Đà Nẵng: Kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch không kê khai giá sẽ bị xử phạt

Các tổ chức, cá nhân kinh doanh lưu trú du lịch ở Đà Nẵng không thực hiện kê khai giá theo quy định, không thực hiện niêm yết giá hoặc tự ý tăng, giảm giá bán đã kê khai sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí, hóa đơn…

Ngày 25/11, Sở VH-TT-DL Đà Nẵng cho hay, thực hiện chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng về việc bổ sung dịch vụ lưu trú du lịch vào danh mục hàng hóa, dịch vụ phải thực hiện kê khai giá, hai Sở -TT-DL và Tài chính Đà Nẵng đã triển khai việc kê khai giá cho 838 tổ chức, cá nhân kinh doanh lưu trú du lịch trên địa bàn.

Đà Nẵng: Kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch không kê khai giá sẽ bị xử phạt - ảnh 1

Việc gia tăng nhanh số lượng cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn Đà Nẵng đã dẫn đến sự cạnh tranh không lành mạnh, trong đó có việc nâng giá bất hợp lý vào mùa cao điểm (Ảnh: HC)

Bao gồm nhóm 1 (13 khách sạn (KS) 5 sao và tương đương; 14 KS 4 sao và tương đương; 60 KS 3 sao và tương đương; 128 KS 2 sao và tương đương, 01 biệt thự du lịch, căn hộ cao cấp; 03 biệt thự du lịch, căn hộ đạt chuẩn; 01 căn hộ - biệt thự đạt chuẩn, cao cấp) và nhóm 2 (274 KS 1 sao, 343 nhà nghỉ).

Theo đó, các cơ sở lưu trú có quy mô từ 20 phòng trở lên hoặc đã được công nhận hạng từ 2 - 5 sao và các đơn vị kinh doanh căn hộ, biệt thự du lịch thực hiện việc kê khai giá gửi Sở Tài chính thông qua phòng Quản lý Giá - Công sản (tầng 7 Trung tâm Hành chính Đà Nẵng, số 24 Trần Phú). Đối với các cơ sở lưu trú có quy mô dưới 20 phòng hoặc đã được công nhận hạng 1 sao, hoặc nhà nghỉ thực hiện việc kê khai giá gửi UBND các quận, huyện thông qua Phòng Tài chính- Kế hoạch. 

Sở Tài chính Đà Nẵng cũng đã có công văn 2227/STC-GCS hướng dẫn cách thức thực hiện kê khai giá và quy trình tiếp nhận hồ sơ kê khai giá cho toàn thể các tổ chức, cá nhân kinh doanh lưu trú du lịch. Công văn hướng dẫn, quy trình thực hiện và các biểu mẫu liên quan đã được gửi đến tất cả các đơn vị kinh doanh lưu trú du lịch trên địa bàn TP và được đăng tải tại Cổng thông tin của Sở Tài Chính www.taichinh.danang.gov.vn (mục biểu mẫu). Thông tin liên quan, các tổ chức, cá nhân kinh doanh lưu trú du lịch liên hệ Sở Tài Chính thông qua Phòng Quản lý Giá – Công sản (Điện thoại: 05113.821784 hoặc 05113.825945) để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Theo Sở Tài chính Đà Nẵng, sự gia tăng nhanh số lượng cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn thời gian qua đã dẫn đến nhiều sự cạnh tranh không lành mạnh, trong đó có việc nâng giá bất hợp lý vào mùa du lịch cao điểm, tại thời điểm diễn ra các sự kiện lễ hội lớn của TP.

Việc bổ sung dịch vụ lưu trú du và lịch vào danh mục hàng hóa, dịch vụ thuộc diện kê khai giá nhằm tăng cường công tác quản lý, bình ổn giá trên địa bàn TP, hạn chế sự cạnh tranh không lành mạnh của các cơ sở lưu trú, đảm bảo cho các du khách khi đến Đà Nẵng không phải phân vân, đắn đo về giá cả tại các nơi lưu trú, không lo ngại bị chặt chém về giá.

Sau khi đã bổ sung dịch vụ lưu trú du lịch vào diện kê khai giá, các tổ chức, cá nhân kinh doanh lưu trú du lịch phải lập văn bản kê khai giá gửi đến Sở Tài chính và UBND các quận, huyện theo phân cấp của UBND TP. Đồng thời phải thực hiện niêm yết giá theo quy định rõ ràng và không gây nhầm lẫn cho khách hàng về mức giá dịch vụ lưu trú du lịch, để nơi thuận tiện cho việc quan sát, nhận biết của khách hàng, của cơ quan quản lý nhà nước quy định.

Không được áp dụng mức giá kê khai trong thời hạn ít nhất 05 ngày kể từ ngày các tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai giá hoặc trong thời gian giải trình theo yêu cầu của Sở Tài chính, UBND quận, huyện; Khi có điều chỉnh tăng hoặc giảm giá, phải tiếp tục thực hiện kê khai lại giá gửi Sở Tài chính, UBND quận, huyện.

Trường hợp các tổ chức, cá nhân kinh doanh lưu trú du lịch không thực hiện kê khai giá theo quy định, không thực hiện niêm yết giá hoặc tự ý tăng, giảm giá bán đã kê khai với Sở Tài Chính hoặc UBND các quận, huyện thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí, hóa đơn và các văn bản liên quan hiện hành khác.

HẢI CHÂU

48h chơi Tết ‘hết mình’ ở Hạ Long

Dịp Tết Ất Tỵ, một chuyến du xuân 2 ngày từ Hà Nội đến Hạ Long sẽ là lựa chọn lý tưởng cho các gia đình muốn khởi đầu năm mới bằng cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, không khí lễ hội rộn ràng và những trải nghiệm văn hóa Tết đầy ý nghĩa.

Di tích đặc biệt Tháp Bà Ponagar, điểm đến hút khách

Không chỉ là nơi linh thiêng, Tháp Bà Ponagar còn là điểm thu hút du khách du lịch trong và ngoài nước bởi kiến trúc độc đáo cùng các điệu múa truyền thống của người Chăm.

Bánh tôm hồ Tây - Món ăn nức tiếng của Hà Nội 'gây thương nhớ' cho du khách quốc tế

Đến với Thủ đô Hà Nội, du khách nước ngoài không chỉ thích thú với các địa điểm du lịch nổi tiếng, mà còn nhớ mãi món ăn, đặc sản nức tiếng bất cứ ai cũng đã từng thưởng thức, đó chính là bánh tôm hồ Tây.

Du lịch Đà Nẵng: Khám phá Bà Nà về đêm chỉ từ 500.000 đồng

Từ tháng 10/2024, khu du lịch Sun World Ba Na Hills (Đà Nẵng) áp dụng chính sách giá combo “Ba Na By Night” linh hoạt theo từng khung giờ lên cáp treo.

Fansipan, Sa Pa - điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ 2/9

Kỳ nghỉ lễ 2/9 kéo dài 4 ngày sẽ là thời điểm lý tưởng cho một chuyến đi du lịch tại Fansipan, Sa Pa - nơi nắng vàng như rót mật, khí hậu mát lạnh, ruộng bậc thang mùa lúa chín rực vàng và tưng bừng các lễ hội.

Lý do Hà Nam có cơ hội trở thành ‘Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á’

Được kỳ vọng là “Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á”, Hà Nam là nơi-phải-đến dành cho những ai yêu thích khám phá các lớp trầm tích văn hoá bản địa.

Hà Nam được đề cử 2 hạng mục tại World Travel Awards lần thứ 31

Hà Nam vừa xuất sắc lọt vào danh sách đề cử World Travel Awards lần thứ 31 khu vực châu Á và châu Đại Dương, tại 2 hạng mục “Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á” và “Điểm đến văn hóa địa phương hàng đầu châu Á”.

Fansipan rực rỡ với thảm hoa tím trải dài tới tận chân trời

Tháng 8, đồi hoa tím trải rộng hơn 15.000m2 tại Sun World Fansipan Legend rực rỡ khoe sắc, làm đẹp cho bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ của dãy núi cao nhất Việt Nam.

Không sinh được con gái, bố chán nản đặt tên khiến chàng trai khốn khổ nhiều năm

Người đàn ông Bình Định tâm sự, anh từng suýt bị trầm cảm bởi cái tên oái oăm.

Bí ẩn 3 ngôi mộ trong hang đá ở Ninh Bình, thi hài được chôn trong tư thế nằm co

Cửa động rộng khoảng 10m, cao khoảng 20m. Trong động có nhiều nhũ đá, khi gõ vào phát ra những âm thanh như tiếng cồng, tiếng chiêng của người Mường.

Đang cập nhật dữ liệu !