Đà Nẵng ra “tối hậu thư” thu hồi khu đất 166 Hải Phòng làm bãi đỗ xe

Chủ tịch UBND quận Thanh Khê nêu rõ, nếu quá ngày 20/4 mà Công ty CP Cơ khí đường sắt Đà Nẵng và Công ty CP Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng chưa bàn giao mặt bằng để triển khai thực hiện dự án bãi đỗ xe thông minh tại số 166 Hải Phòng thì sẽ tiến hành cưỡng chế!

Sau khi Infonet đăng bài “Đà Nẵng: Hiệu lực quản lý nhìn từ khu đất bãi đỗ xe 166 Hải Phòng”, chiều 12/4, Văn phòng UBND quận Thanh Khê cho biết, hiện trên khu đất 166 Hải Phòng có hai doanh nghiệp đang thuê đất để hoạt động, gồm Công ty CP Cơ khí đường sắt Đà Nẵng và Công ty CP Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng.

UBND quận Thanh Khê (Đà Nẵng) ra "tối hậu thư" thu hồi khu đất 166 Hải Phòng chậm nhất ngày 20/4/2019 để thực hiện dự án bãi đỗ xe (Ản: HC)

Theo kế hoạch ban đầu của UBND TP Đà Nẵng, việc thu hồi khu đất này được tiến hành trong năm 2019, sau đó Sở GTVT Đà Nẵng đề nghị thời hạn thu hồi khu đất đến tháng 6/2019. Tuy nhiên do nhu cầu cấp bách xây dựng các bãi đỗ xe ở khu vực trung tâm TP nên thời hạn thu hồi đất được lãnh đạo TP Đà Nẵng yêu cầu sớm hơn.

Trước đó, như Infonet đã đưa tin, tại cuộc họp ngày 21/2, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Miên đã giao Hội đồng giải phóng mặt bằng (GPMB) quận Thanh Khê căn cứ các quy định của TP trả lời kiến nghị của hai đơn vị này liên quan đến việc gia hạn thuê đất, mua đất. Đồng thời yêu cầu Hội đồng GPMB quận Thanh Khê hoàn thành công tác GPMB trong quý 1/2019.

Yêu cầu nêu trên tiếp tục được Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh tại cuộc họp ngày 28/3 nghe báo cáo phương án đầu tư 02 bãi đỗ xe thông minh ở 172 Nguyễn Chí Thanh và 166 Hải Phòng (Infonet đã đưa tin). Tuy nhiên cho đến nay, dù quý 1/2019 đã đi qua nhưng việc thu hồi khu đất 166 Hải Phòng vẫn chưa thực hiện được.

Trao đổi với PV Infonet chiều 12/4, ông Nguyễn Văn Tĩnh, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê cho biết ngày 8/4 đã chủ trì buổi họp với các cơ quan, đơn vị liên quan để giải quyết các vướng mắc đối với dự án bãi đỗ xe tại số 166 Hải Phòng. Cuộc họp đã ghe các cơ quan, đơn vị báo cáo về công tác GPMB, bồi thường, hỗ trợ, phương án bố trí tái định cư và các ý kiến thảo luận.

Trên cơ sở đó, ngày 9/4, Văn phòng UBND quận Thanh Khê đã có văn bản số 121/TB-VP thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND quận Nguyễn Văn Tĩnh về vấn đề này. Cụ thể, giao BQL Dự án Đầu tư xây dựng quận cung cấp lại các hồ sơ liên quan đến việc giải tỏa thu hồi đất dự án bãi đỗ xe tại số 166 Hải Phòng cho Công ty CP Cơ khí đường sắt Đà Nẵng và Công ty CP Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng được biết.

Giao UBND phường Tân Chính thành lập tổ vận động bàn giao mặt bằng của dự án và tiến hành vận động thực hiện bàn giao mặt bằng. Giao Phòng TN-MT quận phối hợp với BQL Dự án Đầu tư xây dựng quận Thanh Khê rà soát các thủ tục liên quan đến việc đền bù, giải tỏa các chính sách hỗ trợ theo quy định, hoàn thành trong ngày 12/4/2019.

Đồng thời đề nghị Công ty CP Cơ khí đường sắt Đà Nẵng và Công ty CP Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng khẩn trương cung cấp các giấy tờ có liên quan chứng minh tài sản của công ty cho Hội đồng GPMB quận Thanh Khê chậm nhất ngày 12/4/2019. Nếu quá thời gian trên thì coi như không có hồ sơ để xem xét đề xuất hỗ trợ theo quy định.

Đáng chú ý, tại Thông báo số 121/TB-VP, Văn phòng UBND quận Thanh Khê nhấn mạnh kết luận của Chủ tịch UBND quận Nguyễn Văn Tĩnh: “Đề nghị Công ty CP Cơ khí đường sắt Đà Nẵng và Công ty CP Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng phải thông báo cho các hộ thuê ki-ốt kinh doanh thực hiện ngừng kinh doanh.

Đồng thời đề nghị 02 Công ty tiến hành bàn giao mặt bằng để triển khai dự án bãi đỗ xe tại số 166 Hải Phòng trong ngày 20/4/2019. Nếu quá ngày 20/4/2019 mà các công ty chưa bàn giao mặt bằng thì giao Phòng TN-MT quận tham mưu Hội đồng GPMB quận thủ tục cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật”.

HẢI CHÂU
Từ khóa: Đà Nẵng Hải Phòng bãi đỗ xe tối hậu thư cưỡng chế đường sắt Quảng Nam

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !