Đà Nẵng: Đấu giá công khai 164 lô tại chợ hoa Tết Mậu Tuất 2018
Theo kế hoạch của Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng, chợ hoa Tết Mậu Tuất 2018 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến hết ngày 15/2 (tức từ ngày 22 đến hết ngày 30 tháng Chạp). 164 lô thuộc khu vực Quảng trường 29/3 sẽ được đấu giá với giá khởi điểm 4,3 triệu đồng/lô. Việc tổ chức đấu giá sẽ ký hợp đồng với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp để thực hiện. Các lô còn lại với các mức giá khác nhau tùy vị trí sẽ được bốc thăm tại trụ sở UBND phường Hòa Cường Bắc.
![]() |
Người dân và du khách chọn mua mai tại chợ hoa Tết ở Quảng trường 29/3 của Đà Nẵng (Ảnh: HC) |
UBND TP Đà Nẵng yêu cầu việc tổ chức chợ hoa Tết phải công khai, minh bạch; đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị tại khu vực. Đồng thời yêu cầu UBND quận Hải Châu chỉ đạo UBND phường Hòa Cường Bắc và lực lượng chức năng xử lý kịp thời tình trạng các hộ dân lấn chiếm vỉa hè tràn lan tại khu vực đường 2/9 và các đường lân cận khu vực chợ hoa Tết để bày bán hoa, cây cảnh làm ảnh hưởng đến trật tự, ATGT và mỹ quan đô thị.
Đáng chú ý, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu UBND quận Hải Châu chỉ đạo UBND phường Hòa Cường Bắc không được phép tổ chức cho thuê dựng các chòi tạm bán hàng thủ công mỹ nghệ trước các nhà hàng tiệc cưới trong khuôn viên vườn hoa phía Bắc Đài tưởng niệm, vỉa hè xung quanh trụ sở VNPT Đà Nẵng và hai bên Quảng trường 29/3 như mọi năm.
Trước đó, như Báo điện tử Infonet đã đưa tin, ngày 29/12/2017, Thành ủy Đà Nẵng đã có Chỉ thị số 25-CT/TU về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Trong đó yêu cầu trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng (3/2/2018), không tổ chức đón tiếp khách tại trụ sở các cơ quan Đảng, chính quyền; không tổ chức đi thăm, chúc Tết các địa phương, đơn vị.
Nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo cấp trên, cấp trên “tranh thủ” cấp dưới với mọi hình thức; nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức tham gia các hoạt động mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội; không được sử dụng tiền, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động cá nhân trong dịp Tết.
Thành ủy Đà Nẵng cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị trên địa bàn tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan, trang trí hoa, điện chiếu sáng trên các tuyến đường, nhất là tại các điểm nhấn, khu vực trung tâm chào mừng năm mới - Tết Nguyên đán 2018, gắn với nhiệm vụ phục vụ dân sinh.
Vận động các tổ chức, nhân dân trang trí làm đẹp, làm sáng TP, tạo không khí rộn ràng, phấn khởi trong nhân dân, là điểm đến du lịch của du khách trong và ngoài nước nhưng vẫn đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giải trí vui tươi, lành mạnh; đề xuất tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán phù hợp với điều kiện, khả năng của địa phương với tinh thần tiết kiệm, tuyệt đối an toàn, không sử dụng ngân sách Nhà nước.