Đà Nẵng: Đề xuất thu hồi 12.000m2 đất để thông đường Bạch Đằng nối dài

Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng đang nghiên cứu, đề xuất các phương án nối thông đường Bạch Đằng nối dài ven sông Hàn với đường Thăng Long ven sông Tiên Sơn – Túy Loan để cải tạo giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý!

Phải tính toán thật kỹ trên cơ sở hiện trạng, kinh phí

Sau khi báo điện tử Infonet đăng bài “Đà Nẵng không cần làm cầu vượt ở nút giao phía Tây cầu Trần Thị Lý!", nhiều bạn đọc đã đề nghị cung cấp thêm thông tin về “Phương án quy hoạch tuyến đường Bạch Đằng nối dài” do Viện Quy hoạch xây dựng (gọi tắt là VQH) Đà Nẵng đề xuất nhằm giảm áp lực cho đường 2/9.

Ông Lê Tự Gia Thạnh, Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng trao đổi với PV báo điện tử Infonet về "Phương án quy hoạch tuyến đường Bạch Đằng nối dài”(Ảnh: HC)

Ngày 7/5, PV báo điện tử Infonet đã có cuộc trao đổi với Viện trưởng VQH Đà Nẵng Lê Tự Gia Thạnh về vấn đề này. Ông cho biết, do bận công tác, ông không tham dự được hội thảo giải pháp thiết kế tổ chức giao thông phía Tây cầu Rồng và cầu Trần Thị Lý vào ngày 5/5 mà cử Viện phó đi thay. Tuy nhiên qua báo điện tử Infonet, ông cũng biết được ý kiến của ông Nguyễn Trọng Nghĩa, giảng viên khoa Kết cấu công trình, Đại học GTVT Hà Nội tại hội thảo này.

“Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề xuất tách luồng, nhưng tách theo hướng nào thì cần phải suy nghĩ, tính toán rất kỹ trên cơ sở hiện trạng ra sao, kinh phí đầu tư thế nào. Đọc trên báo thì tôi hiểu ý của ông là tách luồng bằng cách mở tiếp đường Bạch Đằng nối dài chui dưới gầm cầu Trần Thị Lý, vòng ra ngoài khu Đảo Xanh rồi nối vào đường Thăng Long (tức tuyến đường ven sông Tiên Sơn – Túy Loan nối từ Cẩm Lệ xuống đến cầu Tiên Sơn thì cũng bị ngắt lại - PV).

Nếu như vậy thì có 2 vấn đề cần phải nghiên cứu. Thứ nhất là phải đo thông thủy để xem tuyến đường có chui dưới cầu được không? Thứ hai là nhịp vượt sông ở chỗ này khá lớn, hơn 500m, tức dài hơn cả cầu Sông Hàn. Như vậy cũng chẳng khác gì làm thêm một cây cầu mới, kinh phí rất lớn, và việc giải quyết bài toán cảnh quan ven sông cũng rất khó!” – Ông Lê Tự Gia Thạnh nói.

Nếu mở tuyến đường Bạch Đằng nối dài vòng ra ngoài khu Đảo Xanh thì nhịp vượt sông ở vị trí này chẳng khác gì làm thêm một cây cầu mới, kinh phí rất lớn!

Phương án đã báo cáo

Về phương án do VQH Đà Nẵng đề xuất, ông Lê Tự Gia Thạnh cho biết, ngày 14/10/2017, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng có Công văn số 335/TB-VP thông báo kết luận của lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu hoàn chỉnh phương án cải tạo cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý.

Khu vực nghiên cứu quy hoạch tồn tại các vấn đề: Đường 2/9 hiện là tuyến đường huyết mạch kết nối giao thông từ khu vực trung tâm về phía Nam TP Đà Nẵng. Đoạn qua nút giao đường Tiểu La và đường 2/9 (khu vực nhà hàng tiệc cưới) thường tập trung đông phương tiện, nhất là những ngày có tổ chức tiệc cưới, tạo áp lực giao thông, gây ách tắc cục bộ.

Sau khi nghiên cứu rà soát, VQH Đà Nẵng đã có công văn gửi Sở Xây dựng, Sở GTGT, BQL dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng đề xuất phương án tuyến đường Bạch Đằng nối dài nhằm giảm tải phương tiện cho tuyến đường 2/9.

Phương án quy hoạch tuyến đường Bạch Đằng nối dài đã được Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng báo cáo

Khu vực nghiên cứu đề xuất bắt đầu từ lô A1.1 của Công ty CP Dịch vụ và hàng không Thăng Long đến khu vực Cung thể thao Tiên Sơn. Tổng chiều dài tuyến đường nghiên cứu quy hoạch là 1.425m; đề xuất thu hồi diện tích đất đã quy hoạch là 11.821m. Cụ thể:

Đoạn từ T1 – T2: dài khoảng 76m, hiện trạng là đường bê tông 6m; đề xuất mở rộng thành đường có mặt cắt B = 17,5m (5+10,5+5), thu hồi khoảng 325m2 đất quy hoạch làm nhà hàng.

Đoạn từ T2 – T3: dài khoảng 140m qua khu vực mặt nước chưa san lấp thuộc dự án Công viên Châu Á; đề xuất đầu tư mới đường có mặt cắt B = 20,5m (5+10,5+5), thu hồi khoảng 3.024m2 đất quy hoạch làm bãi đỗ xe.

Đoạn từ T3 – T4: dài khoảng 40m, hiện trạng là đường bê tông 6m; đề xuất mở rộng thành đường có mặt cắt B = 15,5m (3+10,5+2), thu hồi khoảng 281m2 đất quy hoạch làm nhà hàng.

Hiện Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng đang nghiên cứu việc mở thêm một đoạn đường ngắn từ điểm dừng T9 trên đường Phan Đăng Lưu vào tuyến đường hiện trạng bên hông Cung Thể thao Tiên Sơn...

Đoạn từ T3 – T5: dài khoảng 134m, hiện trạng là đường bê tông 6m; đề xuất mở rộng thành đường có mặt cắt B = 17m (1,5+10,5+5,5).

Đoạn từ T5 – T8: dài khoảng 402m, hiện trạng là đường bê tông 6m; đề xuất mở rộng thành đường có mặt cắt B = 15m (1,5+10,5+3).

Đoạn từ T6 – T7: dài khoảng 106m, hiện trạng là đường bê tông 6m; đề xuất mở rộng thành đường có mặt cắt B = 12,5m (1+10,5+1). Đây là tuyến đường ngang nối thông ra nút giao đường Nguyễn Sơn Trà và đường 2/9.

Đoạn từ T8-T9: dài khoảng 527m qua khu vực thuộc dự án Công viên Châu Á và Nhà Thiếu nhi TP, đầu tư mới đường có mặt cắt B = 16,5m (3+10,5+3), thu hồi 6.301m2 đất quy hoạch làm bãi đỗ xe thuộc dự án Công viên Châu Á và 1.890m2 đất Nhà Thiếu nhi TP.

để nối thông đường Bạch Đằng nối dài ven sông Hàn với đường Thăng Long ven sông Tiên Sơn - Túy Loan

“Như vậy, theo đề xuất của VQH thì tuyến đường Bạch Đằng nối dài sẽ từ điểm dừng hiện tại ở đường dẫn lên cầu Trần Thị Lý, đi tiếp phía sau dãy nhà hàng tiệc cưới, vào khu vực quy hoạch bãi đỗ xe giữa Công viên Châu Á và Nhà Thiếu nhi TP, đến đường Phan Đăng Lưu trước Cung thế thao Tiên Sơn. Phân luồng theo tuyến này sẽ giúp giảm tải cho đoạn đường 2/9 từ cầu Trần Thị Lý đến qua khu vực Đài Tưởng niệm” – ông Lê Tự Gia Thạnh cho hay.

Phương án bổ sung đang nghiên cứu thêm

Ngoài ra, ông Lê Tự Gia Thạnh cho biết, hiện VQH Đà Nẵng đang nghiên cứu bổ sung việc mở thêm một đoạn đường ngắn kết nối đường Bạch Đằng nối dài từ điểm T9 (đường Phan Đăng Lưu) vào tuyến đường hiện trạng bên hông Cung thể thao Tiên Sơn và nối thông với tuyến đường Thăng Long (tức tuyến đường ven sông Tiên Sơn – Túy Loan nối từ Cẩm Lệ xuống đến cầu Tiên Sơn thì cũng đang bị ngắt lại).

“Theo phương án này hầu như chỉ làm thêm một đoạn đường chừng 100m, không tốn mấy kinh phí vì nền đường đã có rồi, nhưng sẽ nối thông đường Bạch Đằng nối dài ven sông Hàn với đường Thăng Long ven sông Tiên Sơn – Túy Loan. Như vậy không chỉ giúp giảm tải cho đường 2/9 mà còn cho đường CMT8 từ phía Nam vào trung tâm TP, vì tuyến đường ven sông tuy có dài hơn nhưng đi dưới cầu Tiên Sơn nên không bị đèn tín hiệu!” – Ông Lê Tự Gia Thạnh nói.

HẢI CHÂU

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !