Đà Nẵng: Thêm 12 người Việt Nam, Hàn Quốc nghi mắc COVID-19 nhập viện

Từ 13h30 chiều 26/02 đến 8h sáng 27/02, các bệnh viện trên địa bàn Đà Nẵng đã tiếp nhận thêm 10 người Việt Nam và 02 người Hàn Quốc nghi mắc COVID-19. TP cũng nhận thêm kết quả 9 mẫu xét nghiệm, đều âm tính với COVID-19.

Sáng 27/2, Sở Y tế Đà Nẵng cho hay, từ 8h sáng 26/2 đến 13h chiều 26/02, trên địa bàn TP không ghi nhận thêm trường hợp người Việt Nam nghi ngờ mắc Covid-19. Tuy nhiên từ 13h30 chiều qua 26/02 đến 8h sáng nay 27/02, các bệnh viện tại Đà Nẵng đã tiếp nhận thêm 10 người Việt Nam và 02 người Hàn Quốc nghi mắc COVID-19.

Những người Việt Nam từ TP Daegu (Hàn Quốc) trở về đang được cách ly tại Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ (Đà Nẵng) được khuyến cáo thường xuyên đeo khẩu trang... (Ảnh: Hoàng Khánh Hưng)

Lũy kế đến 8h sáng 27/2, các bệnh viện trên địa bàn Đà Nẵng đã tiếp nhận tổng cộng 182 trường hợp nghi mắc COVID-19; gồm 146 người Việt Nam và 36 người nước ngoài. Trong đó đã có 158 trường hợp (gồm 125 người Việt Nam và 33 người nước ngoài) được xuất viện.

Hiện còn 24 trường hợp (gồm 21 người Việt Nam, 03 người nước ngoài) nghi mắc COVID-19 đang tiếp tục được theo dõi tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng (18 trường hợp, gồm 15 người Việt Nam, 3 người Hàn Quốc) và tại Bệnh viện 199 Bộ Công an (6 trường hợp người Việt Nam). Hiện sức khỏe của các trường hợp nghi ngờ đều tạm ổn và đang được theo dõi chặt chẽ.

Bên cạnh đó, còn 27 trường hợp đang được giám sát tại cộng đồng, tất cả đều có sức khỏe bình thường. Trong ngày 26/02, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng đã giám sát 36 tàu bay với 2.308 người nhập cảnh. Trong đó, có 780 người phải khai báo y tế.

Nhà ăn của khu cách ly được phun thuốc khử trùng nhiều lần trong ngày

Sở Y tế Đà Nẵng cũng cho biết, từ 13h30 chiều qua 26/2 đến 8h sáng nay 27/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng tiếp nhận thêm kết quả 9 mẫu xét nghiệm, đều âm tính với COVID-19. Tổng cộng đến nay Đà Nẵng đã nhận được kết quả của 127 mẫu xét nghiệm, chưa có trường hợp nào dương tính.

Về 69 công dân Việt Nam (gồm 26 nam, 43 nữ) từ TP Daegu, tâm dịch của Hàn Quốc trở về ngày 24/2 và đang được cách ly tại Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ (xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang) của Bộ chỉ huy Quân sự TP, Sở Y tế Đà Nẵng cho hay, những người này được thăm khám thường xuyên mỗi ngày; phát hiện trường hợp nào bất thường sẽ chuyển vào khu cách ly riêng biệt.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng, qua theo dõi của nhân viên y tế, các trường hợp cách ly chưa có dấu hiệu sốt, ho hoặc bất thường về sức khỏe. Trung tâm thực hiện phun thuốc khử trùng nhiều lần trong ngày ở tất cả các khu vực, từ nhà ăn đến nơi nghỉ ngơi của công dân cách ly và cán bộ, chiến sĩ, nhân viên.

Bữa ăn cũng được bộ đội chuẩn bị chu đáo

Mọi người ở đây cũng thường xuyên được yêu cầu đeo khẩu trang, rửa tay đúng cách... thực hiện đúng theo quy trình cách ly như, mặc áo bảo hộ, khẩu trang, rửa tay, sát khuẩn sau khi đến và rời khỏi khu vực cách ly...

Theo quy định, mỗi công dân cách ly ở đây 14 ngày và mỗi người được hưởng chế độ ăn uống 1 ngày là 57.000 đồng; được cung cấp đầy đủ đồ dùng phục vụ sinh hoạt cá nhân. Bữa ăn của các công dân do lực lượng bộ đội nấu và trực tiếp mang đến tận nơi.

Ngày 25/2, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng đã có văn bản số 14/BCĐ-SYT giao Công an TP chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy BĐBP TP, Sở Du lịch, UBND các quận, huyện và các đơn vị chức năng liên quan chỉ đạo tổ chức rà soát nghiêm túc, lập danh sách các trường hợp nhập cảnh từ Hàn Quốc, đặc biệt các trường hợp đến từ hoặc đi qua TP Daegu, tỉnh Gyeongsangbuk đã nhập cảnh vào Việt Nam trong vòng 14 ngày, thông báo cho chính quyền địa phương, cơ quan y tế để giám sát, theo dõi y tế và kịp thời cách ly theo quy định. 

Công an Đà Nẵng cũng được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy BĐBP TP, Sở Du lịch, UBND các quận, huyện và các đơn vị chức năng liên quan tổ chức rà soát, lập danh sách các công dân Việt Nam và người nước ngoài trên địa bàn đến từ hoặc đi qua Trung Quốc, hoặc từ Trung Quốc đi qua các nước khác nhập cảnh vào Việt Nam qua các cửa khẩu trên cả nước rồi đến TP Đà Nẵng chưa qua 14 ngày để thông báo cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của các địa phương đưa vào diện phải theo dõi sức khỏe, tổ chức cách ly tại nhà, nơi lưu trú hoặc cơ sở cách ly tập trung theo quy định.

HẢI CHÂU

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Cô giáo trẻ vượt 300km ra Hà Nội 'xẻ' một phần gan cứu em trai '9 phần tử vong'

Tìm mọi cách để cứu chồng đang nguy kịch, vợ anh K. sẵn sàng hiến gan nhưng bác sĩ thông báo chỉ số không phù hợp. May mắn, người chị gái làm nghề giáo viên đã kịp thời vượt 300km có mặt để cứu em trai.

Đang cập nhật dữ liệu !