Đà Nẵng: Dòng chảy trên các sông suy giảm mạnh
Đó là thông tin được ông Trần Quang Chủ, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung bộ đưa ra tại hội nghị bàn biện pháp phòng chống lụt bão, cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2014 được UBND TP Đà Nẵng tổ chức sáng 17/4. Ông cũng cho biết, hiện vùng hạ lưu Đà Nẵng đang bị mặn xâm nhập ở mức mạnh hơn trung bình cùng kỳ nhiều năm
Lượng mưa thiếu hụt cộng với việc vận hành của nhà máy thủy điện Đăk Mi 4 ở thượng nguồn khiến dòng chảy trên các sông đổ về Đà Nẵng bị suy giảm mạnh (Ảnh: HC) |
Nguyên nhân của tình hình trên, theo ông Trần Quang Chủ, là do từ cuối mùa mưa năm 2013 đến nay, lượng mưa tại Đà Nẵng và các vùng phụ cận thiếu hụt nhiều so với mức trung bình nhiều năm. Đặc biệt, tại Đà Nẵng không có mưa kéo dài từ ngày 30/1 đến ngày 14/3 vừa qua mới có mưa trở lại.
“Hiện tình hình hạn hán đang tiếp tục. Nhiệt độ cao nhất ở Đà Nẵng có thể lên tới 39 – 400C trong tháng 4 và tháng 5. Phải cuối tháng 5 đến giữa tháng 6 mới có khả năng có một đợt mưa tiểu mãn, giúp tình hình hạn có thể cải thiện đôi chút trong tháng 6. Nhưng tháng 7, tháng 8 lại tiếp tục xảy ra đợt hạn thứ 2. Đến cuối tháng 8, qua tháng 9 thì tình hình hạn mới có thể gọi là được giải quyết!” – ông Trần Quang Chủ nói.
Trước tình hình đó, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Đà Nẵng Huỳnh Vạn Thắng cho biết, UBND TP Đà Nẵng đã kiến nghị Bộ TN-MT khẩn trương xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa thủy điện trên hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn. Trong đó quy định rõ việc vận hành xả lũ cũng như điều tiết nước vào mùa khô của các hồ thủy điện có sự tham gia và giám sát của các địa phương vùng hạ du là Quảng Nam, Đà Nẵng nhằm bảo đảm hiệu quả điều tiết của các hồ thủy điện, tránh xảy ra thiếu nước ở mùa khô nhưng lại gây lũ lớn ở mùa mưa cho vùng hạ du.
Theo ông Huỳnh Vạn Thắng, mùa khô năm 2013, do lượng mưa thiếu hụt nhiều so với trung bình nhiều năm (chỉ đạt khoảng 69,7%) cộng với việc vận hành của các nhà máy thủy điện trên thượng nguồn, đặc biệt là thủy điện Đăk Mi 4, nên mực nước và dòng chảy trên các sông, suối đổ về Đà Nẵng bị suy giảm mạnh.
Mực nước sông Vu Gia tại Ái Nghĩa ở mức thấp kỷ lục, mực nước tại đập dâng An Trạch thấp nhất trong các năm là 1,6m đã khiến nước mặn xâm nhập sâu vào các sông, gây khó khăn cho việc vận hành các trạm bơm cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp. Do sông Cầu Đỏ bị nhiễm mặn nặng nên nhà máy nước Cầu Đỏ phải lấy nước thô từ trạm bơm phòng mặn trước đập dâng An Trạch từ ngày 26/11/2012 đến tháng 8/2013 để đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân Đà Nẵng.