Đà Nẵng: Nạn đeo bám, chèo kéo du khách không còn công khai như trước

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn, hiện tượng đeo bám, chèo kéo du khách trên địa bàn không còn công khai như trước. Trong những ngày đón khách du lịch tàu biển quốc tế không còn xảy ra tình trạng này, được du khách đánh giá tốt.

Nhiều chuyển biến tích cực…

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn cho hay, việc thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm trong “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” trên địa bàn đã đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn TP đã tổ chức hơn 1.200 đợt ra quân lớn nhỏ, bóc gỡ và tẩy xóa hơn 753.000 tờ rơi, quảng cáo, rao vặt sai quy định. Việc lắp đặt 112 bảng quảng cáo, rao vặt miễn phí cũng góp phần làm giảm đáng kể tình trạng này và đáp ứng được nhu cầu của người dân.

Đà Nẵng: Nạn đeo bám, chèo kéo du khách không còn công khai như trước - ảnh 1

Khách du lịch tàu biển quốc tế đến Đà Nẵng không còn bị bu bám, chèo kéo công khai như trước (Ảnh: HC)

Kết quả xác minh và xử phạt các đối tượng quảng cáo vi phạm có chuyển biến lớn. Nếu quý 1/2015 chủ yếu là nhắc nhở, cảnh cáo thì trong quý 2 và 3/2015 đã xử phạt 130 trường hợp với tổng số tiền 246 triệu đồng (so với cùng kỳ năm 2014 tăng 10 lần về số vụ và 15 lần về số tiền xử phạt). Trong đó có 10 trường hợp xử phạt chính chủ với tổng số tiền 47,5 triệu đồng.

Công tác phối hợp xử lý các số điện thoại quảng cáo, rao vặt sai quy định cũng được thực hiện khá tốt. Các doanh nghiệp viễn thông đã có nhiều cố gắng trong việc rút ngắn thời gian cắt các số điện thoại quảng cáo, rao vặt sai quy định. Đến nay đã có hơn 760 số điện thoại vi phạm bị cắt.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn cũng khẳng định, đến nay, hiện tượng đeo bám, chèo kéo du khách trên địa bàn không còn công khai như trước. Các lực lượng chức năng đã nhắc nhở, đẩy đuổi hơn 2.000 trường hợp vi phạm bán hàng rong, đeo bám, chèo kéo khách du lịch, xử lý 175 trường hợp với tổng số tiền phạt 42,5 triệu đồng (tăng gấp 2 lần về số vụ và 4 lần về số tiền xử phạt so với năm 2014).

Trong những ngày đón khách du lịch tàu biển quốc tế không còn hiện tượng bu bám, chèo kéo, được du khách đánh giá tốt. Gần 90% hộ kinh doanh trên địa bàn đã thực hiện niêm yết bản cam kết nghiêm cấm hành vi đeo bám, chèo kéo khách. Sở VH-TT-DL cũng kịp thời phát hiện, đề xuất giải pháp xử lý điểm nóng về chèo kéo khách ở khu vực đỉnh đèo Hải Vân.

Việc thu gom, xử lý người lang thang xin ăn, ăn xin biến tướng cũng được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Qua đó đã thu gom 277 trường hợp lang thang xin ăn (tăng 3 lần so với năm 2014); nhắc nhở hơn 1.800 trường hợp bán hàng rong không đúng nơi quy định và hơn 100 trường hợp dùng loa phóng thanh để bán hàng rong... Nhờ vậy, tình trạng lang thang xin ăn, ăn xin biến tướng ở các tuyến đường trung tâm TP giảm hẳn.

Nhưng vẫn còn không ít vấn nạn!

Tuy nhiên, ông Nguyễn Ngọc Tuấn cũng cho hay, hiện tượng quảng cáo, rao vặt sai quy định vẫn còn tồn tại nhiều trong các kiệt, hẻm, khu dân cư, các tuyến đường nhỏ xa trung tâm TP. Một số điểm nóng vẫn còn xảy ra đeo bám, chèo kéo du khách, nhất là đỉnh đèo Hải Vân. Tại đây, công tác chống đeo bám, chèo kéo khách chưa được giải quyết triệt để. Khi có lực lượng chức năng làm việc (8h – 16h) thì tình trạng này không diễn ra, nhưng ngoài thời gian này thì các đối tượng bán hàng rong từ phường Hòa Hiệp Bắc lại lên đeo bám, mời chào khách du lịch mua hàng với giá cắt cổ.

Trong khi đó, một số địa phương chưa quyết liệt, chưa kiên quyết xử phạt các đối tượng bu bám, chèo kéo khách.  Một số đối tượng chuyên đeo bám, chèo kéo khách là người địa phương khác, các lực lượng chức năng đã xử lý nhưng vẫn tiếp tục hoạt động, chưa giải quyết được triệt để. Vai trò tham gia của cộng đồng còn hạn chế, ý thức của người dân chưa cao nên tình trạng bán hàng rong, ăn xin trá hình vẫn còn diễn ra tại một số địa bàn, nhất là những nơi tập trung nhiều nhà hàng, quán ăn.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn chỉ rõ: “Đáng nói là số điện thoại đường dây nóng để phản ánh tình trạng đeo bám, chèo kéo khách vẫn chưa được phổ biến rộng rãi, hầu như mỗi quận, huyện đều có một số điện thoại riêng nên khi xảy ra tình trạng đeo bám, chèo kéo khách thì người dân không biết phản ánh với cơ quan chức năng nào!” – ông Nguyễn Ngọc Tuấn cho hay.

Cũng theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, nhiều địa phương chưa thực hiện việc rà soát, thống kê, phân loại đối tượng bán hàng rong, lang thang xin ăn, ăn xin biến tướng trên địa bàn nên chưa làm tốt việc vận động, hỗ trợ các đối tượng này chuyển đổi làm việc khác. Một số cơ sở kinh doanh dịch vụ đã cam kết với chính quyền địa phương nhưng chưa thực sự hợp tác trong việc phát hiện, xử lý đối tượng.

“Việc xử lý các đối tượng có hành vi chăn dắt, lôi kéo, dụ dỗ người khuyết tật, trẻ em bán hàng rong, xin ăn biến tướng gặp khó khăn do quy định của pháp luật còn nhiều bất cập. Bên cạnh đó, việc xử phạt cũng không khả thi do hoàn cảnh của đối tượng khó khăn, không có khả năng nộp phạt, dẫn đến chưa có tác dụng răn đe” – ông Nguyễn Ngọc Tuấn cho hay.

Tại hội nghị Thành ủy Đà Nẵng hôm 4/12 vừa qua (Infonet đã đưa tin), Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh chỉ đạo năm 2016 tiếp tục thực hiện tốt chủ trương về “Năm văn hóa, văn minh đô thị” mà trọng tâm là quản lý trật tự đô thị, đảm bảo mỹ quan. Việc triển khai thời gian qua tương đối tốt và cần tiếp tục chứ không dừng lại. Đây là vấn đề phải làm thường xuyên, lâu dài chứ không thể ngày một, ngày hai mà được.

HẢI CHÂU

Gửi trao vị hạnh phúc, đón xuân tròn đầy cùng bộ sản phẩm Tết từ TH

Với bộ sản phẩm đồ uống Tết Ất Tỵ 2025 từ TH cùng các món ăn chế biến sẵn của TH true Food, bạn không mất nhiều thời gian chuẩn bị những bữa tiệc tinh tế, đong đầy yêu thương.

Nữ biên tập viên về quê làm việc bị gièm pha, sau chục năm giúp cả nhà đổi đời

Bỏ việc biên tập viên, chị Lương Thy Hương mở quán bán trà sữa giữa vô vàn lời gièm pha. Sau vài năm, chị có nguồn thu nhập ổn định, góp vốn giúp chồng mở xưởng nội thất.

Hành động đẹp của phụ xe dành cho vị khách đặc biệt trên chuyến xe cuối năm

Kết thúc buổi truyền hóa chất cuối cùng năm Giáp Thìn, nữ bệnh nhân mắc ung thư giai đoạn cuối, bị liệt 2 chân lên nhầm xe khách. Chỉ có một mình, chị vội vàng gọi điện cho nhà xe đặt trước đó và nhận được hành động đẹp của người phụ xe.

SHB livestream tìm ra khách hàng trúng thưởng sổ tiết kiệm 310 triệu đồng

Vừa qua, SHB đã tiến hành quay số trúng thưởng cuối kỳ chương trình “Tiết kiệm an tâm - Nhận quà xứng tầm” theo hình thức livestream công khai, nhận được sự quan tâm đông đảo của khách hàng, người dân.

Công nghệ sản xuất tạo nên nước uống Sữa trái cây mãng cầu vạn người mê

Chính quy trình và công nghệ sản xuất hiện đại đã tạo nên hương vị tự nhiên thơm ngon khác biệt cho thức uống từ mãng cầu mới của Tập đoàn TH.

Sức nóng Đô thị nghỉ dưỡng Sun Group tại Hà Nam chưa hạ nhiệt

Ngày 17/11, sự kiện giới thiệu dự án Sun Urban City với chủ đề “Sắc màu miền di sản” diễn ra tại Hà Nội thu hút hơn 700 nhà đầu tư và chuyên viên kinh doanh BĐS miền Bắc.

Khách nước ngoài 'đổ' về làng Vòng thưởng thức đặc sản nức tiếng mùa thu Hà Nội

Với những ai có tình yêu với mùa thu Hà Nội thì không thể không nhớ đến cốm làng Vòng - một món ăn, đặc sản nổi tiếng của Hà Nội, nhất là với khách du lịch nước ngoài.

Giới trẻ trải nghiệm ‘siêu xanh, siêu xinh’ cùng Vinamilk

Với hơn 11.000 vỏ hộp sữa đổi trong 2 ngày hội Việt Nam Xanh, khách hàng nhận lại gần 600 phần quà xanh, 200 chậu cây và 30 vé đi tham quan trang trại được Vinamilk trao tặng.

Cán bộ, công chức đóng BHXH 15 năm nghỉ hưu trước tuổi sẽ giữ nguyên lương hưu

Cán bộ, công chức không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm, đóng BHXH đủ 15 năm trở lên, nếu tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi sẽ không bị trừ tỷ lệ lương hưu và được hưởng nhiều trợ cấp khác.

45 tuổi đóng BHXH về già vẫn có lương hưu?

Lao động tự do hơn 40 tuổi nếu tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện thì đến tuổi nghỉ hưu vẫn đủ điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng.

Đang cập nhật dữ liệu !