Đà Nẵng: Hơn 817 tỉ đồng xây chợ đầu mối Hòa Phước thay chợ đầu mối Hòa Cường

Sở Công thương Đà Nẵng cho hay, chiều 13/11, tại phiên họp thường kỳ tháng 11/2019, UBND TP đã thống nhất thông qua chủ trương, trình HĐND TP quyết định đầu tư xây dựng chợ đầu mối Hòa Phước để thay thế chợ đầu mối Hòa Cường.

Theo Sở Công thương Đà Nẵng, việc đầu tư xây dựng chợ đầu mối Hòa Phước (xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) là nhằm thay thế chợ đầu mối Hòa Cường (phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu) hiện đã quá tải. Đồng thời giảm áp lực giao thông tại khu vực nội thị, đặc biệt đối với các phương tiện hạng nặng ra vào trung tâm TP Đà Nẵng.

Chợ đầu mối Hòa Cường hiện nay sẽ được TP Đà Nẵng thay thế bằng chợ đầu mối Hòa Phước.

Theo đó, chợ đầu mối Hòa Phước sẽ được xây dựng trên tổng diện tích đất 309.299m2 với tổng mức đầu tư hơn 817 tỉ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách TP Đà Nẵng khoảng 121,8 tỉ đồng sẽ dành cho việc giải tỏa đền bù; số tiền còn lại đầu tư hạ tầng sẽ được kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP (đối tác công tư) loại hợp đồng BOT với thời gian khai thác 40 năm.

Dự án sẽ tiến hành san nền với tổng khối lượng 896.047 m3. Trong đó: đắp đất với độ chặt yêu cầu K=0,95 (khu vực xây dựng đường giao thông, bãi container): 523.303m3, K=0,90 (khu vực còn lại): 372.744 m3. Xây dựng hệ thống thoát nước, cấp nước, điện sinh hoạt, điện chiếu sáng, đường nội bộ, cây xanh, thảm cỏ trên khu vực theo chức năng của đồ án quy hoạch đã được phê duyệt (diện tích khoảng 18,49 ha).

Đáng chú ý, tại chợ đầu mối Hòa Phước sẽ có bãi đỗ xe container, xe tải với diện tích 18.758 m2, được xây dựng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật để phục vụ đậu xe container; đảm bảo chỗ cho xe container trên 30 chiếc; xe tải lớn trên 50 chiếc. Bãi xe chờ đủ không gian cho các loại xe quay đầu.   

Đường lưu thông cho các phương tiện vận tải hàng hóa ra vào chợ xây dựng đảm bảo theo mặt cắt đường quy hoạch đã được phê duyệt (mặt đường rộng 15m, lề mỗi bên 5m): 3.200m. Đường lưu thông giữa các nhà lồng và dọc biên ngoài các nhà lồng phục vụ cho bốc xếp và vận chuyển hàng hóa xây dựng đảm bảo theo mặt cắt đường quy hoạch đã được phê duyệt (mặt đường rộng 15m, 10m): 3.047 m.

Kho hàng, dịch vụ hậu cần, logistics, trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại chợ đầu mối Hòa Phước sẽ có tổng diện tích xây dựng 10.500 m2, đảm bảo phục vụ sơ chế, đóng gói, phân loại; kho bảo quản hàng hóa tươi sống, kho lạnh, kho mát. Nhà lồng chợ phục vụ kinh doanh có tổng diện tích xây dựng 66.944 m2, kết cấu thép, lợp tôn, được xây dựng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Khu vực bố trí Văn phòng Ban quản lý chợ và văn phòng làm việc cho các cơ quan liên quan như thuế, ngân hàng, trạm kiểm dịch an toàn thực phẩm… có tổng diện tích sàn xây dựng 4.096 m2. Bãi giữ xe ô tô, xe máy, xe thô sơ 2, 3 bánh đủ sức chứa 1.000 chiếc. Trạm xử lý nước thải và khu tập kết rác thải, được xây dựng trên khu vực có diện tích 2.448 m2.

Theo Giám đốc Sở Công thương Đà Nẵng Nguyễn Hà Bắc, với định hướng phát triển mới, Đà Nẵng có vai trò đầu tàu thúc đẩy phát triển KT-XH của cả khu vực miền Trung - Tây Nguyên, nhất là thương mại - dịch vụ. Do vậy, chợ đầu mối của TP trong tương lai gần phải đóng vai trò là chợ phân luồng hàng hóa nông sản, thực phẩm không chỉ cho TP mà cho cả khu vực; định hướng xa hơn là điểm nối, phân phối, trung chuyển hàng hóa thực phẩm cho hai đầu đất nước và tập kết, xuất khẩu nông sản ra thị trường thế giới...

“Sau khi đầu tư xây dựng hoàn thành, đi vào hoạt động, chợ đầu mối Hòa Phước sẽ là trung tâm trung chuyển và cân đối hàng hóa ba miền Bắc - Trung - Nam; đồng thời tạo được quy mô lớn lượng hàng hóa nông sản thường xuyên tại chợ góp phần duy trì mức giá ổn định, số lượng, chất lượng, giảm đáng kể các tầng trung gian, ngăn chặn các tác nhân làm chênh lệch giá hàng hóa giữa chợ đầu mối với các chợ bán lẻ ở mức cao và bình ổn thị trường TP Đà Nẵng trong các dịp lễ, tết và đặc biệt là khi có thiên tai” – Ông Nguyễn Hà Bắc nói.

Ông Bắc cũng nhấn mạnh, xây dựng chợ đầu mối Hòa Phước thay chợ đầu mối Hòa Cường sẽ thuận lợi cho việc giám sát, kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm và đảm bảo truy xuất nguồn gốc hàng hóa, kiểm dịch hàng hóa vào chợ. Đóng góp đáng kể cho ngân sách TP Đà Nẵng và hình thành mặt bằng giá hợp lý, ổn định; thúc đẩy giao thương và hỗ trợ trực tiếp cho người tiêu dùng.

Đồng thời hình thành chợ đầu mối văn hóa, tạo điểm đến thu hút khách du lịch tham quan như là một sản phẩm mới về du lịch. Tập hợp được đội ngũ thương nhân lớn đóng vai trò phát triển chợ; tạo công ăn việc làm ổn định cho người dân địa phương và góp phần vào sự phát triển KT-XH trong giai đoạn tới của Đà Nẵng nói riêng, khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước nói chung.

Được biết, sau khi thống nhất chủ trương tại phiên họp thường kỳ chiều 13/11, UBND TP Đà Nẵng sẽ có Tờ trình về việc xây dựng chợ đầu mối Hòa Phước để HĐND TP quyết định tại kỳ họp cuối năm 2019. Đây là dự án nhóm B; cấp quyết định chủ trương đầu tư là HĐND TP Đà Nẵng; Cơ quan nhà nước có thẩm quyền là UBND TP Đà Nẵng; Cơ quan nhà nước được ủy quyền ký kết hợp đồng với nhà đầu tư là Sở Công thương Đà Nẵng; Đơn vị điều hành dự án là BQL Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP Đà Nẵng.

HẢI CHÂU
Từ khóa: Đà Nẵng chợ đầu mối Hòa Cường chợ đầu mối Hòa Phước Sở Công thương miền Trung Tây Nguyên quận Hải Châu

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !