Đà Nẵng: Đóng cửa nhiều mỏ khai thác đất đồi để bảo vệ khoáng sản

UBND TP Đà Nẵng vừa quyết định đóng cửa mỏ đất đồi làm vật liệu san lấp tại thôn Tùng Sơn (huyện Hòa Vang) và mỏ khoáng sản đất đồi tại Tây Nam nút giao thông Hòa Cầm để quản lý, bảo vệ khoáng sản.

Ngày 4/5, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay, xét đơn đề nghị của Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Hải Yến và Tờ trình 290/TTr-STNMT của Giám đốc Sở TN-MT, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn vừa ký Quyết định 2153/QĐ-UBND phê duyệt đề án đóng cửa mỏ đất đồi làm vật liệu san lấp tại thôn Tùng Sơn (xã Hoà Sơn, huyện Hoà Vang, Đà Nẵng) đã cấp cho DNTN Hải Yến theo Giấy phép khai thác khoáng sản 2180/GP-UBND (ngày 31/3/2010) của UBND TP Đà Nẵng.

Đà Nẵng: Đóng cửa nhiều mỏ khai thác đất đồi để bảo vệ khoáng sản - ảnh 1

UBND TP Đà Nẵng quyết định đóng cửa nhiều mỏ khai thác đất đồi trên địa bàn TP để quản lý, bảo vệ khoáng sản (Ảnh: HC)

Theo đó, diện tích đóng cửa mỏ là 30.000m2; khối lượng thực hiện theo bản đồ địa hình hiện trạng là 30.000m2, củng cố tạo ổn định dốc bờ moong 5.185m2, san gạt mặt bằng 14.000m2, trồng cây phục hồi môi trường 14.000m2; thời gian thực hiện 6 tháng; kinh phí thực hiện đóng cửa mỏ 112.642.000đ từ nguồn vốn của DNTN Hải Yến và do DNTN này thực hiện.

Quyết định 2153/QĐ-UBND nêu rõ, mục đích đóng cửa mỏ là để quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và giao đất cho địa phương quản lý theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan, phục hồi môi trường các khu vực đã khai thác.

Trước đó, ngày 13/3, UBND TP Đà Nẵng cũng đã có Quyết định 1405/QĐ-UB đóng cửa mỏ khoáng sản đất đồi tại Tây Nam nút giao thông Hòa Cầm (diện tích 30ha tại phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ) đã cấp cho Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 2159/GP-UBND (ngày 27/3/2013) và Quyết định số 2159/QĐ-UBND (ngày 07/4/2014) của UBND TP Đà Nẵng.

Mục đích đóng cửa mỏ này nhằm quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và giao đất cho UBND quận Cẩm Lệ quản lý theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan; phục hồi môi trường khu vực đã khai thác.

HẢI CHÂU

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !