ trải nghiệm ‘siêu xanh, siêu xinh’ cùng Vinamilk

Với hơn 11.000 vỏ hộp sữa đổi trong 2 ngày hội Việt Nam Xanh, khách hàng nhận lại gần 600 phần quà xanh, 200 chậu cây và 30 vé đi tham quan trang trại được Vinamilk trao tặng.

Cán bộ, công chức đóng BHXH 15 năm nghỉ hưu trước tuổi sẽ giữ nguyên lương hưu

Cán bộ, công chức không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm, đóng BHXH đủ 15 năm trở lên, nếu tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi sẽ không bị trừ tỷ lệ lương hưu và được hưởng nhiều trợ cấp khác.

45 tuổi đóng BHXH về già vẫn có lương hưu?

Lao động tự do hơn 40 tuổi nếu tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện thì đến tuổi nghỉ hưu vẫn đủ điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng.

Đang cập nhật dữ liệu !