Đà Nẵng dẫn đầu cả nước về hiến máu tình nguyện
Theo báo cáo tại hội nghị, Đà Nẵng hiện có gần 30 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa mỗi năm cần hơn 30.000 đơn vị máu và chế phẩm từ máu. Trong 10 năm qua, TP đã vận động 679 đợt HMTN và tiếp nhận được hơn 163.708 đơn vị máu. Lượng máu hiến tình nguyện tại Đà Nẵng tăng đều hàng năm. Nếu năm 2003 toàn TP tiếp nhận 4.403 đơn vị máu, đáp ứng 60% nhu cầu thì đến năm 2012 đã tiếp nhận là 28.175 đơn vị máu, đáp ứng 99,5% nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho các bệnh viện trên địa bàn.
![]() |
| Với 3% dân số tham gia, hiện phong trào HMTN của Đà Nẵng đang dẫn đầu cả nước (Ảnh: HC) |
Hiện phong trào HMTN ở Đà Nẵng đã đi vào nề nếp. So với 10 năm trước, số đơn vị máu năm hiến tình nguyện tăng gấp 6,4 lần. Tỉ lệ dân số tham gia HMTN năm 2012 đạt 3%, cao nhất cả nước; tỷ lệ người hiến máu nhắc lại đạt 44%. Toàn TP hiện có 20 đội hiến máu dự bị với 650 thành viên; câu lạc bộ những người hiến máu 25 lần trở lên, câu lạc bộ những người máu hiếm Rh âm…
Cùng với tổ chức 85 lớp tập huấn kỹ năng tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện cho cho 5.625 cán bộ, đoàn viên, hội viên..., TP Đà Nẵng cũng xây dựng được mạng lưới cộng tác viên ở các quận, huyện và các đơn vị trực thuộc nhằm hỗ trợ công tác tuyên truyền, tư vấn và theo dõi quản lý danh sách người hiến máu để có cơ sở vận động người hiến máu nhiều lần, đảm bảo an toàn trong truyền máu.
Tuy nhiên theo Ban chỉ đạo vận động HMTN TP Đà Nẵng, phong trào HMTN trên địa bàn TP vẫn còn gặp một số khó khăn. Tuy kết quả vận động được 3% dân số tham gia HMTN là mức cao so với cả nước song vẫn còn một bộ phận lớn người dân chưa tham gia.
Đặc biệt, theo đại diện Sở Y tế Đà Nẵng, đến nay ở Đà Nẵng chỉ mới có 6 trong gần 30 bệnh viện có khoa huyết học truyền máu, và trên địa bàn vẫn chưa có trung tâm huyết học truyền máu lớn cấp TP để đảm bảo cho việc tiếp viện và sử dụng tới tất cả các bệnh viện ở TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và các địa phương lân cận. Việc hình thành một trung tâm với các trang thiết bị đầy đủ hơn là rất cần thiết và cấp thiết để đảm bảo lưu giữ nguồn máu hiến được tốt hơn, dài ngày hơn.
Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Võ Duy Khương đã ghi nhận và biểu dương những kết quả tích cực trong phong trào tuyên truyền vận động HMTN của TP 10 năm qua. Đồng thời yêu cầu Ban chỉ đạo vận động HMTN TP trong thời gian tới cần tiếp tục nâng cao hiểu biết của nhân dân về máu và an toàn truyền máu, nhất là trong thanh niên, HS-SV để đưa phong trào HMTN ngày càng bền vững, ổn định.
Ông cũng cho biết trong thời gian tới Đà Nẵng sẽ kiến nghị Bộ Y tế bổ sung TP này vào mạng lưới các trung tâm truyền máu quốc gia để có thể sớm hình thành Trung tâm Huyết học - Truyền máu, đồng thời tiếp tục đầu tư trang thiết bị máy móc cho công tác tiếp nhận, sàng lọc, sản xuất chế phẩm từ máu và trang bị mới xe ôtô phục vụ lấy máu lưu động nhằm phục vụ tốt hơn nữa công tác hiến máu tình nguyện.
