Đà Nẵng: Người dân lạ lẫm với đèn tín hiệu dành cho người đi bộ qua đường

Đà Nẵng đang tiến hành lắp đặt thử nghiệm một số cụm đèn tín hiệu dành cho người đi bộ qua đường nhưng người dân dường như còn rất lạ lẫm, không có mấy ai sử dụng nút bấm để giành quyền ưu tiên khi qua đường mà cứ băng ngang tùy thích!

Ngày 11/3, Sở GTVT Đà Nẵng cho hay, được sự đồng ý của UBND TP Đà Nẵng, Sở này vừa lắp đặt thí điểm cụm đèn tín hiệu dành cho người đi bộ qua đường trên đường Trần Hưng Đạo (trước số nhà 517 Trần Hưng Đạo, bắt đầu từ mép ranh giới giữa số nhà 517 và khách sạn DaNang Riverside về phía cầu Rồng), gần bến du thuyền DHC.

Đà Nẵng: Người dân lạ lẫm với đèn tín hiệu dành cho người đi bộ qua đường - ảnh 1

Cụm đèn tín hiệu dành cho người đi bộ qua đường vừa được Sở GTVT Đà Nẵng lắp đặt thử nghiệm trên đường Trần Hưng Đạo (Ảnh: HC)

Theo đó, đường Trần Hưng Đạo có bề rộng mặt đường 15m. Trên vỉa hè 2 bên đường bố trí 2 trụ đèn tín hiệu cao 6m, vươn 3,2m. Trên cần vươn mặt trước bố trí 1 cụm đèn xanh - vàng - đỏ (3x300), mặt sau bố trí 1 đèn chữ thập (1x300) và trên thân trụ mặt trước bố trí 1 cụm đèn xanh - vàng - đỏ (3x300) để cho phương tiện tham gia giao thông trên đường Trần Hưng Đạo.

Trên mặt bên thân trụ phía lòng đường bố trí 1 cụm đèn đi bộ xanh - đỏ (2x300) + 1 loa lắp bên trong hộp đèn để cho người đi bộ sang đường. Mặt bên phía vỉa hè bố trí 1 cụm đèn xanh - đỏ (2x200), phía dưới cụm đèn trên thân trụ lắp 1 hộp nút ấn và đèn báo, ngay bên dưới bố trí 1 biển hướng dẫn sử dụng song ngữ Anh - Việt để hướng dẫn sử dụng người đi bộ sang đường.

Bình thường, đèn hình người đi bộ màu đỏ luôn luôn sáng, đèn vàng trên thân trụ và cần vươn nhấp nháy vàng cảnh báo. Khi người đi bộ có nhu cầu người qua đường, ấn nút màu đỏ ở hộp trên thân trụ phía vỉa hè, đèn tín hiệu trên thân trụ và cần vươn chuyển sang màu xanh một thời gian (delay có thể điều chỉnh được) đèn sẽ chuyển sang vàng (3-5 giây, có thể điều chỉnh được) và sang đỏ.

Lúc này đèn hình người đi bộ từ trạng thái đỏ chuyển sang xanh (thời gian đèn báo xanh = thời gian người đi bộ băng qua đường Trần Hưng Đạo với tốc độ bình thường + thời gian dòng chờ người đi bộ có nhu cầu băng qua đường = 18 giây, có thể điều chỉnh được). Trong 5 giây cuối cùng của thời gian xanh dành cho người đi bộ thì loa sẽ có tín hiệu giục nhanh dần báo hiệu thời gian dành cho người đi bộ băng qua đường sắp hết.

Đà Nẵng: Người dân lạ lẫm với đèn tín hiệu dành cho người đi bộ qua đường - ảnh 2

Nút bấm và bảng chỉ dẫn sử dụng đèn tín hiệu dành cho người đi bộ qua đường (Ảnh: HC)

Trong quá trình đèn đi bộ báo xanh (18 giây), nếu có người có nhu cầu băng qua đường ấn tiếp nút bấm thì thời gian xanh sẽ được cộng thêm (5-10 giây, có thể điều chỉnh được). Lúc này, loa giục sắp hết thời gian xanh dành cho người đi bộ sẽ lùi lại bằng thời gian cộng thêm.

Khi hết thời gian đèn báo xanh thì đèn trên thân trụ và cần vương sẽ chuyển từ đỏ sang xanh, đèn hình người đi bộ sẽ chuyển từ xanh sang đỏ, đèn tín hiệu trên đường xanh, các phương tiện lưu thông trên đường bình thường. Trường hợp có người đi bộ bấm nút trong thời gian vừa hết thời gian đi bộ đợt trước và gia hạn, thì phải đợi ít nhất 18 giây (có thể điều chỉnh được) để dòng phương tiện trên đường lưu thông qua khỏi khu vực vạch người đi bộ.

Ông Hồ Quang Vinh, Phó phòng Quản lý giao thông đô thị (Sở GTVT Đà Nẵng) cho hay, ngoài cụm đèn thí điểm đã được lắp đặt trên đường Trần Hưng Đạo, hiện Sở cũng đang thi công lắp đặt một cụm đèm tín hiệu tương tự trước số nhà 164 – 166 Bạch Đằng dành cho người đi bộ qua đường.

Trước đó, Sở GTVT cũng đã lắp đặt thử nghiệm 01 cụm đèn tín hiệu dành cho người đi bộ qua đường trên đường Võ Nguyên Giáp chạy dọc ven biển, đoạn gần bãi tắm ngã ba Võ Nguyên Giáp - Nguyễn Văn Thoại. Cụm đèn này giống như đèn tín hiệu giao thông đường sắt, người đi bộ bấm nút, đèn nháy vàng chuyển qua nháy đỏ thì xe dừng 10 – 15 giây cho họ qua đường. Qua thử nghiệm thì người đi đường không hiểu hai tín hiệu đèn đỏ, đèn vàng này nên hiện cụm đèn tín hiệu dành cho người đi bộ qua đường trên đường Võ Nguyên Giáp đang tạm dừng để chuyển sang đèn xanh – vàng - đỏ như cụm đèn trên đường Trần Hưng Đạo.

Đà Nẵng: Người dân lạ lẫm với đèn tín hiệu dành cho người đi bộ qua đường - ảnh 3

Người dân còn rất lạ lẫm với đèn tín hiệu dành cho người đi bộ qua đường (Ảnh: HC)

Ông Hồ Quang Vinh cho hay, sau khi lắp đặt xong các cụm đèn thử nghiệm và triển khai công tác tuyên truyền, hướng dẫn, Sở GTVT Đà Nẵng sẽ theo dõi, đánh giá kết quả để báo cáo UBND TP nhân rộng ở các khu vực đông người đi bộ khác (dọc bãi biển, các khu thương mại lớn, trước cổng các trường học, khu tập trung đông người...). 

Tuy nhiên, kể cả với cụm đèn xanh – vàng – đỏ trên đường Trần Hưng Đạo thì theo quan sát của PV Infonet, người dân vẫn thấy rất lạ lẫm và hầu như người đi bộ khi qua đường đều băng ngang một cách tùy thích chứ không có mấy người tập trung tại vị trí cụm đèn tín hiệu, sử dụng nút bấm để giành quyền ưu tiên qua đường trên vạch quy định.

Theo ông Hồ Quang Vinh, việc triển khai thí điểm đèn tín hiệu dành cho người đi bộ qua đường là một trong những biện pháp tốt để hướng dẫn, xây dựng ý thức văn hóa giao thông. Tuy nhiên do thí điểm lần đầu nên việc thiết kế còn lúng túng, phải điều chỉnh hệ thống. Bên cạnh đó, việc tuyên truyền, nâng cao ý thức của người đi bộ khi qua đường đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc phát huy hiệu quả của các cụm đèn tín hiệu vừa lắp đặt.

“Hiện nay các đèn dù bố trí ở các nơi tập trung đông người nhưng ở Việt Nam, ý thức của người đi bộ qua đường không đúng vị trí được bố trí dường như đã thành thói quen. Do vậy, sau khi hoàn thành việc lắp đặt cần phải triển khai mạnh công tác tuyên truyền để người dân biết, thực hiện. Bên cạnh đó phải có lực lượng hướng dẫn ngoài hiện trường, nhắc nhở người đi bộ qua đường đúng vị trí!” – ông Hồ Quang Vinh nói.


HẢI CHÂU

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !