Đà Nẵng: Phá dỡ bê tông, trả lại cửa thu nước phố chuyên doanh thời trang Lê Duẩn

Ngày 1/10, ông Mai Mã, Giám đốc Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng đã có Công văn 809/CTTNXLNT-KT báo cáo, đề xuất với Sở Xây dựng Đà Nẵng về việc khắc phục, xử lý tồn tại của các cửa thu nước trên tuyến phố chuyên doanh thời trang Lê Duẩn.

Sau khi Infonet có bài phản ảnh, sáng 1/10, ông Mai Mã, Giám đốc Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải (TN&XLNT) Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã có Công văn số /CTTNXLNT-KT báo cáo, đề xuất với Sở Xây dựng Đà Nẵng về việc khắc phục, xử lý tồn tại của các cửa thu nước trên tuyến phố chuyên doanh thời trang Lê Duẩn.

Người dân phường Tân Chính và công nhân Công ty TN&XLNT Đà Nẵngkhơi thông, nạo vét các cửa thu nước dọc tuyến phố chuyên doanh thời trang Lê Duẩn sáng Chủ nhật 29/9 (Ảnh: HC)

Được biết, thực hiện Quyết định 4189/QĐ-UBND ngày 17/9 của UBND TP Đà Nẵng ban hành Kế hoạch ra quân xử lý thoát nước chống ngập úng trên địa bàn TP năm 2019, sáng Chủ nhật 29/9, UBND phường Tân Chính (quận Thanh Khê) phối hợp với Công ty TN&XLNT Đà Nẵng đã tiến hành khơi thông, nạo vét các cửa thu nước dọc tuyến đường Lê Duẩn thuộc địa bàn quản lý.

Ông Mai Mã cho biết, qua xử lý Công ty TN&XLNT Đà Nẵng nhận thấy, các cửa thu nước trên tuyến đường không chỉ là phố chuyên doanh thành công nhất của Đà Nẵng hiện nay, mà còn là trục giao thông huyết mạch ngay giữa trung tâm TP đang tồn tại một số vấn đề, khiến tuyến đường thường xuyên bị ngập úng cục bộ vào mùa mưa!

Tuyến đường Lê Duẩn đã được nâng cấp và đầu tư hệ thống van ngăn mùi tự động ở các miệng cửa thu nước, vì vậy người dân không nên bịt các cửa thu nước (Ảnh: HC)

Cụ thể, ghi nhận của Công ty TN&XLNT Đà Nẵng cho thấy, các cửa thu nước thải đã bị người dân, doanh nghiệp che chắn, thậm chí đổ cả bê tông nhằm hạn chế mùi hôi từ các cống bốc lên, qua đó cản trở việc thoát nước. Do vậy, công nhân Công ty TN&XLNT Đà Nẵng đã tháo gỡ một số lưới chắn rác và phá dỡ các vị trí người dân tự ý đổ bê tông để thông tắc đường thoát nước. 

Do tình trạng người dân tự ý bịt các cửa thu nước việc xử lý thông tắc để đảm bảo thoát nước trong mùa mưa sắp tới gặp rất nhiều khó khăn, vất vả (Ảnh: HC)

Cũng theo ông Mai Mã, tại một số vị trí cửa thu nước có tình trạng bị đổ bê tông làm ram dốc (cho xe lên xuống vỉa hè)  trái quy định, dẫn tới bịt kín miệng cửa thu, không còn khả năng thoát nước. Do vậy, Công ty TN&XLNT Đà Nẵng kiến nghị được phá dỡ bê tông tại các vị trí này, để trả lại nguyên trạng các cửa thu nước.

Cùng với đó, để đảm bảo phương án thoát nước mùa mưa bão sắp đến, Công ty TN&XLNT Đà Nẵng cũng sẽ tiếp tục tiến hành tháo dỡ các lưới chắn rác ảnh hưởng đến khả năng thoát nước, nhằm hạn chế tình trạng ngập úng của tuyến phố chuyên doanh thời trang Lê Duẩn như thời gian vừa qua.

“Ngoài ra, để đảm bảo phương án thoát nước lâu dài, Công ty TN&XLNT Đà Nẵng kiến nghị Sở Xây dựng cho ý kiến về việc cải tạo các cửa thu nước, đảm bảo khả năng tiếp nhận lượng nước khi có mưa lớn!” – Ông Mai Mã, Giám đốc Công ty TN&XLNT Đà Nẵng nhấn mạnh trong Công văn 809/CTTNXLNT-KT ngày 1/10 gửi Sở Xây dựng Đà Nẵng.

HẢI CHÂU
Từ khóa: Đà Nẵng cửa thu nước phố chuyên doanh thời trang Lê Duẩn Sở Xây dựng mùa mưa bão

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !