Đà Nẵng: Nghiên cứu nâng cao thêm đầu của cầu Rồng

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Ngọc Tuấn tại buổi làm việc sáng 10/10 với nhà sáng chế Phan Đình Phương về các ý tưởng cảnh quan đối với 3 cây cầu bắc qua sông Hàn
Nghiên cứu nâng đầu rồng lên cao hơn đuôi rồng

Tại buổi làm việc, nhà sáng chế Phan Đình Phương, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty CP KHCN An Sinh Xanh (ASX, Đà Nẵng) đã trình bày với lãnh đạo TP Đà Nẵng cùng đại diện các Sở Xây dựng, GTVT, VH-TT-DL, TN-MT, Viện Quy hoạch xây dựng, các quận Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn những ý tưởng độc đáo mà Infonet từng phảnh ánh trong bài “Đà Nẵng: Ý tưởng độc đáo với cầu Rồng và cầu Nguyễn Văn Trỗi”.

Đà Nẵng: Nghiên cứu nâng cao thêm đầu của cầu Rồng - ảnh 1

Sáng 10/10, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn cùng các sở, ngành, địa phương liên quan đã nghe nhà sáng chế Phan Đình Phương trình bày các ý tưởng đối với cầu Rồng, cầu Sông Hàn và cầu Nguyễn Văn Trỗi (Ảnh: HC)

Trong đó ông Phan Đình Phương nêu nhận xét, nhìn đầu rồng hiện nay của cầu Rồng có cảm giác bị “đè” xuống do được đặt ở điểm thấp nhất của phần con rồng ở thượng bộ cầu. Vì vậy ông đề nghị thay bằng đầu rồng mới chỉ nặng khoảng 3 – 3,5 tấn để nâng cao đầu rồng lên!”

Trưởng phòng Giám định và Quản lý chất lượng công trình (Sở GTVT Đà Nẵng) Bùi Hồng Trung cho hay, sở dĩ đầu rồng được đặt ở vị trí như hiện nay bởi theo thiết kế ban đầu thì khối lượng của nó chỉ khoảng 5,6 tấn. Tuy nhiên khi thiết kế kỹ thuật thì đầu rồng tăng lên thành 11,2 tấn và đến khi thiết kế vẽ thi công thì lên tới 16 tấn nhằm giữ được độ ổn định trong điều kiện gió bão.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn xác nhận, khi duyệt đồ án thiết kế đã xem xét kỹ lưỡng mô hình nhưng khi đưa vào thực tế thì dường như đầu rồng bị thấp. Vì vậy ông giao Sở GTVT nghiên cứu nâng đầu rồng lên cao thêm để tạo sự khác biệt giữa độ vươn của đuôi rồng và đầu rồng. Đầu rồng bao giờ cũng phải vươn cao hơn đuôi rồng!

Đà Nẵng: Nghiên cứu nâng cao thêm đầu của cầu Rồng - ảnh 2

Nhà sáng chế Phan Đình Phương trình bày các ý tưởng tại buổi làm việc sáng 10/10 (Ảnh: HC)

Ông cũng thống nhất giao Công ty ASX phối hợp với các bên hữu quan thiết kế việc phun lửa, phun nước trên cầu Rồng theo nhạc (giống như trình diễn pháo hoa trên nền nhạc), phun sương dọc cả thân rồng như rồng đang uốn lượn trong mây để làm sinh động thêm sản phẩm du lịch độc đáo này của Đà Nẵng. Việc phun lửa vẫn giữ là “lửa thật” như hiện nay nhưng nghiên cứu giảm bớt mức độ khói hiện quá đen.

Khai thác cầu Nguyễn Văn Trỗi, chiếu sáng bờ kè và phun nước trên sông Hàn

Theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, đã nói ý tưởng thì phải có sự khác biệt, thậm chí “điên rồ”, song cũng phải mang tính khả thi để đi vào cuộc sống. Trên tinh thần đó, ông ghi nhận và đề nghị Công ty ASX tiếp tục mời các nhà đầu tư, các đơn vị tư vấn, Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng để triển khai ý tưởng xã hội hóa việc khai thác cầu đi bộ Nguyễn Văn Trỗi không phải cho mục đích giao thông.

Theo đó, ông đồng ý làm sàn trên 13 mố và dầm đỡ cầu (trước năm 1975 dự định xây thêm một cây cầu cạnh cây cầu hiện nay) để mở các quán café, chỗ nghỉ chân, nơi ngắm cảnh, chụp hình... nhưng không xây các nhà vòm vì sẽ ảnh hưởng đến kiến trúc đặc sắc của cầu. Đồng thời nghiên cứu thiết kế hệ thống phun nước ở phía Bắc cầu (hướng về trung tâm TP) để phục vụ người dân và du khách thưởng lãm. Ông yêu cầu Công ty ASX sớm  hoàn chỉnh phương án, báo cáo TP xem xét quyết định.

Đà Nẵng: Nghiên cứu nâng cao thêm đầu của cầu Rồng - ảnh 3

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn hoan nghênh tâm huyết cùng những ý tưởng sáng tạo của nhà sáng chế Phan Đình Phương (Ảnh: HC)

Tại buổi làm việc, nhà sáng chế Phan Đình Phương cũng đề xuất các phương án tổ chức hệ thống phun nước trên cầu Sông Hàn nhằm làm cho công trình này thêm sinh động. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn cùng các sở, ngành cho rằng việc phun nước trên đỉnh cầu và hai bên thành cầu là không cần thiết do có thể gây ảnh hưởng đến giao thông và có nguy cơ phá hỏng kiến trúc của cầu cũng như cảnh quan chung.

Tuy nhiên ông đồng ý giao Công ty ASX tiếp tục nghiên cứu việc phun nước ở hai trụ đỡ nhịp quay của cầu Sông Hàn, yêu cầu nước đảm bảo độ sạch cao (do nước sông Hàn bị nhiễm mặn) để không gây rét rỉ dầm cầu. Ông cũng thống nhất giao nhà sáng chế Phan Đình Phương nghiên cứu tổ chức phun nước ở hai bờ kè sông Hàn, lựa chọn vị trí, hình thức phun nước đảm bảo đẹp nhưng không ảnh hưởng tàu bè đi lại trên sông.

Đồng thời ông Nguyễn Ngọc Tuấn giao Sở Xây dựng nghiên cứu, kêu gọi đầu tư theo hướng xã hội hóa để tổ chức hệ thống chiếu sáng gầm bờ kè (cao hơn mặt nước) chiếu xuống sông để dòng sông thêm “rộng” ra, và khi kết hợp với các màn phun nước sẽ khiến cảnh quan hai bên bờ sông rất đẹp. Ông cũng ghi nhận và cho biết sẽ nghiên cứu, cân nhắc về thời điểm vận hành nhịp quay của cầu Sông Hàn (không chỉ vào giờ khuya như hiện nay) và các biện pháp phù hợp để phục vụ người dân và du khách thưởng lãm.

 

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Ngọc Tuấn cũng giao Sở TN-MT chủ trì cùngcác sở, ngành, địa phương nghe Công ty ASX trình bày các ý tưởng về xethu gom vật liệu, quét rác đa năng, báo cáo lãnh đạo TP để có hướng xemxét. Đồng thời ông cho biết, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng sẽ có thông báochính thức kết luận của lãnh đạo UBND TP tại buổi làm việc để Công tyASX và các đơn vị liên quan căn cứ thực hiện.

HẢI CHÂU

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !