Đà Nẵng: Lịch tiêm phòng bệnh Dại cho động vật nuôi tại các quận, huyện

Sở NN-PTNT Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch 427/KH-SNN tiêm phòng Dại cho động vật nuôi tại các quận, huyện trên địa bàn TP năm 2019, bắt đầu từ ngày 30/3 đến ngày 28/5.

Ngày 16/3, Sở NN-PTNT Đà Nẵng cho hay, thực hiện Quyết định 1020/QĐ-UBND của UBND TP về triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh Dại ở động vật nuôi trên địa bàn các quận", Sở NN-PTNT Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch 427/KH-SNN tiêm phòng Dại cho động vật nuôi trên địa bàn TP năm 2019, bắt đầu từ ngày 30/3/2019.

Đà Nẵng sẽ tiến hành tiêm phòng Dại cho động vật nuôi tại các quận, huyện trên địa bàn TP năm 2019, bắt đầu từ ngày 30/3 đến ngày 28/5. (Ảnh: HC)

Theo đó, thời gian triển khai tiêm phòng tập trung vacxin Dại cho động vật nuôi năm 2019 tại các quận, huyện trên địa bàn TP Đà Nẵng như sau:

- Quận Hải Châu gồm 13 phường:       Từ 30/3/2019 đến 06/4/2019

- Quận Thanh Khê gồm 10 phường:     Từ 07/4/2019 đến 20/4/2019

- Huyện Hòa Vang gồm 11 xã:             Từ 21/4/2019 đến 06/5/2019

- Quận Cẩm Lệ gồm 6 phường:            Từ 07/5/2019 đến 13/5/2019

- Quận Sơn Trà gồm 7 phường:           Từ 14/5/2019 đến 20/5/2019

- Quận Liên Chiểu gồm 5 phường:       Từ 21/5/2019 đến 25/5/2019

- Quận Ngũ Hành Sơn gồm 4 phường: Từ 24/5/2019 đến 28/5/2019

Sở NN-PTNT Đà Nẵng cho biết, hiện Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với các địa phương tiến hành thống kê động vật nuôi trên địa bàn TP; chuẩn bị đầy đủ vacxin, vật tư, dụng cụ và lực lượng thú y và tổ chức đợt tiêm phòng theo đúng kế hoạch

Cũng theo Sở NN-PTNT Đà Nẵng, công tác phòng chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn TP đang được các địa phương, ngành chức năng triển khai quyết liệt. Đặc biệt là tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh; tổ chức thực hiện, giám sát việc vệ sinh tiêu độc khử trùng các khu vực chăn nuôi, giết mổ, các chợ, điểm kinh doanh lợn và sản phẩm của lợn.

Sở NN-PTNT Đà Nẵng đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y cấp phát 1.152 lít Benkocid cho các địa phương, cơ sở tiêu độc khử trùng. Riêng với huyện Hòa Vang là địa phương có chăn nuôi nhiều đã được cấp tiếp đợt 2 trong năm 2019 với số lượng 5.000 lít Benkocid để huyện chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.

Đồng thời tăng cường kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm soát việc giết mổ, buôn bán, vận chuyển lợn và sản phẩm lợn trên địa bàn TP. Kiểm soát các cơ sở giết mổ lợn thường xuyên dọn vệ sinh, phun thuốc tiêu độc khử trùng nền tường khu giết mổ, các khu vực xung quanh cơ sở giết mổ, cống rãnh, khu nuôi nhốt động vật, khu thu gom xử lý chất thải. Phân công cán bộ thú y thường xuyên giám sát, kiểm tra việc vệ sinh tiêu độc khử trùng tại các cơ sở giết mổ.

Bổ sung cán bộ thú y tại các Trạm Kiểm dịch động vật Kim Liên và Hòa Phước, đảm bảo trực 24/24h kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các phương tiện vận chuyển lợn và sản phẩm của lợn lưu thông qua trạm và nhập vào TP Đà Nẵng, thực hiện tiêu độc khử trùng nghiêm ngặt các phương tiện vận chuyển lợn; xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc.

Hiện Sở NN-PTNT Đà Nẵng đang tiếp tục chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với các địa phương, ngành có liên quan triển khai thực hiện phương án ứng phó khẩn cấp ban đầu khi dịch xảy ra đối với bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn TP, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, xử lý khoanh vùng, tiêu hủy theo đúng quy trình quy định nếu phát hiện lợn bị bệnh, nghi bị bệnh theo kế hoạch ứng phó khẩn cấp đối với bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

HẢI CHÂU

Cuộc điện thoại lúc nửa đêm giành giật sự giống cho người đàn ông trẻ

Người đàn ông 34 tuổi vào viện lúc nửa đêm trong tình trạng đau ngực dữ dội, huyết áp tụt. Các bác sĩ đã bỏ dở giấc ngủ, nhanh chóng đến viện tham gia cấp cứu bệnh nhân.

4 điểm bất thường trong vụ bệnh nhân tử vong liên quan 3 bác sĩ BV Bạch Mai

Theo báo cáo của Sở Y tế Đắk Lắk, ca tử vong sau thay van động mạch chủ liên quan tới 3 bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai còn nhiều yếu tố chưa đúng quy trình.

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Hành trình hơn 8 năm vượt qua 'cơn ác mộng' bị chồng tưới xăng đốt

Hơn 8 năm trước, khi bị chồng tưới xăng đốt, sự sống của Thùy Dung rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", bác sĩ báo gia đình chuẩn bị hậu sự cho cô. Dung từng là một cô gái xinh đẹp, sau biến cố đau đớn, hai đứa con cũng không nhận ra mẹ.

Yếu tố làm tăng 56% nguy cơ đột quỵ

Sự cô đơn kéo dài có thể khiến một người đối mặt với nguy cơ đột quỵ cao giống như khi mắc bệnh nền hay có chế độ ăn uống thiếu lành mạnh.

PGS Nguyễn Lân Hiếu: Tác hại của đơn thuốc 'dày đặc' thuốc bổ

Các loại thuốc bổ được kê nhiều hơn thuốc điều trị đã vô hình gây tác hại cho người bệnh như tốn kém, dễ nhầm lẫn, dẫn đến quên hoặc bỏ thuốc.

Loại cá rẻ tiền có vô số tác dụng với sức khỏe

Cá diếc có nhiều giá trị dinh dưỡng, thịt thơm không tanh, tốt cho nhiều người kể cả bệnh nhân ung thư.

Mức hưởng bảo hiểm y tế của người dân thay đổi ra sao khi tăng lương cơ sở?

Khi mức lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng, mức hưởng bảo hiểm y tế của người đi khám chữa bệnh có thay đổi.

Nhiều bệnh nhân đã được BHYT thanh toán hàng chục tỷ đồng

Nhiều bệnh nhân đã được quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả hàng chục tỷ đồng trong quá trình điều trị, đặc biệt là các bệnh hiếm.

Uống bao nhiêu cà phê để ngăn ngừa sỏi thận?

Bắt đầu mỗi ngày với 1-2 tách cà phê có thể giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh khác nhau bao gồm sỏi thận, bệnh tim, tiểu đường loại 2, một số loại ung thư.

Đang cập nhật dữ liệu !